Lật thuyền, 5 người mất tích: Ngăn chặn, không để xảy ra vụ việc tương tự

Thanh Chung |

Tại hiện trường vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn khiến 3 người chết và 2 người mất tích, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thong Quốc gia nhấn mạnh: Cần có chế tài xử phạt nặng để tránh xảy ra những vụ việc tương tự.

Gió mạnh, nước xiết làm lật thuyền 

23h đêm 8.5, hàng chục người thân của các nạn nhân bị mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) ngồi vật vã trên bờ sông, trông ngóng lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm thi thể. Tiếng khóc nấc ủa những người thân nạn nhân đã phá vỡ không gian tĩnh lặng của một miền quê bình yên.

Lực lượng tìm kiếm các thi thể trong vụ lật tàu ở sông Thu Bồn.
Lực lượng tìm kiếm các thi thể trong vụ lật tàu ở sông Thu Bồn.

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, nhóm thanh niên ở xã Duy Nghĩa gồm 11 người chèo thuyền qua bãi bồi trên sông Thu Bồn chơi. Sau đó, 15h nhóm người lên thuyền để trở về nhà, nhưng đến giữa dòng sông Thu Bồn thì bất ngờ gió mạnh, cộng với nước chảy xiết khiến con thuyền bị lật, 5/11 người đã nằm lại dưới đáy sông.

Hiện tại đã tìm thấy 3 thi thể gồm: Võ Hùng Tâm (20 tuổi); Nguyễn Ngọc Trường (26 tuổi); Nguyễn Đức Tính (22 tuổi, cùng trú tại thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên).

May mắn thoát nạn, anh Dương Ngọc Hà (31 tuổi, nạn nhân may mắn sống sót) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Hà kể lại thời điểm lúc xảy ra tai nạn: “Khoảng 15h, anh em đang chèo thuyền về nhà thì gặp sóng lớn đánh ập vào khiến thuyền chao đảo và văng ướt hết quần áo. Lần thứ 2 sóng đánh mạnh nữa thì chiếc thuyền bị lật, chìm xuống sông. Do trên thuyền không có áo phao và phao cứu sinh nên có mấy anh em không biết bơi chới với giữa dòng nước.

Ông Trần Văn Ba xót xa “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
Ông Trần Văn Ba xót xa “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Bên bàn thờ con, ông Trần Văn Ba - cha của nạn nhân Nguyễn Đức Tính -  đau đớn: “Tôi đang đi làm thì nghe mẹ của Tính gọi, nói cháu gặp chuyện ở ngoài sông. Chân bước không vững. Mới đây tôi với cháu còn bàn chuyện cho cháu lập gia đình mà giờ đây kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh".

Tăng cường chế tài xử phạt

Điều đáng nói, chỉ tính trong năm nay, đây không phải là vụ lật thuyền đầu tiên ở Quảng Nam khiến nhiều người mất tích. Trước đó, vào khoảng 11h ngày 25.2, hai gia đình này dùng ghe vượt sông Vu Gia (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) đến cồn đất để làm lễ cúng đầu năm, lễ tạ bãi bồi đã giúp họ có một mùa dưa hấu bội thu. Sau đó, mọi người quây quần ăn uống cùng nhau rồi lên ghe về nhà. Chẳng ai có thể ngờ, đó là chuyến đò định mệnh của họ. Vào khoảng 15h30, khi chèo thuyền ra đến giữa dòng thì bất ngờ có gió và sóng lớn khiến chiếc ghe bị lật úp, 6/10 người đã nằm lại dưới đáy sông.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia trực tiếp đến hiện trường kiểm tra vụ lật ghe trên sông Thu Bồn.
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia (thứ hai từ phải sang) trực tiếp đến hiện trường kiểm tra vụ lật ghe trên sông Thu Bồn.

Trưa 9.5, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đã có mặt tại hiện trường vụ lật ghe trên sông Thu Bồn.

