Lí do người trẻ ở Việt Nam mắc COVID-19 nhiều hơn người cao tuổi?

Thùy Linh |

Tại Trung Quốc, độ tuổi trung bình mắc bệnh là 51, còn tại Italy, trên 57% người mắc trong độ tuổi trên 60. Trong khi đó, tại Việt Nam, độ tuổi trung bình mắc COVID-19 hiện là 37 tuổi, trong đó nhóm dưới 50 tuổi chiếm tới 75%.

Tính đến trưa ngày 22.3, Việt Nam đã ghi nhận 94 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 17 trường hợp đã điều trị khỏi.

Về nhóm tuổi mắc, có 2 bệnh nhân dưới 10 tuổi; 6 bệnh nhân từ 10-18 tuổi; 42 bệnh nhân từ 19-30 tuổi; 8 bệnh nhân từ 31-40 tuổi; 13 bệnh nhân từ 41-50 tuổi; 11 bệnh nhân từ 51-60 tuổi; 12 bệnh nhân từ 61-74 tuổi.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng cho rằng dịch COVID-19 không trừ độ tuổi nào, ai cũng có nguy cơ mắc song người có hệ miễn dịch yếu nguy cơ mắc cao hơn người khỏe.

Lý giải về độ tuổi mắc ở Việt Nam trẻ hơn nhiều so với các nước, PGS Phu cho rằng đó là do hầu hết ca nhiễm đều là các ca xâm nhập từ nước ngoài về.

"Trước đây các ca xâm nhập đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, giờ là châu Âu, ASEAN.. trong đó phần lớn là du học sinh trẻ tuổi. Thời gian vừa qua, số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tăng vọt do chúng ta phát hiện được nhiều hành khách nhiễm bệnh trên các chuyến bay từ nước ngoài"- ông phân tích.

Ngay tại Hà Nội, trong số 28 ca mắc COVID-19, có tới 22 ca nhiễm do đi từ nước ngoài về. Việt Nam quản lý chặt, phát hiện sớm, dập dịch gọn, cách ly nhiều vòng nên dịch không lan rộng trong cộng đồng.

Trong khi đó tại Trung Quốc và Italy, số ca mắc chủ yếu là do lây nhiễm trong cộng đồng. Khi lây trong cộng đồng, người già, người có hệ miễn dịch kém, có bệnh nền sẽ là những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh và tỉ lệ tử vong cũng cao hơn.

“Điều chúng tôi lo sợ nhất là dịch bùng ở cộng đồng nhưng tại nước ta hiện nay, dịch chưa có dấu hiệu bùng rộng ở cộng đồng”, Phó Giáo sư Phu cho hay.

PGS Phu khuyến cáo, trong giai đoạn hiện nay người dân không được chủ quan, kể cả những người trẻ tuổi. Trước đây số ca mắc ít, chủ yếu là ca xâm nhập nên nguy cơ lây thấp nhưng với tình hình hiện tại, người dân nên hạn chế đi lại, không đi ra đường, không nên tụ tập đông người nếu không thực sự cần thiết.

Đồng quan điểm này, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng cho rằng phần lớn các ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam trong thời gian gần đây là du học sinh về nước, nằm trong độ tuổi từ 18- 35 tuổi. Còn lại các bệnh nhân khác đa dạng về độ tuổi từ dưới 10 tuổi đến trên 60 tuổi và số ca tự lây nhiễm chéo trong cộng đồng rất thấp do Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh, sớm tìm ra và cắt các nguồn nhiễm.

Xét về mặt y học, dịch bệnh COVID-19 là phản ứng của virus xâm nhập, nên sẽ phụ thuộc vào thể trạng của mỗi người, kể cả những người trẻ tuổi khi mắc cũng có biểu hiện biến chứng rất nặng. Các bệnh nhân càng có nhiều bệnh lý nền thì tỷ lệ thiệt mạng sẽ cao hơn, không phân biệt ở nhóm độ tuổi nào, nhất là người trẻ.

"Người trẻ có lợi thế thể trạng tốt, ít các bệnh lý nền nên việc miễn dịch và tự sản sinh ra các loại kháng thể nhiều hơn các đối tượng bệnh nhân là người cao tuổi. Đồng thời, các biến chứng phổi sẽ ít hơn nên hồi phục nhanh chóng trong quá trình điều trị. Song, không nên chủ quan nghĩ mình còn trẻ mà lơ là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19”, bác sĩ Hồng Hà khuyến cáo.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo người trẻ không “bất khả chiến bại” trước COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc WHO gửi thông điệp tới những người trẻ về COVID-19: "Các bạn không bất khả chiến bại" trước virus này.

Hải Phòng chính thức đưa vào hoạt động máy xét nghiệm COVID-19

Đặng Luân |

Với máy xét nghiệm COVID-19 mới trang bị, Hải Phòng sẽ thực hiện xét nghiệm được tối đa khoảng 288 mẫu bệnh phẩm/ngày.

Mỹ áp dụng xét nghiệm chẩn đoán nhanh và chính xác COVID-19 chỉ mất 45 phút

HỒNG HẠNH |

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ tuyên bố, họ đã cho phép sử dụng xét nghiệm chẩn đoán nhanh đầu tiên phát hiện ra mắc COVID-19 trong khoảng 45 phút.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

WHO cảnh báo người trẻ không “bất khả chiến bại” trước COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc WHO gửi thông điệp tới những người trẻ về COVID-19: "Các bạn không bất khả chiến bại" trước virus này.

Hải Phòng chính thức đưa vào hoạt động máy xét nghiệm COVID-19

Đặng Luân |

Với máy xét nghiệm COVID-19 mới trang bị, Hải Phòng sẽ thực hiện xét nghiệm được tối đa khoảng 288 mẫu bệnh phẩm/ngày.

Mỹ áp dụng xét nghiệm chẩn đoán nhanh và chính xác COVID-19 chỉ mất 45 phút

HỒNG HẠNH |

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ tuyên bố, họ đã cho phép sử dụng xét nghiệm chẩn đoán nhanh đầu tiên phát hiện ra mắc COVID-19 trong khoảng 45 phút.