Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông bên đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải

HƯNG THƠ |

Cứ vào ngày 30.4, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) sẽ diễn ra Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số lượng người tham gia phải rút gọn lại…

Sáng 30.4, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông nhân Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Lễ thượng cờ được diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải. Trong không khí trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng được kéo dần lên, rồi tung bay trên kỳ đài của Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự lễ Thượng cờ Thống nhất non sông. Ảnh: HT.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự lễ Thượng cờ Thống nhất non sông. Ảnh: HT

Vào dịp này những năm trước, lễ thượng cờ ngoài sự có mặt của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, thì rất đông cựu chiến binh, người dân đến tham gia. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số lượng người đến dự lễ được rút gọn lại.

Được biết, vào ngày 21.7.1954, khi hiệp định Giơnevơ được kí kết, đất nước ta đã bị chia cắt thành hai miền Nam- Bắc. Vĩ tuyến 17 - dòng sông Bến Hải trở thành ranh giới ngăn cách hai miền. Từ đó, Quảng Trị trở thành tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. Kẻ thù đã thực hiện cuộc chiến tranh hủy diệt, nhưng vượt qua mọi gian khổ, Quảng Trị đã bất khuất, kiên cường anh dũng bám trụ, chiến đấu và bảo vệ quê hương đến ngày đất nước thống nhất.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thiêng liêng nghi lễ thượng cờ và hạ cờ tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Nghi lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện vào 6h và 21h hàng ngày trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng đề xuất và được Chính phủ phê duyệt vào ngày 19.5.2001. Đoàn 275 - đơn vị đặc trách nhiệm vụ về nghi lễ, nghi thức của Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng - được giao thực hiện nhiệm vụ này.

Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa trước ngày đại lễ 30.4 và 1.5

Phạm Đông - Cường Hoan |

Những ngày tháng tư lịch sử này, khắp phố phường Hà Nội nơi nào cũng rợp sắc cờ đỏ và hoa chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đoàn viên Công đoàn và người dân huyện Cờ Đỏ hiến 244 đơn vị máu

THÀNH NHÂN |

Các đoàn viên Công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện Cờ Đỏ và người dân trên địa bàn huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) đã tham gia hiến máu tình nguyện được 244 đơn vị máu.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Thiêng liêng nghi lễ thượng cờ và hạ cờ tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Nghi lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện vào 6h và 21h hàng ngày trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng đề xuất và được Chính phủ phê duyệt vào ngày 19.5.2001. Đoàn 275 - đơn vị đặc trách nhiệm vụ về nghi lễ, nghi thức của Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng - được giao thực hiện nhiệm vụ này.

Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa trước ngày đại lễ 30.4 và 1.5

Phạm Đông - Cường Hoan |

Những ngày tháng tư lịch sử này, khắp phố phường Hà Nội nơi nào cũng rợp sắc cờ đỏ và hoa chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đoàn viên Công đoàn và người dân huyện Cờ Đỏ hiến 244 đơn vị máu

THÀNH NHÂN |

Các đoàn viên Công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện Cờ Đỏ và người dân trên địa bàn huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) đã tham gia hiến máu tình nguyện được 244 đơn vị máu.