Lấy danh Hội Nạn nhân chất độc da cam để bán vé biểu diễn nghệ thuật

Thùy Trang - Dung Hà |

Chương trình nghệ thuật “Xoa dịu nỗi đau da cam” của Công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long Hà Nội đang bị tố giả mạo và có mục đích không rõ ràng. 

Nghệ thuật nhân đạo hay giả danh để bán vé!

Ngày 16.4, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng cho biết vừa qua, đại diện Công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long Hà Nội đã đến thành phố Đà Nẵng xin tổ chức chương trình nghệ thuật “Xoa dịu nỗi đau da cam” vào ngày 18.6 tới tại nhà hát Tuồng Nguyễn Hiễn Dĩnh. 

Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng đã không đồng ý xác nhận vì chương trình không phục vụ nạn nhân da cam ở Đà Nẵng. Bên cạnh đó, nhận thấy sự khuất tất, Hội đã liên lạc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tại Hà Nội để làm rõ.

Thông tin ban đầu phản hồi từ Trung ương Hội, vé xem chương trình mà công ty đưa ra in logo biểu tượng và tên của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam là có vấn đề, Trung ương Hội không có việc phối hợp này. Rõ ràng, đây là sự mạo danh!

“Hiện chúng tôi đang đợi văn bản trả lời chính thức từ phía Trung ương Hội để có thể đề nghị làm việc Sở VHTT và Công an thành phố vào cuộc” – đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng cho biết.

Logo in sai là lỗi người in

Trong khi đó, trao đổi với ông Đỗ Trắc Lộc – Giám đốc Cty nhân đạo Thăng Long, ông Lộc xác nhận với PV rằng công ty là đơn vị Tổ chức chương trình trên và đã được Sở VHTT Hà Nội cấp phép. Đơn vị này tổ chức các chương trình chính ở Hà Nội, chỉ mở rộng giao lưu một vài buổi ở các đơn vị khác. Khi được hỏi về việc giấy mời phát ra có in logo, tên của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, ban đầu ông Lộc cho biết đó là do có sự sơ suất của người in giấy mời!

Đơn vị sẽ trao đổi lại với cán bộ nhân viên và có câu trả lời sau. Còn về việc có tiếp tục tổ chức chương trình vào tháng 6 như vé mời hay không, ông Lộc cho biết sẽ liên hệ với các đơn vị ở Đà Nẵng mới biết được có tổ chức tiếp hay không.

Ông Nguyễn Sỹ Thúy – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội cho biết công ty Thăng Long, đội biểu diễn Thăng Long do đơn vị này quản lý. “Chúng tôi chỉ có văn bản giới thiệu gửi đến các Sở VHTT ở các địa phương miền Trung, phía Nam, còn việc đồng ý cho biểu diễn hay không là do các Sở VHTT địa phương quyết định. Và nếu các địa phương đồng ý tổ chức thì mới tổ chức bán vé”.

Lên tiếng về chương trình này, ông Lê Cường – Trưởng ban Tuyên truyền Hội Da cam/dioxin Việt Nam khẳng định đây là sự giả mạo. “Công ty Thăng Long lấy một giấy giới thiệu của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội rồi đề tên Đà Nẵng vào và gửi vào Đà Nẵng. Sau đó công ty này phát hành một giấy mời có in logo của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhưng thực tế chúng tôi không hề có sự phối hợp nào với họ để tổ chức chương trình”.

Ông Cường nói thêm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sẽ làm công văn gửi Đà Nẵng nói rõ về quan điểm của Trung ương Hội, đồng thời Trung ương hội sẽ đề nghị các lực lượng chức năng có liên quan xác minh, làm rõ ai đã mạo danh Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Thùy Trang - Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhức nhối nạn mạo danh cơ quan công quyền lừa đảo tài sản qua điện thoại

Trường Sơn |

Sau một thời gian tạm lắng bởi sự vào cuộc cảnh báo của các cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông thì gần đây nạn mạo danh cơ quan công quyền đe dọa, lừa đảo tài sản người dân qua điện thoại đang có biểu hiện phức tạp trở lại. Với phương thức và thủ đoạn tinh vi hơn trước, bọn tội phạm công nghệ cao này đã khiến nhiều nạn nhân phải mất đi số tiền rất lớn, gây bất an trong xã hội cũng như gây tổn hại uy tín của các cơ quan công quyền.

Nạn mạo danh nhà sư trục lợi ở lễ hội Chùa Bà Bình Dương

T.S |

Cứ vào ngày rằm tháng Giêng, lễ hội chùa Bà Thiên Hậu - Bình Dương lại khai hội thu hút hàng vạn người dân từ các vùng miền về trẩy hội. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng đã mạo danh nhà sư đi bán nhang, quyên góp, thu lợi bất chính.

Tái diễn nạn mạo danh cơ quan công quyền gọi điện lừa đảo người dân

T.S |

Sau một thời gian tạm lắng, thời gian gần đây, nạn mạo danh cơ quan công quyền đe dọa, lừa đảo tài sản người dân qua điện thoại đang có biểu hiện phức tạp với các phương thức thủ đoạn mới và nhiều người đã bị lừa số tiền lên đến hàng tỉ đồng. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nhức nhối nạn mạo danh cơ quan công quyền lừa đảo tài sản qua điện thoại

Trường Sơn |

Sau một thời gian tạm lắng bởi sự vào cuộc cảnh báo của các cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông thì gần đây nạn mạo danh cơ quan công quyền đe dọa, lừa đảo tài sản người dân qua điện thoại đang có biểu hiện phức tạp trở lại. Với phương thức và thủ đoạn tinh vi hơn trước, bọn tội phạm công nghệ cao này đã khiến nhiều nạn nhân phải mất đi số tiền rất lớn, gây bất an trong xã hội cũng như gây tổn hại uy tín của các cơ quan công quyền.

Nạn mạo danh nhà sư trục lợi ở lễ hội Chùa Bà Bình Dương

T.S |

Cứ vào ngày rằm tháng Giêng, lễ hội chùa Bà Thiên Hậu - Bình Dương lại khai hội thu hút hàng vạn người dân từ các vùng miền về trẩy hội. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng đã mạo danh nhà sư đi bán nhang, quyên góp, thu lợi bất chính.

Tái diễn nạn mạo danh cơ quan công quyền gọi điện lừa đảo người dân

T.S |

Sau một thời gian tạm lắng, thời gian gần đây, nạn mạo danh cơ quan công quyền đe dọa, lừa đảo tài sản người dân qua điện thoại đang có biểu hiện phức tạp với các phương thức thủ đoạn mới và nhiều người đã bị lừa số tiền lên đến hàng tỉ đồng.