Tại đây, ông Hùng cho rằng, theo quy định thì kể cả đi phương tiện dân sinh cũng phải có trang thiết bị cứu sinh, và có quy định về xử phạt nếu chủ đưa phương tiện ra khai thác mà không có đầy đủ trang thiết bị cứu sinh. Nhưng hiện nay chế tài xử phạt việc không chấp hành này quá nhẹ.

“Lần này sửa đổi Nghị định 132 (Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa - PV), riêng về chế tài xử phạt phải làm căng như quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm, thì mới được. Ví dụ thuyền tàu không đủ điều kiện, không có áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh thì không được đưa vào khai thác", ông Hùng nói.

Ông Hùng cho hay, khi chế tài xử phạt nhẹ thì lực lượng chức năng xử lý cũng vất vả, người dân cũng không sợ. Qua vụ việc này, chắc chắn sẽ kiến nghị chế tài xử phạt nặng lên.

Thượng tá Trần Công Tiết - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (công an tỉnh Quảng Nam) trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cho hay, hiện huy động gần 30 ghe thuyền của các ngư dân, cùng ghe thuyền của công an, quân đội và khoảng 100 người gồm bộ đội, công an, ngư dân… tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Lật thuyền, 5 người mất tích: Không trang bị áo phao cho khách

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn khiến 5 người mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy 3 thi thể nạn nhân. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khẳng định sẽ có chế tài xử lý mạnh đối với những chủ phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn chở khách.

Lật thuyền, 5 người mất tích: Đã tìm thấy 2 thi thể

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn khiến 5 người mất tích, lực lượng chức năng vừa tìm kiếm được thi thể 2 nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuyền nhỏ nhưng chở số người nhiều ra giữa dòng thì bất ngờ gặp gió to đánh lật.

Lật thuyền trên sông Thu Bồn, 5 người mất tích

Thanh Chung |

Trong lúc đi chơi trên sông Thu Bồn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), không may thuyền chở nhóm 11 người bị lật, khiến 5 người vẫn đang mất tích.

Hà Nội: Rộ thông tin "bắt cóc trẻ em", nhà trường lên tiếng

Vân Trang |

Ngày 24.3, mạng xã hội xôn xao về thông báo được cho là của một trường tiểu học thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) về hiện tượng bắt cóc trẻ em xuất hiện ở cổng trường.

Quảng Ninh: Sập giàn giáo khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Lúc 14h30 ngày 24.3, một giàn giáo xây dựng tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bị sập khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Xét xử giám đốc lập dự án ảo lừa 85 người, chiếm đoạt 57 tỉ đồng

DUY TUẤN |

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 24.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án giám đốc Nguyễn Quang Bình, từng lập hàng loạt dự án "ma" để lừa bán cho 85 người, chiếm đoạt hơn 57 tỉ đồng.

Hà Nội: Huyện Gia Lâm đã đủ tiêu chí để lên quận

PHẠM ĐÔNG |

“Quan trọng là xác định rõ cho Gia Lâm một hướng đi; điều mà lãnh đạo thành phố quan tâm nhất là phải bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân. Trở thành quận, nhưng dân phải giàu, kinh tế phải mạnh”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Huyện ủy Gia Lâm.

3 đối tượng người Malaysia giam lỏng 30 người Indonesia tại TP Hồ Chí Minh

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 24.3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” (theo Điều 348 Bộ Luật hình sự). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Lật thuyền, 5 người mất tích: Không trang bị áo phao cho khách

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn khiến 5 người mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy 3 thi thể nạn nhân. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khẳng định sẽ có chế tài xử lý mạnh đối với những chủ phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn chở khách.

Lật thuyền, 5 người mất tích: Đã tìm thấy 2 thi thể

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn khiến 5 người mất tích, lực lượng chức năng vừa tìm kiếm được thi thể 2 nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuyền nhỏ nhưng chở số người nhiều ra giữa dòng thì bất ngờ gặp gió to đánh lật.

Lật thuyền trên sông Thu Bồn, 5 người mất tích

Thanh Chung |

Trong lúc đi chơi trên sông Thu Bồn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), không may thuyền chở nhóm 11 người bị lật, khiến 5 người vẫn đang mất tích.