Lịch trình dày đặc của 2 nữ nhân viên karaoke mắc COVID-19 tại Hải Dương

Mai Dung |

Trong 7 ca mắc COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 1851 ở Cẩm Giàng (Hải Dương), có 2 bệnh nhân là nhân viên karaoke với lịch trình di chuyển dày đặc.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hải Dương, đến sáng 4.2, Hải Dương ghi nhận có 277 ca mắc COVID-19 trong toàn tỉnh, 2 ổ dịch chưa tìm được mối liên hệ với ổ dịch Chí Linh.

Liên quan đến bệnh nhân nam sinh năm 1977 có địa chỉ tại thôn Gạch, Thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, phát hiện mắc COVID-19 vào chiều tối ngày 1.2, đến trưa ngày 2.2, kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh này có thêm 5 người dương tính, trong đó có vợ, mẹ vợ và con trai, bạn cùng lớp của con trai và 2 cô nhân viên quán Karaoke. Như vậy ổ dịch có 7 ca mắc COVID-19 chưa tìm được mối liên hệ giữa ca bệnh với ổ dịch tại Chí Linh.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Giàng cũng công bố lịch trình của 2 nữ nhân viên karaoke.

Theo đó, ngày 26.1, nhân viên Đ.T.T. (20 tuổi), vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách, thị trấn Lai Cách; quán karaoke Men ở khu đô thị Ghẽ, xã Tân Trường; quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, cả 3 quán cùng ở huyện Cẩm Giàng.

Ngày 27.1, vào quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường; karaoke Hương Sen ở khu đô thị thương mại Lai Cách, cùng ở huyện Cẩm Giàng.

Ngày 28.1 vào quán karaoke Trường Phú ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường.

Còn P.T.L. (20 tuổi), ngày 26.1, vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách, thị trấn Lai Cách, ngày 27.1, vào quán karaoke Thành Nhung, quán karaoke Victory cùng ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường.

Chiều tối 3.2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương có quyết định số 421/QĐ-BCĐ về thiết lập cách ly y tế toàn bộ xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong 21 ngày, bắt đầu từ 18h ngày 3.2.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Em bé 26 ngày tuổi ở Hải Dương mắc COVID-19 có bố là công nhân POYUN

Mai Chi |

Một em bé 26 ngày tuổi được xác định dương tính với COVID-19 có bố là công nhân công ty Điện tử POYUN (Chí Linh, Hải Dương) – người cũng đã được xác định nhiễm virus Sars-CoV-2.

Hai công nhân mắc COVID-19 tại Hải Dương: Chỉ đi làm, tiếp xúc đồng nghiệp

Mai Dung |

Sáng 3.2, Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều là công nhân Công ty TNHH Eastech.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Em bé 26 ngày tuổi ở Hải Dương mắc COVID-19 có bố là công nhân POYUN

Mai Chi |

Một em bé 26 ngày tuổi được xác định dương tính với COVID-19 có bố là công nhân công ty Điện tử POYUN (Chí Linh, Hải Dương) – người cũng đã được xác định nhiễm virus Sars-CoV-2.

Hai công nhân mắc COVID-19 tại Hải Dương: Chỉ đi làm, tiếp xúc đồng nghiệp

Mai Dung |

Sáng 3.2, Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều là công nhân Công ty TNHH Eastech.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.