Lễ ra mắt giải pháp hội nghị trực tuyến CoMeet

Nhật Nguyên |

Ngày 29.5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ khai trương Giải pháp Hội nghị trực tuyến do Liên minh CoMeet cung cấp.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã hoan nghênh và đánh giá cao giải pháp Hội nghị trực tuyến của Liên minh CoMeet và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu hội họp trực tuyến sẽ ưu tiên lựa chọn, sử dụng các giải pháp, dịch vụ do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp.

Lễ ra mắt giải pháp hội nghị trực tuyến CoMeet.
Lễ ra mắt giải pháp hội nghị trực tuyến CoMeet. 

Tại sự kiện, đại diện Liên minh CoMeet đã thực hiện kết nối 7 đầu cầu tại các địa điểm trên 2 miền Nam, Bắc, sử dụng Giải pháp hội nghị trực tuyến CoMeet dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng.

 
 

“Cú hích” đến từ dịch bệnh COVID-19 khiến chuyển đổi số sẽ diễn ra mạnh mẽ, đây cũng là tiền đề để mở ra cơ hội dành cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vươn lên, phát triển các dịch vụ, giải pháp trực tuyến nội địa, cạnh tranh với những công cụ nước ngoài. Nằm trong dòng chảy đó, Liên minh Comeet đã đưa dịch vụ ra thị trường bằng một mô hình hợp tác kinh doanh mới: Từ thế mạnh của từng thành viên, các công ty hợp lực cung cấp giải pháp, dịch vụ Hội nghị trực tuyến trên nền phần mềm nguồn mở, nhờ đó mang lại  giải pháp hội nghị trực tuyến toàn diện, riêng tư, tích hợp linh hoạt cho các tổ chức, doanh nghiệp, dùng Internet trong nước, đảm bảo an toàn và bảo mật.

 
 

Liên minh CoMeet gồm 6 thành viên: CMC TS, NetNam, iWay, Cyradar, FDS, DQN. Dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin Truyền thông với sự đồng hành của Cục Tin học hóa và CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA), Giải pháp hội nghị trực tuyến CoMeet đã chính thức được Liên minh đưa vào hoạt động, kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng các công cụ làm việc online trong đợt giãn cách xã hội do ảnh hưởng đại dịch toàn cầu COVID-19.

Các tính năng đáng chú ý của giải pháp bao gồm: tổ chức hội họp trực tuyến, không hạn chế số điểm tham gia, chia sẻ màn hình của tất cả các thành viên theo điều phối của người quản trị, trò chuyện riêng qua tính năng Chat, ghi lại nội dung cuộc họp… Đặc biệt hơn, người dùng có thể yên tâm về tính an toàn, bảo mật nhờ mã hóa dữ liệu và chế độ kiểm soát thành viên tham gia họp. Hiện nay, người dùng có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ trên tất cả các nền tảng MS Windows, MAC OS, iOS, Android.

Nhật Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt nền tảng họp trực tuyến ZAVI

Nhật Nguyên |

Ngày 15.5, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức lễ khai trương nền tảng hội nghị trực tuyến Zavi.

Từ 12.5, thêm 6 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân do COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Cổng Dịch vụ công quốc gia vừa có thông báo về việc hỗ trợ dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đắk Lắk: Vẫn duy trì phần mềm học trực tuyến hỗ trợ ôn tập, học thêm

BẢO TRUNG |

Hiện, học sinh các cấp ở Đắk Lắk đã đến trường trở lại sau đợt nghỉ dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19; tuy vậy, cấp tiểu học, THCS và THPT ở tỉnh vẫn phải duy trì sử dụng phần mềm học trực tuyến đã được cung cấp trước đó để lấy đề cương, tài liệu nhằm ôn tập, củng cố kiến thức lại bài vở đã học...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ra mắt nền tảng họp trực tuyến ZAVI

Nhật Nguyên |

Ngày 15.5, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức lễ khai trương nền tảng hội nghị trực tuyến Zavi.

Từ 12.5, thêm 6 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân do COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Cổng Dịch vụ công quốc gia vừa có thông báo về việc hỗ trợ dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đắk Lắk: Vẫn duy trì phần mềm học trực tuyến hỗ trợ ôn tập, học thêm

BẢO TRUNG |

Hiện, học sinh các cấp ở Đắk Lắk đã đến trường trở lại sau đợt nghỉ dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19; tuy vậy, cấp tiểu học, THCS và THPT ở tỉnh vẫn phải duy trì sử dụng phần mềm học trực tuyến đã được cung cấp trước đó để lấy đề cương, tài liệu nhằm ôn tập, củng cố kiến thức lại bài vở đã học...