Lật thuyền, 5 người mất tích: Không trang bị áo phao cho khách

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn khiến 5 người mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy 3 thi thể nạn nhân. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khẳng định sẽ có chế tài xử lý mạnh đối với những chủ phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn chở khách.

Đến 10h30 ngày 9.5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền ở Quảng Nam, 2 nạn nhân còn lại vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm.

Cụ thể, thi thể thứ 3 được tìm thấy là anh Võ Hùng Tâm (20 tuổi, trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên). 2 nạn nhân tìm kiếm được trước đó là Nguyễn Ngọc Trường (26 tuổi); Nguyễn Đức Tính (22 tuổi, cùng trú tại thôn Hội Sơn).

Trưa 9.5, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho rằng, vụ tai nạn lật thuyền này cũng tương tự như vụ việc xảy ra cách đây 2 tháng tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Các nạn nhân cũng đi trên phương tiện dân sinh và không có áo phao, và các dụng cụ cứu sinh nên mới dẫn đến hậu quả thương tâm như vậy. Tuy nhiên, ở khu vực xảy ra lần này mặt sông rộng, nước sâu và gần cửa biển nên công tác tìm kiếm chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Trước sự việc lần này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng rất bức xúc vì từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 2 vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng”- ông Khuất Việt Hùng nói.

“Hiện nay, chế tài tài xử phạt phương tiện giao thông đường thủy còn nhẹ nên dẫn đến tai nạn đau lòng. Sắp tới, việc xây dựng nghị định mới với giao thông đường thủy cần phải làm rắn hơn. Các ghe thuyền không đủ điều kiện thì không được đưa vào khai thác, thứ 2 nữa là phải cần có áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh” - ông Hùng nói.

Sau khi kiểm tra tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng đã đến thăm các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Tại đây, ông Hùng đã chia sẻ mất mát, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau để tiếp tục làm ăn, ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 8.5, nhóm thanh niên gồm 11 người đi thuyền qua Khu du lịch sinh thái bên kia sông Thu Bồn câu cá. Đến 15h cùng ngày, lúc đang trên đường trở về, khi đến giữa dòng sông thì không may thuyền gặp lốc xoáy nên bị lật.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Lật thuyền, 5 người mất tích: Đã tìm thấy 2 thi thể

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn khiến 5 người mất tích, lực lượng chức năng vừa tìm kiếm được thi thể 2 nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuyền nhỏ nhưng chở số người nhiều ra giữa dòng thì bất ngờ gặp gió to đánh lật.

Lật thuyền trên sông Thu Bồn, 5 người mất tích

Thanh Chung |

Trong lúc đi chơi trên sông Thu Bồn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), không may thuyền chở nhóm 11 người bị lật, khiến 5 người vẫn đang mất tích.

Lật thuyền khiến 6 người chết ở Quảng Nam: Cần có chế tài xử phạt mạnh hơn

Thanh Chung |

Trước sự việc đau lòng lật thuyền trên sông Vu Gia ở Quảng Nam khiến 6 người chết, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ kiến nghị sửa đổi Nghị định 132, đưa ra những chế tài xử phạt mạnh những hoạt động thuyền tự phát để hạn chế việc sử dụng tàu thuyền đảm bảo an toàn hơn.

Hà Nội: Rộ thông tin "bắt cóc trẻ em", nhà trường lên tiếng

Vân Trang |

Ngày 24.3, mạng xã hội xôn xao về thông báo được cho là của một trường tiểu học thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) về hiện tượng bắt cóc trẻ em xuất hiện ở cổng trường.

Quảng Ninh: Sập giàn giáo khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Lúc 14h30 ngày 24.3, một giàn giáo xây dựng tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bị sập khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Xét xử giám đốc lập dự án ảo lừa 85 người, chiếm đoạt 57 tỉ đồng

DUY TUẤN |

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 24.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án giám đốc Nguyễn Quang Bình, từng lập hàng loạt dự án "ma" để lừa bán cho 85 người, chiếm đoạt hơn 57 tỉ đồng.

Hà Nội: Huyện Gia Lâm đã đủ tiêu chí để lên quận

PHẠM ĐÔNG |

“Quan trọng là xác định rõ cho Gia Lâm một hướng đi; điều mà lãnh đạo thành phố quan tâm nhất là phải bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân. Trở thành quận, nhưng dân phải giàu, kinh tế phải mạnh”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Huyện ủy Gia Lâm.

3 đối tượng người Malaysia giam lỏng 30 người Indonesia tại TP Hồ Chí Minh

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 24.3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” (theo Điều 348 Bộ Luật hình sự). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Lật thuyền, 5 người mất tích: Đã tìm thấy 2 thi thể

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn khiến 5 người mất tích, lực lượng chức năng vừa tìm kiếm được thi thể 2 nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuyền nhỏ nhưng chở số người nhiều ra giữa dòng thì bất ngờ gặp gió to đánh lật.

Lật thuyền trên sông Thu Bồn, 5 người mất tích

Thanh Chung |

Trong lúc đi chơi trên sông Thu Bồn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), không may thuyền chở nhóm 11 người bị lật, khiến 5 người vẫn đang mất tích.

Lật thuyền khiến 6 người chết ở Quảng Nam: Cần có chế tài xử phạt mạnh hơn

Thanh Chung |

Trước sự việc đau lòng lật thuyền trên sông Vu Gia ở Quảng Nam khiến 6 người chết, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ kiến nghị sửa đổi Nghị định 132, đưa ra những chế tài xử phạt mạnh những hoạt động thuyền tự phát để hạn chế việc sử dụng tàu thuyền đảm bảo an toàn hơn.