Lấy mẫu giám định chất thải lạ có mùi hôi thối được chôn ở Hà Nội

ANH THƯ |

Người dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) phát hiện việc những hố chứa chất thải lạ, bốc mùi nồng nặc tại khu vực núi Sú nhưng nhiều tháng nay, người dân vẫn mòn mỏi chờ đợi kết quả từ cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn Tư (sinh năm 1966, trú tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn,huyện Sóc Sơn) cho biết, vào khoảng tháng 7.2019, gia đình ông phát hiện mùi hôi bốc lên từ khu đất trồng cây lâu năm ở núi Sú.

Ông Tư cho biết: "Khi trời mưa, lộ ra những hố có bề mặt bị lún xuống. Thấy nghi ngờ, tôi thuê máy xúc đào lên và lộ ra nhiều bao tải chứa chất thải màu đen. Khi máy xúc gạt lớp đất phủ trên thì xộc lên mùi hắc".

Tiếp đó, đến 9.8 gia đình ông Tư và gia đình anh Đặng Văn Đại (hàng xóm) tiếp tục phát hiện thêm 5 hố chôn lấp chất thải. Mới đây, gia đình ông Tư tiếp tục phát hiện những hố chôn chất thải có mùi rất khó chịu.

Trước sự việc trên, gia đình ông Tư đã giữ nguyên hiện trường và trình báo UBND xã, đồng thời viết đơn gửi Công an Trung Giã (Công an huyện Sóc Sơn) về vấn đề trên.

Ông Tư cho biết: "Từ khi có đơn trình báo đến nay đã nhiều tháng tôi qua, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về vụ việc trên từ phía cơ quan chức năng".

Về việc này, ông Đặng Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội xác nhận, gia đình ông Tư, anh Đại và một số người dân khác đã phản ánh đến chính quyền địa phương vụ việc này từ tháng 7. Chính quyền xã đã báo cáo lên UBND huyện Sóc Sơn và Công an huyện Sóc Sơn đã đến lập biên bản, lấy mẫu thụ lý.

Theo báo cáo đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi trường (UBND huyện Sóc Sơn), Công an huyện Sóc Sơn đã thụ lý, điều tra về phản ánh trên. Tuy nhiên, để đảm bảo chất thải không ngấm vào đất, tầng nước ngầm nguy hiểm với môi trường, Công an huyện Sóc Sơn đề xuất UBND huyện giao Phòng Tài Nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan chức năng lấy mẫu giám định chất thải để xác định.

 
Những túi chất "lạ" có màu đen, xộc ra mùi rất hắc.

Sau đó, UBND huyện Sóc Sơn bố trí kinh phí dọn dẹp, vận chuyển, xử lý toàn bộ lượng chất thải đã chôn. Bên cạnh đó, Công an huyện điều tra được đối tượng sẽ xử lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn cho biết, để đánh giá mức độ phát tán ra môi trường, đơn vị đã cùng cán bộ Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lấy mẫu mang đi giám định tại hiện trường vụ chôn lấp chất thải lạ. Dự kiến, khoảng 15 ngày tới sẽ có kết quả giám định.

Trước đó, ngày 6.12, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP.Hà Nội đã cử cán bộ đến làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn, nắm thông tin.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy thép Hòa Phát xả chất thải gây ô nhiễm môi trường?

Nguyễn Thanh Chung |

Hoa màu héo úa, môi trường ô nhiễm, sinh hoạt đời sống của cư dân vùng lân cận nhà máy thép Hòa Phát, Dung Quất, Quảng Ngãi đảo lộn. Người dân tố cáo do nhà máy này xả thải...

Hải Phòng: Báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước do chất thải

Mai Dung |

Sông Rế, sông Đa Độ, sông Chanh Dương, sông Giá….là các nguồn nước phục vụ sản xuất nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, chất lượng các nguồn nước đang trong tình trạng báo động do ô nhiễm nguồn nước từ nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, chất thải chăn nuôi…

Trách nhiệm nhà sản xuất và "cuộc chiến” với chất thải rắn

L.A |

Nhà sản xuất phải có trách nhiệm đối với sản phẩm của mình cho tới khi sản phẩm đã được tiêu thụ, thải bỏ trong vòng đời sản phẩm. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội thảo Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất chính sách tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất trong quản lý chất thải rắn tại Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) đồng tổ chức ngày 22.11.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Nhà máy thép Hòa Phát xả chất thải gây ô nhiễm môi trường?

Nguyễn Thanh Chung |

Hoa màu héo úa, môi trường ô nhiễm, sinh hoạt đời sống của cư dân vùng lân cận nhà máy thép Hòa Phát, Dung Quất, Quảng Ngãi đảo lộn. Người dân tố cáo do nhà máy này xả thải...

Hải Phòng: Báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước do chất thải

Mai Dung |

Sông Rế, sông Đa Độ, sông Chanh Dương, sông Giá….là các nguồn nước phục vụ sản xuất nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, chất lượng các nguồn nước đang trong tình trạng báo động do ô nhiễm nguồn nước từ nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, chất thải chăn nuôi…

Trách nhiệm nhà sản xuất và "cuộc chiến” với chất thải rắn

L.A |

Nhà sản xuất phải có trách nhiệm đối với sản phẩm của mình cho tới khi sản phẩm đã được tiêu thụ, thải bỏ trong vòng đời sản phẩm. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội thảo Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất chính sách tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất trong quản lý chất thải rắn tại Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) đồng tổ chức ngày 22.11.