Lập khống 57 bộ hồ sơ vụ án ở Đắk Nông: Khiển trách vì đã chủ động khắc phục

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc tạo lập khống 57 hồ sơ vụ án tại TAND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), nhưng lãnh đạo chỉ bị "khiển trách", mới đây, phía Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã lên tiếng về vụ việc.

Sáng 10.6, trao đổi với Lao động, đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho hay, việc xử lý kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với 3 cán bộ công tác ở TAND huyện Đắk Song là đúng quy trình, áp dụng khung hình xử lý theo quy định.

Tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người đã họp chiếu theo điều lệ, khung lỗi vi phạm, áp dụng tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và đánh giá quá trình công tác ở đơn vị rồi mới đưa ra hình thức xử lý kỷ luật và công bố.

Phóng viên đặt câu hỏi, việc áp dụng hình thức kỷ luật "nhẹ" như vậy có gây hệ lụy xấu, ảnh hưởng về sau này hay không?

"Đây là quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và tập thể đã thảo luận, một cá nhân không thể quyết định được. Trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện vụ việc thì 3 cán bộ đã chủ động khắc phục... Còn chi tiết cụ thể việc khắc phục hậu quả như thế nào thì nằm trong hồ sơ lưu trữ, thuộc diện mật", đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho hay.

Như Lao Động đã thông tin, tại kỳ họp này thứ 7, năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 cán bộ của TAND huyện Đắk Song.

Các cán bộ bị khiển trách bao gồm: Phạm Văn Phiếm, đảng viên, Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Tuy Đức - nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND huyện Đắk Song; Nguyễn Thị Hải Âu, đảng viên, Phó Chánh án TAND huyện Krông Nô - nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án TAND huyện Đắk Song và Nguyễn Xuân Triệu, đảng viên, Thẩm phán TAND huyện Tuy Đức - nguyên Thẩm phán TAND huyện Đắk Song.

Lý do là trong năm 2016, các cán bộ trên để cấp dưới tạo lập 57 hồ sơ vụ án dân sự không có đương sự, không có tranh chấp thực tế, trong đó có trực tiếp giải quyết một số hồ sơ, vi phạm quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Điều tra, xử lý tình trạng rừng tự nhiên ở Đắk Nông bị hủy hoại

Bảo Lâm |

Ngày 8.6, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý tình trạng phá rừng tự nhiên tại lâm phần do Hợp tác xã dịch vụ Thương mại Hợp Tiến, ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong bị hủy hoại.

Cán bộ tòa án bịa ra 57 hồ sơ vụ án, chuyện chỉ có ở Đắk Nông

Lê Thanh Phong |

Ba quan tòa ở Đắk Nông - một chánh án, một phó chánh án huyện và một thẩm phán - bị kỷ luật vì để cấp dưới lập 57 hồ sơ vụ án dân sự ảo. Chuyện thật như bịa.

Đắk Nông: Khiển trách 3 cán bộ tòa án vì để cấp dưới lập khống hồ sơ

Bảo Lâm |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông vừa thi hành khiển trách 3 Đảng viên nguyên là lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Đắk Song vì để cho cấp dưới lập khống 57 bộ hồ sơ.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Điều tra, xử lý tình trạng rừng tự nhiên ở Đắk Nông bị hủy hoại

Bảo Lâm |

Ngày 8.6, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý tình trạng phá rừng tự nhiên tại lâm phần do Hợp tác xã dịch vụ Thương mại Hợp Tiến, ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong bị hủy hoại.

Cán bộ tòa án bịa ra 57 hồ sơ vụ án, chuyện chỉ có ở Đắk Nông

Lê Thanh Phong |

Ba quan tòa ở Đắk Nông - một chánh án, một phó chánh án huyện và một thẩm phán - bị kỷ luật vì để cấp dưới lập 57 hồ sơ vụ án dân sự ảo. Chuyện thật như bịa.

Đắk Nông: Khiển trách 3 cán bộ tòa án vì để cấp dưới lập khống hồ sơ

Bảo Lâm |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông vừa thi hành khiển trách 3 Đảng viên nguyên là lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Đắk Song vì để cho cấp dưới lập khống 57 bộ hồ sơ.