Lấy nước đợt 1, trên 55% diện tích vụ đông xuân đã có nước đổ ải

Kh.V |

Kết thúc đợt 1 xả nước kéo dài 4 ngày (từ 21-24.1.2019), trên 301 nghìn ha (trên tổng số 602 nghìn ha) lúa Đông xuân khu vực Trung du và đồng bằng Bắc bộ có nước đổ ải.

Theo Bộ NNPTNT, tổng lượng nước xả qua phát điện của các hồ thủy điện để lấy nước đổ ải trong đợt 1 là 1,18 tỉ mét khối, thấp hơn kế hoạch dự kiến khoảng 500 triệu mét khối.

Để bảo đảm dâng mực nước cho hạ du theo đúng kế hoạch, các hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà đã tăng cường phát điện từ ngày 18.1.2019, trước thời gian lấy nước chính thức 3 ngày.

Tỉnh Nam Định là địa phương có diện tích lấy nước cao nhất với 86,3% trên tổng diện tích 78 nghìn ha, tiếp đến là các tỉnh, thành phố gồm: Ninh Bình, Phú Thọ, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng

Theo đánh giá của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT), việc lấy nước năm nay khá thuận lợi do thời tiết có mưa, dòng chảy sông Hồng được duy trì thuận lợi cho các đợt lấy nước, nhất là các địa phương vùng ven biển đã tổ chức lấy nước sớm và tập trung nên diện tích lấy nước hiện ở mức cao hơn so với cùng kỳ các năm trước. Việc vượt tiến độ lấy nước đợt 1 tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành sớm kế hoạch lấy nước chung của toàn vùng.

Trong thời gian từ nay đến xả nước đợt 2 các hồ thủy điện các địa phương cần tiếp tục đưa nước lên ruộng từ nguồn nước đã tích trữ trong ao, hồ, vùng trũng, hệ thống kênh mương phục vụ đổ ải.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi đề nghị các địa phương thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hướng dẫn nhân dân lấy nước đổ ải tiết kiệm, hiệu quả. Tổng cục Thủy lợi sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đi đôn đốc việc lấy nước đổ ải, để có thể rút ngắn thời gian xả nước, vừa đảm bảo nước phục vụ gieo cấy đồng thời đảm bảo nước phục vụ phát điện vào mùa khô

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc chuẩn bị 3 đợt lấy nước đổ ải

Kh.V |

Để phục vụ nước đổ ải vụ Đông xuân 2018-2019, ngành NNPTNT phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2018-2019 gồm 3 đợt với 16 ngày, bắt đầu từ ngày 21.1.2019.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường xuống đồng cùng lấy nước, đổ ải với nông dân

Kh.V |

Sáng 1.2, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã trực tiếp xuống đồng kiểm tra lấy nước đổ ải của nông dân tại 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.

Chuẩn bị lấy nước đợt 1 gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2017-2018

Kh.V |

Chiều 13.1, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) đã có Công điện gửi Giám đốc Sở NNPTNT một số tỉnh, thành phố và các Cty yêu cầu chuẩn bị lấy nước đợt 1 gieo cấy vụ Đông-Xuân 2017-2018.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Miền Bắc chuẩn bị 3 đợt lấy nước đổ ải

Kh.V |

Để phục vụ nước đổ ải vụ Đông xuân 2018-2019, ngành NNPTNT phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2018-2019 gồm 3 đợt với 16 ngày, bắt đầu từ ngày 21.1.2019.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường xuống đồng cùng lấy nước, đổ ải với nông dân

Kh.V |

Sáng 1.2, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã trực tiếp xuống đồng kiểm tra lấy nước đổ ải của nông dân tại 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.

Chuẩn bị lấy nước đợt 1 gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2017-2018

Kh.V |

Chiều 13.1, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) đã có Công điện gửi Giám đốc Sở NNPTNT một số tỉnh, thành phố và các Cty yêu cầu chuẩn bị lấy nước đợt 1 gieo cấy vụ Đông-Xuân 2017-2018.