LD 21068: Gia cảnh đáng thương của sinh viên quên mình cứu bạn đuối nước

QUANG ĐẠI |

Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Huế), người vừa hi sinh sau khi cứu 3 bạn thoát chết, có gia cảnh đáng thương.

Sáng 3.5, trao đổi với phóng viên, ông Hồ Đức Luyện – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên (huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An) cho biết gia đình và địa phương vừa tổ chức an táng cho anh Nguyễn Văn Nhã theo phong tục địa phương.

Các tổ chức đoàn thể và địa phương thắp hương chia buồn trước linh cữu sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Ảnh: Đức Thi
Các tổ chức đoàn thể và địa phương thắp hương chia buồn trước linh cữu sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Ảnh: Đức Thi

Theo Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên, Nguyễn Văn Nhã sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em, bố mẹ làm nghề nông. Sau khi bà nội bị tai nạn gãy chân không thể tự đi lại được, cách đây khoảng 5 năm, bố Nhã là ông Nguyễn Văn Nhân (62 tuổi) cũng bị tai biến mạch máo não. Di chứng của cơn tai biến khiến ông bị liệt nửa người, đi lại khó khăn, hiện đang hưởng trợ cấp xã hội.

Nhã có 8 anh em và là con thứ 6 trong gia đình. Cách đây ít năm, một em trai của Nhã bị đuối nước, tử vong. Một người anh trai của Nhã bị câm điếc, làm nghề thợ hồ để kiếm sống. Gia đình còn 4 người con chưa lập gia đình, trong đó có 2 người còn đi học.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu chia buồn cùng bố sinh viên Nhã và tặng sổ tiết kiệm cho gia đình. Ảnh: Đức Thi
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu chia buồn cùng bố sinh viên Nhã và tặng sổ tiết kiệm cho gia đình. Ảnh: Đức Thi

“Nguyễn Văn Nhã là người hiền lành, tình cảm, được gia đình, bạn bè, mọi người quý mến. Gương dũng cảm và sự hi sinh của Nhã gây xúc động lớn trong bà con địa phương” – ông Hồ Đức Luyện nói.

Trước đó, chiều 30.4, Nhã cùng nhóm bạn đến bãi tắm ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) tắm. Tại đây, phát hiện 3 bạn nữ trong nhóm bị sóng cuốn xa bờ, đuối nước, nên Nhã bơi ra ứng cứu. Sau khi đưa được các bạn vào nơi an toàn thì Nhã kiệt sức và bị sóng cuốn trôi.

Ngày 2.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ theo đúng quy định. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An và Đại học Huế quan tâm, hỗ trợ gia đình sinh viên có nghĩa cử cao đẹp này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến mã số LD 21068, hoặc chuyển trực tiếp đến anh Trần Minh Chính STK: 104004733730, Ngân hàng Viettinbnak, chủ TK: Trần Minh Chính (Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu), SĐT: 0983641585.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước gửi lời chia buồn tới gia đình sinh viên quên mình cứu bạn

THEO TTXVN |

Ngày 2.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã - người đã quên mình cứu 3 bạn bị đuối nước tại bãi biển Phú Vang, Thừa Thiên Huế ngày 30.4.

Thêm nhiều trường cho sinh viên tạm dừng đến trường sau kỳ nghỉ lễ 1.5

Trang Hà |

Đến trưa 1.5, đã có 7 trường đại học trên cả nước thông báo cho sinh viên tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Một số trường cũng quyết định sẽ tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức online.

Sau nghỉ lễ, sinh viên nhiều trường chuyển học online phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay đã có 5 trường đại học cho sinh viên nghỉ học tại trường, chuyển sang học online để phòng dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chủ tịch nước gửi lời chia buồn tới gia đình sinh viên quên mình cứu bạn

THEO TTXVN |

Ngày 2.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã - người đã quên mình cứu 3 bạn bị đuối nước tại bãi biển Phú Vang, Thừa Thiên Huế ngày 30.4.

Thêm nhiều trường cho sinh viên tạm dừng đến trường sau kỳ nghỉ lễ 1.5

Trang Hà |

Đến trưa 1.5, đã có 7 trường đại học trên cả nước thông báo cho sinh viên tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Một số trường cũng quyết định sẽ tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức online.

Sau nghỉ lễ, sinh viên nhiều trường chuyển học online phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay đã có 5 trường đại học cho sinh viên nghỉ học tại trường, chuyển sang học online để phòng dịch COVID-19.