Lật xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hơn 2 tấn cá tràn trắng đường

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 4.1, một xe tải chở khoảng 2,5 tấn cá các loại di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bất ngờ bị nổ lốp, lật ngang, chắn hết làn đường số 1, 2.

Cụ thể, vào hồi 10h30 ngày 4.1, tại Km90+200 hướng Hà Nội đi Hải Phòng trên tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua địa phận xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), xảy ra sự cố xe tải chở cá biển kiểm soát 19C-158.20 bị lật.

Xe lật nằm chắn ngang làn số 1, 2 và cá bị rơi vãi sang làn số 3 làm cản trở tới giao thông theo hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng.

Ngay khi phát hiện sự cố, Trung tâm điều hành đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã cử lực lượng tuần đường và thông báo cho Đội 2, Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị cứu hộ tiếp tiếp cận hiện trường phân làn đảm bảo an toàn giao thông và giải quyết vụ việc.

Qua thống kê, sự cố không gây thiệt hại về người, xe chở cá bị hư hỏng, khoảng 2,5 tấn cá bị tràn ra đường đã được lực lượng chức năng xử lý.

Video ghi lại hình ảnh xe tải chở cá bị lật trên cao tốc. Video: Đơn vị quản lý đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa ở 3 điểm dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

Mai Dung |

Hải Phòng - Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Nhà hát thành phố, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.

Hải Dương: Buôn pháo nổ ngày đầu năm, thanh niên 18 tuổi bị bắt giữ

Đặng Luân |

Hải Dương - Chiều 2.1, thông tin từ công an tỉnh Hải Dương, ngày đầu năm 2022, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng mua hơn 1 tạ pháo về bán kiếm lời.

"Thủ phủ" cam ở Hải Dương vào vụ Tết, giá cao vẫn "cháy" hàng

Mai Dung |

Hải Dương - Vùng đất Thất Hùng, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương nổi tiếng với giống cam ngon, ngọt, được người tiêu dùng nhiều tỉnh, thành phố biết đến và ưa chuộng. Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết, sản lượng cam sụt giảm, song, chất lượng và giá cả tăng cao, mang lại thu nhập hàng trăm triệu cho nông dân nơi đây.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa ở 3 điểm dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

Mai Dung |

Hải Phòng - Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Nhà hát thành phố, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.

Hải Dương: Buôn pháo nổ ngày đầu năm, thanh niên 18 tuổi bị bắt giữ

Đặng Luân |

Hải Dương - Chiều 2.1, thông tin từ công an tỉnh Hải Dương, ngày đầu năm 2022, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng mua hơn 1 tạ pháo về bán kiếm lời.

"Thủ phủ" cam ở Hải Dương vào vụ Tết, giá cao vẫn "cháy" hàng

Mai Dung |

Hải Dương - Vùng đất Thất Hùng, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương nổi tiếng với giống cam ngon, ngọt, được người tiêu dùng nhiều tỉnh, thành phố biết đến và ưa chuộng. Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết, sản lượng cam sụt giảm, song, chất lượng và giá cả tăng cao, mang lại thu nhập hàng trăm triệu cho nông dân nơi đây.