Lấy mẫu "thần tốc" 80.000 người khu nhà trọ, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, ngành y tế sẽ tổ chức lấy mẫu diện rộng cho khoảng 80.000 người tại các khu nhà trọ ở xã Thạnh Phú và toàn bộ công nhân Công ty Changshin, để bóc tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng. Đây là khu vực “nóng” về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Đồng Nai.

Ngày 21.7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 215 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay là 1.566 trường hợp.

Trong đó, ngành y tế tiếp tục ghi nhận nhiều ca mới liên quan đến ổ dịch tại Công ty Changshin. Các ca dương tính chủ yếu trong các khu nhà trọ tại xã Thạnh Phú, có những khu nhà trọ trên 50% người ở trọ nhiễm bệnh.

Ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: Ngành y tế sẽ tiếp tục tổ chức lấy mẫu diện rộng cho khoảng 80 ngàn người tại các khu nhà trọ ở xã Thạnh Phú và toàn bộ công nhân công ty Changshin.

Đồng thời, đề nghị TP.Biên Hòa và các địa phương có khu phong tỏa tập trung, các khu nhà trọ, chợ phát hiện nhiều ca dương tính - cần tập trung truy vết nhanh theo phương châm “Bóc nhanh F0 ra khỏi cộng đồng” bằng phương pháp test nhanh mẫu gộp 3 hoặc 5 để phát hiện ca nghi dương tính, chuyển về khu vực cách ly tạm thời.

Theo Sở Y tế nhận định: Ngày 21.7, Đồng Nai cũng ghi nhận tại Công ty Globesst, Khu công nghiệp Biên Hòa 2 với 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, cùng các ca dương tính khác, nằm lẻ tẻ trong một số doanh nghiệp. Tiếp tục ghi nhận các ca dương tính trong những người buôn bán, vận chuyển hàng hóa liên quan đến chợ Long Khánh....

Từ đó, cho thấy nguồn lây nhiễm trong cộng đồng ở Đồng Nai đang rất phức tạp.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đồng Nai cung cấp miễn phí thực phẩm cho công nhân khu nhà trọ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.7, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết đã triển khai chương trình “Nghĩa tình công đoàn”, cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm thiết yếu cho đoàn viên, công nhân, người lao động ở trọ trong các khu vực phong toả, cách ly y tế. Mỗi phần quà cung cấp cho 1 phòng trọ gồm: 5kg gạo, 1 thùng mì, 1 kg thịt (cá, trứng, đồ hộp), 1kg rau, gia vị…

Đồng Nai: Gần 20 nhân viên y tế mắc COVID-19, triển khai cách ly F1 tại nhà

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.7, ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ghi nhận gần 20 nhân viên y tế tại 3 bệnh viện, 1 Trung tâm y tế và 1 khu cách ly mắc COVID-19, khiến áp lực lên các khu điều trị, khu cách ly COVID-19 tại Đồng Nai ngày càng nặng nề.

Nhiều công nhân mắc COVID-19, Đồng Nai khẩn thiết đề nghị bổ sung vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai phát hiện rất nhiều công nhân mắc COVID-19 khiến hàng loạt nhà máy có đông công nhân (40.000 công nhân) đã phải tạm đóng cửa. Tỉnh này cũng đã vượt mốc 1.000 ca mắc. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Y tế khẩn thiết đề nghị được cấp bổ sung vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho công nhân lao động.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Công đoàn Đồng Nai cung cấp miễn phí thực phẩm cho công nhân khu nhà trọ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.7, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết đã triển khai chương trình “Nghĩa tình công đoàn”, cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm thiết yếu cho đoàn viên, công nhân, người lao động ở trọ trong các khu vực phong toả, cách ly y tế. Mỗi phần quà cung cấp cho 1 phòng trọ gồm: 5kg gạo, 1 thùng mì, 1 kg thịt (cá, trứng, đồ hộp), 1kg rau, gia vị…

Đồng Nai: Gần 20 nhân viên y tế mắc COVID-19, triển khai cách ly F1 tại nhà

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.7, ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ghi nhận gần 20 nhân viên y tế tại 3 bệnh viện, 1 Trung tâm y tế và 1 khu cách ly mắc COVID-19, khiến áp lực lên các khu điều trị, khu cách ly COVID-19 tại Đồng Nai ngày càng nặng nề.

Nhiều công nhân mắc COVID-19, Đồng Nai khẩn thiết đề nghị bổ sung vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai phát hiện rất nhiều công nhân mắc COVID-19 khiến hàng loạt nhà máy có đông công nhân (40.000 công nhân) đã phải tạm đóng cửa. Tỉnh này cũng đã vượt mốc 1.000 ca mắc. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Y tế khẩn thiết đề nghị được cấp bổ sung vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho công nhân lao động.