Lễ hội đường phố lần đầu tiên ở Sầm Sơn sẽ diễn ra thế nào?

Xuân Hùng |

Ngày 13.4 tới, tại TP.Sầm Sơn sẽ diễn ra lễ hội đường phố (carnival). Đây là lần đầu tiên một lễ hội đường phố được tổ chức ở thành phố biển này.
Các hoạt động lễ hội sẽ diễn ra chủ yếu ở đường Hồ Xuân Hương ven biển Sầm Sơn. Ảnh: X.H
Các hoạt động lễ hội sẽ diễn ra chủ yếu ở đường Hồ Xuân Hương ven biển Sầm Sơn. Ảnh: X.H

Đoàn Carnival đường phố sẽ xuất phát từ Quảng trường biển ngã ba Hồ Xuân Hương – Hai Bà Trưng, diễu hành đến khu vực sân khấu Lễ khai mạc Du lịch biển Sầm Sơn 2019 tại ngã ba Hồ Xuân Hương - Tây Sơn.

Trên tuyến đường này, đoàn diễu hành sẽ dừng biểu diễn trên các sân khấu tại 3 điểm, gồm: Ngã ba đường Hai Bà Trưng - Hồ Xuân Hương, ngã ba Lê Thánh Tông - Hồ Xuân Hương và ngã ba Tây Sơn - Hồ Xuân Hương.

Chương trình biểu diễn và diễu hành Carnival đường phố sẽ diễn ra trong hai khung giờ: Từ 9h30 –11h30 và 16h00 – 18h00 ngày 13.4.

Người dân và du khách đến Sầm Sơn dịp này sẽ được chiêm ngưỡng hai xe hoa được thiết kế, trang trí bởi nghệ nhân Văn Tòng – người thực hiện nhiều lễ hội đường phố lớn ở Việt Nam thực hiện. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của những diễn viên xinh đẹp trong trang phục lễ hội biển.

Cùng với màn diễu hành xe hoa, 71 vũ công Châu Âu chuyên nghiệp trong trang phục rực rỡ, nhiều màu sắc biểu diễn vũ điệu nóng bỏng, những tiết mục nghệ thuật hấp dẫn như: Múa Carnival Châu Mỹ, múa lửa, múa trống…,

Đây là sự kiện mở màn cho Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019 sẽ khai mạc tối cùng ngày.

Bên cạnh Carnival đường phố, Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019 còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đầy hấp dẫn khác như: Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt; giải Gofl Sầm Sơn mở rộng; giải đua xe đạp các CLB xe đạp toàn quốc; chương trình Lễ hội “Tình yêu – Hòn Trống mái, Sầm Sơn”…

Đêm khai mạc Lễ hội Du lịch Biển Sầm Sơn 2019 với chủ đề "Sắc màu biển ngọc" cũng sẽ được tổ chức tối 13.4, với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Trao đổi với Lao Động, ông Lương Tất Thắng - Chủ tịch UBND TP.Sầm Sơn cho hay, năm nay, lễ khai mạc mùa du lịch biển tổ chức sớm hơn các năm trước để đáp ứng nhu cầu du khách.

"Với sự vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo tỉnh cũng như TP.Sầm Sơn, đặc biệt với sự hỗ trợ tích cực của những tập đoàn lớn về du lịch, hứa hẹn mùa du lịch Sầm Sơn năm nay sẽ sôi động và nhiều hoạt động ý nghĩa hơn".

Một số hình ảnh lễ hội đường phố do nghệ nhân Văn Tòng từng thực hiện:

 
Tại hồ Gươm năm 2017.
 
Tại hồ Gươm 2017.
 
Tại Ba Nà Hills (Đà Nẵng).
Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa trang hoàng con đường hoa đẹp mơ màng trước Lễ hội tình yêu

Quách Du |

Một con đường hoa dài hàng trăm mét với đủ các loại hoa, được Tp. Sầm Sơn (Thanh Hóa) trang hoàng trước khuôn viên Hòn Trống Mái. Đây được xem là một hoạt động để chuẩn bị cho Lễ hội tình yêu diễn ra vào tối ngày 6.4 sắp tới.

“Con đường hoa dã quỳ” ở miền Tây Quảng Trị sắp thành hiện thực

HƯNG THƠ |

Mùa mưa đến, 1.000 cây hoa dã quỳ sẽ được trồng dọc con đường từ Đồn Biên phòng Hướng Phùng đến Trường Tiểu học Hướng Phùng. Tiếp đó, sẽ triển khai dọc các tuyến đường để biến ý tưởng con đường hoa dã quỳ ở miền Tây Quảng Trị thành hiện thực…

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thanh Hóa trang hoàng con đường hoa đẹp mơ màng trước Lễ hội tình yêu

Quách Du |

Một con đường hoa dài hàng trăm mét với đủ các loại hoa, được Tp. Sầm Sơn (Thanh Hóa) trang hoàng trước khuôn viên Hòn Trống Mái. Đây được xem là một hoạt động để chuẩn bị cho Lễ hội tình yêu diễn ra vào tối ngày 6.4 sắp tới.

“Con đường hoa dã quỳ” ở miền Tây Quảng Trị sắp thành hiện thực

HƯNG THƠ |

Mùa mưa đến, 1.000 cây hoa dã quỳ sẽ được trồng dọc con đường từ Đồn Biên phòng Hướng Phùng đến Trường Tiểu học Hướng Phùng. Tiếp đó, sẽ triển khai dọc các tuyến đường để biến ý tưởng con đường hoa dã quỳ ở miền Tây Quảng Trị thành hiện thực…