Lấy mác nhân viên thị trường, lôi kéo người dân tham gia "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

HỒNG QUÂN |

Với vỏ bọc là nhân viên thị trường giày cao cấp, Sương đã đến một xã miền núi Nghệ An để thuê trọ, truyền và lôi kéo người dân tham gia "Hội thánh Đức chúa trời mẹ".

Vào khoảng 10h20 ngày 2.5, Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã bất ngờ vào kiểm tra nhà trọ của bà Nguyễn Thị Vân (trú xóm 4, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Phan Thị Sương (SN 1992, trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) đang thuê trọ dưới danh nghĩa nhân viên thị trường giày cao cấp để lôi kéo các đối tượng đến sinh hoạt “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 15kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc và nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động của “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”.

Sương bị bắt quả tang, khi đang thuê trọ để lôi kéo người dân tham gia Hội thánh đức chúa trời. Ảnh: CACC
Sương bị bắt quả tang lôi kéo người dân tham gia Hội thánh Đức chúa trời mẹ. Ảnh: CACC

Đấu tranh tại chỗ, Sương khai nhận, việc lên xã Nghĩa Trung thuê phòng trọ là để tiếp xúc, lôi kéo bà con trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa cùng nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”.

Các thành viên tham gia “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” đều là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và người dân địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra, làm rõ.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Có thể xem xét xử lý hình sự với "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Thiên Bình |

Vừa qua, báo chí liên tục phản ánh về việc Hội thánh Đức chúa trời mẹ truyền bá những tư tưởng trái với thuần phong mỹ tục cũng như mang tính mê tín dị đoan, ngoài ra còn có dấu hiệu của việc trục lợi. Theo luật sư Lại Xuân Cường - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, tất cả những hành vi này đều vi phạm pháp luật và có thể xem xét xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự.

“Hội thánh Đức Chúa trời” đã xâm nhập sâu vào trường học

HUYÊN NGUYỄN |

Học sinh, sinh viên, giáo viên, thậm chí giáo viên là đảng viên, đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng cũng gia nhập tổ chức “Hội thánh Đức Chúa trời”. Điều này trở nên lo ngại khi nhiều tỉnh, thành trên cả nước đều ghi nhận hiện tượng học sinh, sinh viên bỏ học để đi truyền đạo cho hội này sau khi bị lôi kéo, dụ dỗ.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng lần đầu lên tiếng: "Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ là một nhóm tà giáo"

Cường Ngô |

""Hội thánh của Đức Chúa Trời" phản đối các hoạt động tôn giáo cực đoan, như đập bát hương, bàn thờ tổ tiên, ly khai gia đình. Người trong Hội thánh không hành động như vậy", mục sư Nguyễn Duy Thắng cho hay.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Có thể xem xét xử lý hình sự với "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Thiên Bình |

Vừa qua, báo chí liên tục phản ánh về việc Hội thánh Đức chúa trời mẹ truyền bá những tư tưởng trái với thuần phong mỹ tục cũng như mang tính mê tín dị đoan, ngoài ra còn có dấu hiệu của việc trục lợi. Theo luật sư Lại Xuân Cường - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, tất cả những hành vi này đều vi phạm pháp luật và có thể xem xét xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự.

“Hội thánh Đức Chúa trời” đã xâm nhập sâu vào trường học

HUYÊN NGUYỄN |

Học sinh, sinh viên, giáo viên, thậm chí giáo viên là đảng viên, đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng cũng gia nhập tổ chức “Hội thánh Đức Chúa trời”. Điều này trở nên lo ngại khi nhiều tỉnh, thành trên cả nước đều ghi nhận hiện tượng học sinh, sinh viên bỏ học để đi truyền đạo cho hội này sau khi bị lôi kéo, dụ dỗ.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng lần đầu lên tiếng: "Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ là một nhóm tà giáo"

Cường Ngô |

""Hội thánh của Đức Chúa Trời" phản đối các hoạt động tôn giáo cực đoan, như đập bát hương, bàn thờ tổ tiên, ly khai gia đình. Người trong Hội thánh không hành động như vậy", mục sư Nguyễn Duy Thắng cho hay.