Lấy hơn 2.700 mẫu xét nghiệm quanh 3 bệnh viện cách ly ở Đà Nẵng

An Thượng |

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, bác sỹ Ngô Thị Kim Yến cho biết, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với gần 2.700 người dân sống ngoài khu vực phong tỏa của 3 bệnh viện là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) và Bệnh viện chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. 

Được biết, có khoảng 3.000 dân sống xung quanh khu vực 3 bệnh viện bị phong tỏa, cách ly nói trên phải xét nghiệm, sàng lọc. Dự kiến trưa mai - 1.8 sẽ hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm người dân thuộc các đối tượng nguy cơ cao, cần sàng lọc để phòng lây lan.

Toàn bộ nhân lực ngành tế, trong đó lực lượng nòng cốt là Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng sẽ chủ trì việc này.

Trong 2 ngày qua, Đoàn công tác của Bộ Y tế cũng đã tổ chức tập huấn công tác lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Sars- Cov-2, cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 cho gần 400 cán bộ, giáo viên và sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng để sẵn sàng tham gia công cuộc phòng chống dịch.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Tăng tốc truy vết người tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng

Thùy Linh |

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký công điện số 1176/CĐ-BYT gửi Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng đề nghị chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chi tiết 45 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận tại Đà Nẵng

Văn Thắng |

Sáng 31.7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 45 bệnh nhân mắc COVID-19. Các ca bệnh có độ tuổi từ 27-87 tuổi, trong đó có: 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng - quận Sơn Trà, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Bộ Y tế thành lập "Bộ Chỉ huy tiền phương chống dịch" tại Đà Nẵng

Thùy Linh |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 30.7 Bộ Y tế đã quyết định thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và điều trị bệnh nhân tại khu vực này.

Phát hiện 45 ca mắc COVID-19 trong số những người đang được cách ly ở Đà Nẵng

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 31.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 45 ca mắc COVID-19, tất cả đều được ghi nhận tại Đà Nẵng. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Tăng tốc truy vết người tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng

Thùy Linh |

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký công điện số 1176/CĐ-BYT gửi Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng đề nghị chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chi tiết 45 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận tại Đà Nẵng

Văn Thắng |

Sáng 31.7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 45 bệnh nhân mắc COVID-19. Các ca bệnh có độ tuổi từ 27-87 tuổi, trong đó có: 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng - quận Sơn Trà, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Bộ Y tế thành lập "Bộ Chỉ huy tiền phương chống dịch" tại Đà Nẵng

Thùy Linh |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 30.7 Bộ Y tế đã quyết định thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và điều trị bệnh nhân tại khu vực này.

Phát hiện 45 ca mắc COVID-19 trong số những người đang được cách ly ở Đà Nẵng

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 31.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 45 ca mắc COVID-19, tất cả đều được ghi nhận tại Đà Nẵng.