"Lì xì biến tướng thành món lợi nhuận chứ không còn là sự chúc mừng đầu năm mới"

N.Hà |

Đây là lời chia sẻ của PGS.TS, chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - trước những biến tướng của việc mừng tuổi đầu năm.

Theo đó, chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung phân tích, phong tục chúc tết và mừng tuổi tết là một truyền thống có từ lâu đời. Từ thời Lý, thời Trần kể cả trong cung đình, Vua cũng chúc tết quần thần, bách tính và mọi người đều chúc tết lẫn nhau. Việc chúc tết, mừng tuổi dịp tết mang đậm tình cảm và ý nghĩa nhân văn, không câu nệ mừng nhiều hay ít. Có thể chỉ mừng tuổi một chinh, một khắc, một câu chúc hoặc bằng hiện vật, nếu như mừng bằng tiền thì vô cùng nhỏ bé chứ không có giá trị nhiều.

Những năm 60, 70 thời kì mới thống nhất đất nước, phong tục truyền thống vẫn giữ được. Việc chúc tết và mừng tuổi tết thiên về tình cảm chứ không nặng về vật chất. “Nhưng trong khoảng 20 năm trở lại đây, xu hướng mừng tuổi dường như đang bị biến tướng, người ta mừng tuổi nhau với giá trị rất lớn, có khi là một chục, hai chục nghìn đô và đằng sau cái mừng tuổi ấy không có sự vô tư, trong sáng mà luôn kèm theo những mục đích như thăng quan tiến chức, giúp đỡ học tập để được điểm cao, hay phân đất phân nhà… Tất cả được lồng ghép trong quyền lợi cá nhân của họ” – chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung phân tích.

Cũng theo chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung, xuất phát từ điều đó nên hiện nay nhiều người lợi dụng phong tục mừng tuổi tết để tiếp cận với lãnh đạo, họ mưu cầu lợi ích cá nhân. Điều này gây ảnh hưởng không ít tới các cháu nhỏ.

“Ngày nay, chúng ta có thể thấy một thực trạng đáng buồn đó là khi được mừng tuổi, nhiều cháu nhỏ dở ra xem nhiều hay ít, ai mừng tuổi nhiều thì khen, ai mừng tuổi ít thì chê, thậm chí là không lấy. Điều này vô hình chung hình thành cho các cháu nhỏ ý thức rằng mừng tuổi là một món lợi nhuận chứ không còn thuần túy là sự chúc mừng nhân dịp đầu năm mới nữa” – chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung nói.

Ông Trung nói thêm, việc chúc tết, mừng tuổi tết hiện nay đang núp dưới chiêu bài tình cảm mà để hạn chế tình trạng này chủ yếu chỉ dựa vào tinh thần tự giác của người dân. Điều này đến từ hai phía, cả phía nhận và phía mừng đều phải nhận thức được điều này là không nên, đừng để những giá trị tốt đẹp, ý nghĩa, văn minh của truyền thống mừng tuổi ngày tết trở thành một dịp để chuộc lợi, để mua bán chức quyền, mua bán quyền lợi.

N.Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên TPHCM lì xì học trò theo kiểu “đừng để tiền rơi”

Bích Hà |

Để tạo không khí vui vẻ, trong khi cả lớp 50 em học sinh đòi mừng tuổi, cô giáo liền nghĩ ra một trò chơi nhận tiền mừng tuổi “cực độc”. Cả cô và trò đã có những giây phút vui vẻ khi cùng tham gia trò chơi này.

Có nên duy trì phong tục mừng tuổi Tết?

HẢI ĐĂNG |

Còn chưa đầy một tháng nữa là Tết Nguyên đán nhưng vợ chồng anh Hồng Tuấn (TP Vinh) Nghệ An đã lên kế hoạch mừng tuổi con sếp, với số tiền lên tới hàng triệu đồng, trong khi hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Dạy con cách xài tiền

Đỗ văn Nhân (Kon Tum) |

Trong những ngày Tết, bạn bè, người thân đến nhà để thăm hỏi và chúc Tết đồng thời không quên lì xì (hay còn gọi là mừng tuổi) khi gặp trẻ em. Mừng tuổi đầu năm như một lời chúc may mắn, sức khỏe và sung túc. Qua vài ngày Tết, hai đứa con tôi nhận khoảng vài trăm ngàn tiền lì xì, đây là số tiền rất lớn đối với các cháu. Con tôi còn nhỏ, chẳng để ý đến mệnh giá tiền là bao nhiêu, cháu chỉ biết nhận và giữ thật kỹ. Khi tôi đề nghị giữ hộ thì các cháu nhất quyết không chịu, vì các cháu cho rằng đây là tiền của các cháu, bố mẹ không có quyền lấy. Khi thấy cháu quả quyết như vậy, tôi cũng để cháu giữ và theo dõi cháu sử dụng vào việc gì.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo viên TPHCM lì xì học trò theo kiểu “đừng để tiền rơi”

Bích Hà |

Để tạo không khí vui vẻ, trong khi cả lớp 50 em học sinh đòi mừng tuổi, cô giáo liền nghĩ ra một trò chơi nhận tiền mừng tuổi “cực độc”. Cả cô và trò đã có những giây phút vui vẻ khi cùng tham gia trò chơi này.

Có nên duy trì phong tục mừng tuổi Tết?

HẢI ĐĂNG |

Còn chưa đầy một tháng nữa là Tết Nguyên đán nhưng vợ chồng anh Hồng Tuấn (TP Vinh) Nghệ An đã lên kế hoạch mừng tuổi con sếp, với số tiền lên tới hàng triệu đồng, trong khi hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Dạy con cách xài tiền

Đỗ văn Nhân (Kon Tum) |

Trong những ngày Tết, bạn bè, người thân đến nhà để thăm hỏi và chúc Tết đồng thời không quên lì xì (hay còn gọi là mừng tuổi) khi gặp trẻ em. Mừng tuổi đầu năm như một lời chúc may mắn, sức khỏe và sung túc. Qua vài ngày Tết, hai đứa con tôi nhận khoảng vài trăm ngàn tiền lì xì, đây là số tiền rất lớn đối với các cháu. Con tôi còn nhỏ, chẳng để ý đến mệnh giá tiền là bao nhiêu, cháu chỉ biết nhận và giữ thật kỹ. Khi tôi đề nghị giữ hộ thì các cháu nhất quyết không chịu, vì các cháu cho rằng đây là tiền của các cháu, bố mẹ không có quyền lấy. Khi thấy cháu quả quyết như vậy, tôi cũng để cháu giữ và theo dõi cháu sử dụng vào việc gì.