Lễ khai giảng năm học mới ngày càng khác biệt so với trước

Trường Hùng |

Lễ khai giảng những năm trở về đây ngày càng khác biệt so với trước. Ngày xưa khi chúng ta mới giành được độc lập, tuy không được đầy đủ về mặt vật chất nhưng lại đầy đủ về phương diện tinh thần” – TS. Nguyễn Thị Hồng, Phó trưởng Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết.

Theo TS. Hồng, ngày trước khai giảng trẻ em sang lắm thì có một bộ quần áo mới chứ chưa phổ biến đồng phục như bây giờ. Ngày ấy, các em cũng được bố mẹ đưa đến trường.

Thêm vào đó, mỗi em cầm một nhành hoa nhỏ hái ở trên đường, trường hợp không có hoa thì thay bằng một nhành lá xanh tươi phấp phới trên tay.

Buổi lễ tựu trường của trường một trường trung học tại Đà Nẵng cuối thập niên 1960 - Ảnh: tailieuhoctap.com
Buổi lễ tựu trường của trường một trường trung học tại Đà Nẵng cuối thập niên 1960 - Ảnh: tailieuhoctap.com
Cùng nụ cười phấp phới và tâm trạng rạo rực, các em hồ hởi đón lễ khai giảng.

Tại buổi lễ ấy, thầy hiệu trưởng đại diện nhà trường đọc diễn văn khai giảng, chủ yếu nói về ý nghĩa của ngày khai giảng, dặn dò các em học sinh phải học thật tốt.

Sau đó, thầy cô cùng các em hào hứng xem các tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới. Cuối buổi lễ, cô trò dắt díu nhau về lớp, bầu ra cán bộ lớp, dặn dò nhau để học tập tốt trong năm.

Còn ngày nay, điều kiện vật chất đã khá hơn rất nhiều – từ trường học, bàn ghế, quần áo... Lễ khai giảng năm học mới cũng vì thế mà có phần khang trang hơn nhưng trẻ con lại cảm thấy mệt mỏi. Bởi thay vì những lời chia sẻ, dặn dò như trước, thời gian buổi lễ chủ yếu là những báo cáo, bài phát biểu được chuẩn bị kỹ càng, công phu khiến cho thời gian buổi lễ dài lê thê tầm 2-3 tiếng. Điều này khiến cho đa phần các em học sinh cảm thấy như bị tra tấn. Buổi lễ không còn ý nghĩa là “ngày tựu trường” như các em hằng chờ đợi.

Lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường Tiểu học Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) - Ảnh: antt.vn
Lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường Tiểu học Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: antt.vn.
Trước sự đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong mấy năm gần đây khi thống nhất ngày khai giảng chung trên cả nước (5.9), TS Hồng đánh giá cao về hành động này.
TS. Nguyễn Thị Hồng, Phó trưởng Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
TS. Nguyễn Thị Hồng, Phó trưởng Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tuy nhiên, để ngày khai giảng thực sự là ngày vui, TS Hồng cho rằng cần tạo cho các em một môi trường học tập vui vẻ như việc giảm tải môn học, thay đổi phương pháp dạy học, bớt đi sự trừng phạt và tăng cường các phần thưởng khuyến khích các em học tập.

Trường Hùng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Diễn văn khai giảng phải ngắn gọn, không được báo cáo thành tích

Huân Cao |

Ngày mai 5.9, toàn thể các trường từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn TPHCM sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Lễ khai giảng dự kiến được tổ chức trên tinh thần đơn giản, nhưng vẫn mang đầy ý nghĩa đối với học sinh trong ngày tựu trường.

Lễ khai giảng: Thay vì báo cáo thành tích, hiệu trưởng hãy nghĩ cách truyền cảm hứng đến học sinh

Đặng Chung |

“Mỗi mùa khai giảng hãy truyền đi một thông điệp, cắt những phần báo cáo thành tích, nghi thức rình rang” - đây là cách nhiều trường đã làm để ngày khai giảng thêm ý nghĩa, vì học sinh hơn.

Giấc mơ bên trong những ngôi trường ngập bùn sau lũ trước ngày khai giảng

LT |

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, học sinh trên cả nước sẽ bước vào ngày lễ khai giảng 5.9 để bắt đầu năm học mới. Thế nhưng thay vì chuẩn bị đón 1 lễ khai giảng trang trọng, tại nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Thanh Hoá, Sơn La... cả thầy và trò vẫn đang gấp rút thu dọn hậu quả của bão lũ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TPHCM: Diễn văn khai giảng phải ngắn gọn, không được báo cáo thành tích

Huân Cao |

Ngày mai 5.9, toàn thể các trường từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn TPHCM sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Lễ khai giảng dự kiến được tổ chức trên tinh thần đơn giản, nhưng vẫn mang đầy ý nghĩa đối với học sinh trong ngày tựu trường.

Lễ khai giảng: Thay vì báo cáo thành tích, hiệu trưởng hãy nghĩ cách truyền cảm hứng đến học sinh

Đặng Chung |

“Mỗi mùa khai giảng hãy truyền đi một thông điệp, cắt những phần báo cáo thành tích, nghi thức rình rang” - đây là cách nhiều trường đã làm để ngày khai giảng thêm ý nghĩa, vì học sinh hơn.

Giấc mơ bên trong những ngôi trường ngập bùn sau lũ trước ngày khai giảng

LT |

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, học sinh trên cả nước sẽ bước vào ngày lễ khai giảng 5.9 để bắt đầu năm học mới. Thế nhưng thay vì chuẩn bị đón 1 lễ khai giảng trang trọng, tại nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Thanh Hoá, Sơn La... cả thầy và trò vẫn đang gấp rút thu dọn hậu quả của bão lũ.