Ngày 2.6, UBND TP.Buôn Ma Thuột tổ chức buổi tổng kết các hoạt động phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.
Theo báo cáo của UBND TP.Buôn Ma Thuột: Trong dịp lễ hội cà phê vừa được tổ chức, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã tích cực tham gia hưởng ứng tham gia phục vụ cà phê miễn phí (mời uống cà phê tự do, không phát phiếu) cho khách trong ngày 10.3. Kết quả, có đến 371 cơ sở kinh doanh tại 21 phường, xã trên địa bàn tham gia với tổng số trên 200.000 ly cà phê miễn phí cho khách, giá trị ước tính hơn 5 tỉ đồng.
Cũng trong dịp lễ hội cà phê, các dự án, công trình đường giao thông đang thi công, đề nghị các nhà thầu tạm ngừng thi công các công trình, thu dọn vật liệu, tập kết máy móc ra ngoài phạm vi thi công, loại bỏ cành cây, chất thải ra khỏi phạm vi hành lang an toàn đường bộ, bố trí người trực gác đảm bảo an toàn giao thông...
Ngoài ra, UBND thành phố đã triển khai thành công “App quảng bá thương hiệu cà phê và du lịch” trên địa bàn. Ứng dụng đã cập nhật và cung cấp cho người dùng trên 40 quán cà phê đặc trưng, 33 cơ sở lưu trú, các điểm du lịch và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
Ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột - nhận định: "Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã để lại ấn tượng khó phai mờ đối với người dân và du khách khi tới Buôn Ma Thuột tham gia các chuỗi sự kiện. Thành công của Lễ hội sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ tiếp tục tôn vinh sản phẩm cà phê Việt Nam, đặc biệt là thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột trên trường quốc tế.
Qua đó, địa phương có thể quảng bá phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản, nhằm hoàn thành mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành “Điểm đến của cà phê thế giới”, “Thành phố cà phê thế giới”, quảng bá tiềm năng, thế mạnh để xúc tiến thương mại và đầu tư cũng như lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống".
Theo ông Nhật, công tác tổ chức sự kiện vừa qua cũng còn một số hạn chế, thiếu sót. Ví như, một số tuyến đường xung quanh khu vực quảng trường trung và các điểm diễn ra hoạt động của lễ hội vẫn xảy ra tình trạng người dân buôn bán hàng rong, tổ chức các điểm giữ xe không đúng quy định nhưng chưa được xử lý kịp thời, gây mất mỹ quan đô thị...
Mặc dù đã có kế hoạch phân luồng điều tiết giao thông cụ thể, tuy nhiên tình hình kẹt xe vẫn còn xảy ra, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau đêm diễn ra lễ khai mạc và bế mạc.