Lịch trình phức tạp của giảng viên Đại học Đồng Tháp là F1 của BN1660

Lục Tùng |

Sau khi được xác định trở thành F1 của bệnh nhân 1660, kết quả truy vết cho thấy lịch trình của giảng viên Đại học Đồng Tháp khá phức tạp.

Theo thượng tá Hồ Quốc Thống - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự TP Cao Lãnh - bước đầu xác minh cho thấy lịch trình của giảng viên Đại học Đồng Tháp sau khi trở thành F1 của bệnh nhân 1660, khá phức tạp.

Ngày 28.1.2021, ông L.V.T (sinh năm 1983, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp) đi cùng chuyến chuyến bay VN213 với bệnh nhân 1660 từ Nội Bài đến TP Hồ Chí Minh. Cụ thể, máy bay cất cánh lúc 13 giờ, giảng viên L.V.T ngồi ghế 32C. Đến 15 giờ 50, máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Đại học Đồng Tháp, nơi giảng viên LVT công tác. Ảnh: Lục Tùng
Đại học Đồng Tháp, nơi giảng viên LVT công tác. Ảnh: Lục Tùng

Sau đó ông L.V.T đi xe Grab (không nhớ biển số xe) để đến bến xe Miền Tây rồi trở về Đồng Tháp bằng dịch vụ của nhà xe Phương Trang. Tuy nhiên khi xe đến trạm dừng chân, ông L.V.T không xuống xe. Khi về tới Cao Lãnh, L.V.T đón taxi về nhà tại phường 6, TP Cao Lãnh, nhưng không nhớ tên hãng taxi. Đến ngày 29.1, L.V.T đến trường làm việc bình thường.

Trong buổi sáng, có tiếp xúc với 4 đồng nghiệp, sau đó về nhà, không tiếp xúc với ai. Chiều cùng ngày, L.V.T tiếp tục trở lại trường làm việc đến hết giờ hành chính thì dự liên hoan tại quán với 12 người là đồng nghiệp, bạn bè. Trong đó có 7 người có đủ họ tên, 5 người không biết rõ họ tên. Được biết hiện giảng viên này sống với vợ và 2 con, người nhỏ nhất sinh năm 2014.

Ngay sau khi L.V.T chủ động khai báo, ngành chức năng đã đưa cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Trung cấp Hồng Ngự (TP Hồng Ngự); đồng thời được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh (dự kiến ngày 31.01.2021 sẽ có kết quả xét nghiệm lần 1).

Ngay trong chiều ngày 30.1, Trường Đại học Đồng Tháp đã chính thức dừng tất cả các hoạt động giảng dạy, sinh hoạt, đồng thời rà soát các trường hợp F2, F3 có liên quan đến F1 cũng như khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho lãnh đạo, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường.

Cũng trong chiều 30.1, UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triệu tập cuộc họp khẩn cấp bàn kịch bản ứng phó khi có ca nhiễm SARS-CoV-2.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Một giảng viên là F1, Trường Đại học Đồng Tháp tạm ngưng tất cả hoạt động

Văn Khương |

Sau cuộc họp khẩn vào buổi sáng, chiều ngày 30.1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó, kể cả trong trường hợp F1 của BN1660 dương tính với SARS-CoV-2.

Đại học Đồng Tháp: Trao gần 200 bằng thạc sĩ

Lục Tùng |

Ngày 24.1, Trường Đại học Đồng Tháp làm lễ trao gần 200 bằng thạc sĩ khóa 7 và khai giảng lớp đào tạo cao học khóa 9.

Trường Đại học Đồng Tháp chế tạo nước rửa tay khô tặng miễn phí trường THPT

LAN NGÔ |

Để góp phần cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi đi học trở lại, Trung tâm phân tích hóa học Trường Đại học Đồng Tháp tiến hành nghiên cứu và chế tạo nước rửa tay khô để sử dụng trong nhà trường, bên cạnh còn tặng miễn phí cho các trường THPT trong tỉnh.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Một giảng viên là F1, Trường Đại học Đồng Tháp tạm ngưng tất cả hoạt động

Văn Khương |

Sau cuộc họp khẩn vào buổi sáng, chiều ngày 30.1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó, kể cả trong trường hợp F1 của BN1660 dương tính với SARS-CoV-2.

Đại học Đồng Tháp: Trao gần 200 bằng thạc sĩ

Lục Tùng |

Ngày 24.1, Trường Đại học Đồng Tháp làm lễ trao gần 200 bằng thạc sĩ khóa 7 và khai giảng lớp đào tạo cao học khóa 9.

Trường Đại học Đồng Tháp chế tạo nước rửa tay khô tặng miễn phí trường THPT

LAN NGÔ |

Để góp phần cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi đi học trở lại, Trung tâm phân tích hóa học Trường Đại học Đồng Tháp tiến hành nghiên cứu và chế tạo nước rửa tay khô để sử dụng trong nhà trường, bên cạnh còn tặng miễn phí cho các trường THPT trong tỉnh.