Lên Tây Nguyên uống rượu Đoak vào ngày Tết Nguyên đán

TRỊNH SƠN |

Người Ba-Na của Tây Nguyên, hễ vào rừng là tìm đến cây Đoak, dùng dao khoét lỗ để lấy rượu từ thân cây. Người bản địa ở đây nói rằng, thiên nhiên đã ban tặng một loại rượu quý được tạo ra từ tinh hoa núi rừng.

Vào rừng lấy rượu Đoak

Xã Đắk Pling tháng 12, các triền đồi thoai thoải cánh đồng lúa rẫy nhuộm vàng, màu xanh cây mì báo hiệu một mùa bội thu. Người bản địa ở đây thường đi tìm rượu Đoak để đãi khách và dùng trong các lễ hội của buôn làng.

Họ xem thứ rượu này như một thức uống rất quý được tạo bởi tinh hoa trời đất, núi rừng.

Rượu Đoak có màu trắng sữa, thơm nồng.
Rượu Đoak có màu trắng sữa, thơm nồng.

Anh Đinh Liêu (làng T'Bưng, xã Đắk Pling) cho biết, ngày trước, cây Đoak mọc rất nhiều ở bìa làng, chỉ cần bước ra khỏi bản là có ngay rượu Đoak.

Cây Đoak giống như cây dừa, thân to bằng vòng tay 1 người ôm, cao khoảng 10-12m. Tán lá xòe rộng, quả kết thành từng chùm như quả cau nhỏ. Anh Đinh Liêu lấy từ chiếc gùi 1 con dao nhọn, dài chừng 30cm. Anh lấy đá, mài cho đến lúc con dao sáng quắc. Dao sắc thì các vết cắt mới ngọt.

"Chỗ bị cắt trên cây Đoak mới không bị thối và cho nhiều rượu”, anh Đinh Liêu nói.

Sau khi vạt bớt lá xung quanh, Đinh Liêu chọn buồng quả sai trái nhất rồi cắt bỏ. Từ cuống buồng này, anh dùng mũi dao sắc lẹm khoét một ô nhỏ dài rồi đặt chiếc phễu làm bằng lá, hứng dòng nước đục vào can nhựa kê sẵn phía dưới. Những cây Đoak lấy lần đầu, anh Đinh Liêu thu từ 10 đến 15 lít. Công đoạn lấy rượu từ cây mất hơn một tiếng đồng hồ.

Rượu quý cần lưu giữ

Tại khu vực rừng không xa, anh Đinh Ngênh (cùng làng T'Bưng, xã Đắk Pling) đã làm giàn khai thác hơn tháng nay. Theo Đinh Ngênh, mỗi cây trưởng thành cho rượu từ 3 đến 4 tháng mới hết, mỗi ngày lấy từ 5-10 lít rượu.

Cây càng lớn thì buồng quả to, nhựa tiết ra càng nhiều. “Rượu Đoak đã uống, sẽ nhớ mãi dư vị của nó. Những thứ bia, rươu bày bán trên thị trường không thể sánh bằng”, Đinh Ngênh quả quyết.

Chỉ mất 5 phút, Đinh Ngênh đã dùng dây thừng thả xuống đất một chiếc can 10 lít  rượu. Đinh Ngênh đã có đến 24 năm kinh nghiệm lấy rượu Đoak, dù rằng mới 38 tuổi. Lúc hơn 10 tuổi, anh đã theo cha lên rừng lấy rượu Đoak. Ngay cả cha anh cũng không biết người dân uống rượu Đoak từ khi nào. Chỉ biết, thứ rượu của núi rừng ngày càng được nhiều người thích uống.

Rượu ở đây được người bản địa lấy về uống và dùng trong các dịp lễ, hội của buôn làng.

Trước đó, trên đường đi lấy rượu Đoak, Đinh Liêu và Đinh Ngênh đã đặt những chiếc bẫy chuột trên ruộng ngô.

Xuống núi trở về, hơn 10 chú chuột rừng mắc bẫy. Thịt chuột rừngnướng, uống với rượu Đoak, giữa đêm lạnh Tây Nguyên, ai cũng thích thú. Thứ thức uống kỳ lạ của người Tây Nguyên, uống mãi không say, câu chuyện nối mãi, không dứt.

Hôm sau, khi chúng tôi ra về, Đinh Liêu và Đinh Ngênh biếu mỗi người 1 can 10 lít rượu Đoak - Đắk Pling. Chúng tôi trân trọng đón lấy, thứ thức uống hào sảng của núi rừng Tây Nguyên, gắn kết mọi người với nhau. Say với rượu Đoak thì ít, mà say với tình người Tây Nguyên thì nhiều.

Với người bản địa, tình cảm của các dân tộc anh em mới là điều đáng quý, và Tây Nguyên ban tặng thứ rượu Đoak để mọi người xích lại gần hơn.

TRỊNH SƠN
TIN LIÊN QUAN

Cắt tóc đổi nụ cười cho đồng bào Cor đón Tết

ĐỖ VẠN |

Những ngày cuối năm, ai cũng tất bật sửa soạn nhà cửa để đón Tết. Ấy vậy, anh Trà vẫn đi khắp ngõ ngách của các thôn bản của đồng bào dân tộc Cor ở xã Tam Trà (huyện Núi Thành, Quảng Nam) để cắt tóc cho bà con.

Kỳ công thiết kế lợn Đông Hồ đầy tinh xảo trên bàn thờ ngày Tết

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG |

Hình ảnh lợn Đông Hồ với xoáy âm dương đã quen thuộc với biết bao thế hệ người Việt. Còn gì ý nghĩa hơn khi người nghệ nhân hiện đại hóa hình ảnh dân gian vào cuộc sống đương đại, các mẫu nến thờ cúng bỗng chốc có hồn hơn sinh động đến lạ kì.

Nhà nhà dựng cây nêu, lung linh sắc màu Tết

ANH ĐỨC |

Từ lâu, cứ mỗi dịp Tết đến, người Việt Nam thường dựng cây nêu và coi đây là biểu tượng thiêng liêng, tránh những xui xẻo và mang lại may mắn cho năm mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cắt tóc đổi nụ cười cho đồng bào Cor đón Tết

ĐỖ VẠN |

Những ngày cuối năm, ai cũng tất bật sửa soạn nhà cửa để đón Tết. Ấy vậy, anh Trà vẫn đi khắp ngõ ngách của các thôn bản của đồng bào dân tộc Cor ở xã Tam Trà (huyện Núi Thành, Quảng Nam) để cắt tóc cho bà con.

Kỳ công thiết kế lợn Đông Hồ đầy tinh xảo trên bàn thờ ngày Tết

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG |

Hình ảnh lợn Đông Hồ với xoáy âm dương đã quen thuộc với biết bao thế hệ người Việt. Còn gì ý nghĩa hơn khi người nghệ nhân hiện đại hóa hình ảnh dân gian vào cuộc sống đương đại, các mẫu nến thờ cúng bỗng chốc có hồn hơn sinh động đến lạ kì.

Nhà nhà dựng cây nêu, lung linh sắc màu Tết

ANH ĐỨC |

Từ lâu, cứ mỗi dịp Tết đến, người Việt Nam thường dựng cây nêu và coi đây là biểu tượng thiêng liêng, tránh những xui xẻo và mang lại may mắn cho năm mới.