Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1581 tại Hà Nội

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng vừa có thông báo về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1581 (BN1581) tại Hà Nội và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời cách ly y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

6h00 sáng 29.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 9 ca mắc mới nâng tổng số bệnh nhân lên 1651 bệnh nhân. Trong đó, Hà Nội ghi nhận 1 ca bệnh (BN1581) có địa chỉ thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân BN1553.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) có thông tin lịch trình ban đầu của bệnh nhân 1581 là bà L.T.M.T (SN 1976, sống tại P12A05 T6).

Theo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Đỗ Phương Nga, ngày 23.1, bệnh nhân đến chơi nhà bệnh nhân 1553 ngồi nói chuyện và ăn hoa quả với bà C. là mẹ của bệnh nhân 1553. Trong thời gian khoảng 1h đồng hồ sau đó di chuyển về 95 phố Hải Đông, phường Lê Thanh Nghị, Hải Dương bằng xe riêng cùng chồng là ông T.

Ngày 24.1, sáng bệnh nhân đi chợ Hải Tân bằng xe riêng. Chiều 25.1, di chuyển cùng ông T. về T6 12A05 Times City bằng xe riêng sau đó ông T. quay về Hải Dương.

Ngày 26.1, sáng đưa cháu là B.V.C.C. lớp 1A11 Vinschool đi học tại Vinschool T36, chiều đón cháu về và có mua thuốc tại nhà thuốc Đức Lan tại T7.

Ngày 27.1, sáng đưa cháu đi học lúc 7h, sau đó đi chợ cùng bác giúp việc ở cùng tầng 12A T6 tại ngõ 622 Minh Khai, mua hoa, trầu cau (có đeo khẩutrang). 10h30 đến 12h đi Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City, không tiếp xúc với ai chỉ thanh toán rồi về, trong suốt quá trình có đeo khẩu trang. Đến 16h-16h30 đón cháu rồi về nhà.

Ngày 28.1, đi xét nghiệm tại nhà hộ sinh B 141 Lò Đúc cùng con gái là F1 V.T.H.T. trong suốt quá trình không tiếp xúc gần với ai và có đeo khẩu trang.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Vĩnh Tuy yêu cầu: Toàn bộ cư dân hiện đang sinh sống và làm việc tại tất cả các căn hộ thuộc tòa nhà T6 khu đô thị Times City 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy phải thực hiện biện pháp tạm thời cách ly y tế tại nhà, không ra khỏi nhà. Thời gian thực hiện từ 1h ngày 29.1 đến khi có thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường.

Đối với việc giúp cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, Ban quản lý khu đô thị Vinhome Times City sẽ thông tin các số điện thoại để tiện liên hệ Thực hiện khai báo lịch trình di chuyển từ ngày 25.1 đến nay (chuyển đến ban quản lý tòa nhà để tổng hợp).

Theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế cho người trong gia đình như đeo khẩu trang, vệ sinh sát khuẩn hàng ngày chỗ ăn ở... Nếu thấy có biểu hiện bệnh (sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở...) thì liên hệ ngay cho ban quản lý tòa nhà và trạm y tế phường.

Liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 (lần 1) là L.V.T có địa chỉ tại Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, lộ trình di chuyển của bệnh nhân T., thứ 7 (ngày 23.1) T. về Hoa Thám, Hải Dương gặp bạn là BN H.T.N dương tính với SARS-COV-2 ở Chí Linh, Hải Dương.

Tiếp đó, 4h ngày 26.1, về Hà Nội đi xe Limousin và đi học tại Trung Tâm Anh Ngữ Zim, 65 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Ngày 27.1, sốt và đi khám tại Bạch Mai, Phòng khám P308 khoa khám bệnh. Ngày 28.1, được xét nghiệm SARS-CoV-2 và dương tính. Ở cùng bạn là P.Q.V; L.Đ.H.

UBND phường Quan Hoa cho biết, hiện tại các đơn vị chức năng đang đợi kết quả xét nghiệm lần 2 của CDC Hà Nội. Đồng thời tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xét nghiệm người từ Quảng Ninh và Hải Dương về xong trước ngày 1.2

Phạm Đông |

23h ngày 28.1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện số 02/CĐ-UBND về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội xuất hiện một trường hợp nghi mắc COVID-19 thuê trọ tại Cầu Giấy

Phạm Đông |

Tối muộn ngày 28.1, CDC Hà Nội đã có thông báo về một ca nghi mắc COVID-19 mới nhất đang thuê trọ tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao, ở mức báo động đỏ

Tô Thế - Phạm Đông |

Trước diễn biến dịch COVID-19 xảy ra ở các địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết hiện Hà Nội đang có nguy cơ cực kỳ cao, lên mức báo động đỏ về mức độ lây lan dịch bệnh.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Hà Nội xét nghiệm người từ Quảng Ninh và Hải Dương về xong trước ngày 1.2

Phạm Đông |

23h ngày 28.1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện số 02/CĐ-UBND về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội xuất hiện một trường hợp nghi mắc COVID-19 thuê trọ tại Cầu Giấy

Phạm Đông |

Tối muộn ngày 28.1, CDC Hà Nội đã có thông báo về một ca nghi mắc COVID-19 mới nhất đang thuê trọ tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao, ở mức báo động đỏ

Tô Thế - Phạm Đông |

Trước diễn biến dịch COVID-19 xảy ra ở các địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết hiện Hà Nội đang có nguy cơ cực kỳ cao, lên mức báo động đỏ về mức độ lây lan dịch bệnh.