Lập tổ công tác đặc biệt chỉ đạo hoạt động vận tải các tỉnh phía Nam

Minh Hạnh |

Ngày 19.7, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Nguyễn Văn Thể đã ký quyết định số 1325/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của ngành về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Theo Quyết định 1325/QĐ-BGTVT, Bộ Giao thông Vận tải phân công ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt.

Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam, Tây Nguyên, Nam Trung bộ và các địa phương có liên quan, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ… để chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong hoạt động vận tải.

Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải để bảo đảm vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực, thực phẩm, các hàng hóá thiết yếu được thông suốt giữa các tỉnh, thành phố có dịch, giữa các tỉnh, thành phố có dịch với các địa phương khác.

Tổ công tác hàng ngày báo cáo Bộ trưởng, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Kinh phí ăn, nghỉ, đi lại của các thành viên Tổ công tác được bố trí từ nguồn kinh phí của Bộ Giao thông Vận tải, của các cơ quan có cán bộ là thành viên Tổ công tác và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Tổ công tác trú đóng tại trụ sở cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh (35 Hàn Thyên, Phường Bến Nghé, Quận 1) và được phép trưng dụng phương tiện hiện có trong các đơn vị thuộc Bộ đóng tại các địa phương để phục vụ công tác.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Lập 4 tổ kiểm tra về "luồng xanh" vận tải các tỉnh phía Nam

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định thành lập 4 Tổ kiểm tra về thực hiện “luồng xanh” trong hoạt động vận tải gắn với phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Hà Nội dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đến 37 tỉnh, thành

Hà Phương |

Từ 0h ngày 18.7, Hà Nội tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đến 37 tỉnh, thành và ngược lại.

Từ ngày 18.7, Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi/về từ các tỉnh phía Nam

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 1983/SGTVT-QLVT ngày 17.7.2021 về dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Nghệ An tới các tỉnh phía Nam về Hải Phòng và ngược lại.

Bến xe Hà Nội đìu hiu sau lệnh dừng vận tải đến 14 tỉnh, thành phố

PHẠM ĐÔNG |

Vừa qua, Hà Nội đã tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đi đến 14 tỉnh, thành phố và ngược lại. Điều này đã khiến các bến xe lớn tại Thủ đô trở nên đìu hiu, vắng vẻ hơn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Lập 4 tổ kiểm tra về "luồng xanh" vận tải các tỉnh phía Nam

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định thành lập 4 Tổ kiểm tra về thực hiện “luồng xanh” trong hoạt động vận tải gắn với phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Hà Nội dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đến 37 tỉnh, thành

Hà Phương |

Từ 0h ngày 18.7, Hà Nội tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đến 37 tỉnh, thành và ngược lại.

Từ ngày 18.7, Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi/về từ các tỉnh phía Nam

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 1983/SGTVT-QLVT ngày 17.7.2021 về dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Nghệ An tới các tỉnh phía Nam về Hải Phòng và ngược lại.

Bến xe Hà Nội đìu hiu sau lệnh dừng vận tải đến 14 tỉnh, thành phố

PHẠM ĐÔNG |

Vừa qua, Hà Nội đã tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đi đến 14 tỉnh, thành phố và ngược lại. Điều này đã khiến các bến xe lớn tại Thủ đô trở nên đìu hiu, vắng vẻ hơn.