Lập quỹ hỗ trợ sinh viên phòng chống COVID-19 ở Đà Nẵng

An Thượng |

Đại học Đông Á Đà Nẵng cho biết đã “kích hoạt” nhiều biện pháp thiết thực ứng phó COVID-19, trong đó có việc lập quỹ phòng chống dịch, lập ngân hàng máu, sinh viên ngành y tham gia tình nguyện hỗ trợ các bệnh viện...

Quỹ hỗ trợ sinh viên phòng tránh COVID-19 Đại học Đông Á được kích hoạt từ ngày 27.7. Quỹ đã đón nhận sự hỗ trợ đến từ ban giám hiệu, thầy cô nhà trường và các mạnh thường quân với hơn 30 triệu đồng được ủng hộ ngay trong ngày đầu thành lập. Hiện Quỹ đang tiếp tục kêu gọi sự đóng góp từ các doanh nghiệp liên kết cũng như cộng đồng trong cuộc tiếp sức sinh viên vượt qua COVID-19.

Từ quỹ này, đã có hơn 100 suất hỗ trợ là các nhu yếu phẩm gồm, mì tôm, bánh mì, trứng, viên sủi, sữa, đường, chanh, giấy vệ sinh và dung dịch sát khuẩn đã được trao tận tay đến các bạn sinh viên đang tự giãn cách tại phòng trọ, tại KTX phía Đông và các bạn sinh viên khó khăn. Chuyến tiếp sức nhu yếu phẩm mới nhất đã được các thành viên CLB Vì cộng đồng thuộc Đoàn trường “chạy đua” xuyên trưa nay để kịp đến tay các bạn sinh viên yên tâm phòng, tránh dịch.

Ông Phạm Văn Dương - Bí thư Đoàn trường cho biết, CLB Ngân hàng máu sống Đại học Đông Á cũng đang đặt trong tình trạng "khẩn cấp", sẵn sàng tham gia ứng cứu các trường hợp cần tiếp máu điều trị tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Song song đó, đã có 23 sinh viên và cả cựu sinh viên Điều dưỡng Đại học Đông Á đăng ký tham gia tình nguyện viên hỗ trợ các công việc liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19 theo vận động từ Sở y tế thành phố Đà Nẵng. Những “chiến binh” thầm lặng này sẽ hỗ trợ công tác giám sát dịch tễ, tư vấn sức khoẻ, giám sát y tế... tại các đơn vị trực thuộc Sở y tế theo phân công.

Tại trường, giảng viên và sinh viên khoa Dược cũng đang ráo riết pha chế thêm hàng ngàn chai dung dịch sát khuẩn sẵn sàng đáp ứng việc rửa tay sát khuẩn thường xuyên 1 lớp bảo vệ bên cạnh đeo khẩu trang và đo thân nhiệt đang được nghiêm ngặt thực hiện tại trường trong suốt thời gian qua, từ khi sinh viên trở lại học tập tập trung đến nay cũng như gửi kèm trong nhu yếu phẩm đến sinh viên đang ở tại các phòng trọ ở Đà Nẵng, tăng "đề kháng" với các biện pháp phòng, tránh COVID-19.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng tấp nập chuyển hàng ủng hộ các y bác sĩ giữa trưa nắng

Hải Ngọc |

Nhìn những thùng hàng chất cao trước chốt khu phong tỏa mới thấy tình cảm và sự sẻ chia của người dân Đà Nẵng dành cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch ấm áp đến nhường nào.

NUTIFOOD tặng sữa và thức uống dinh dưỡng cho 3 bệnh viện tại Đà Nẵng

Ánh Tuyết |

7.000 sản phẩm sữa và thức uống dinh dưỡng vừa được Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) trao tặng cho các y bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Thêm ca mắc COVID-19, Bộ Y tế tăng cường chi viện nhân lực tới Đà Nẵng

Linh Hà |

Ngày 30.7, Bộ Y tế quyết định tăng cường chi viện nhân lực phòng chống dịch tới Đà Nẵng để giúp địa phương ứng phó tốt hơn với dịch COVID-19.

Hành trình di chuyển của 8 ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng

Trần Thùy |

Sáng 30.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp 8 bệnh nhân mắc COVID-19 mới trên địa bàn.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Người dân Đà Nẵng tấp nập chuyển hàng ủng hộ các y bác sĩ giữa trưa nắng

Hải Ngọc |

Nhìn những thùng hàng chất cao trước chốt khu phong tỏa mới thấy tình cảm và sự sẻ chia của người dân Đà Nẵng dành cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch ấm áp đến nhường nào.

NUTIFOOD tặng sữa và thức uống dinh dưỡng cho 3 bệnh viện tại Đà Nẵng

Ánh Tuyết |

7.000 sản phẩm sữa và thức uống dinh dưỡng vừa được Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) trao tặng cho các y bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Thêm ca mắc COVID-19, Bộ Y tế tăng cường chi viện nhân lực tới Đà Nẵng

Linh Hà |

Ngày 30.7, Bộ Y tế quyết định tăng cường chi viện nhân lực phòng chống dịch tới Đà Nẵng để giúp địa phương ứng phó tốt hơn với dịch COVID-19.

Hành trình di chuyển của 8 ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng

Trần Thùy |

Sáng 30.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp 8 bệnh nhân mắc COVID-19 mới trên địa bàn.