Lập kênh thông tin để người dân Bình Thuận đăng ký trở về tỉnh

Huỳnh Hải |

Chiều 17.7, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã có văn bản khẩn thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An về việc chuẩn bị phương án đưa người dân Bình Thuận từ tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị 16 trở về.

Theo đó, ngày 17.7, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã có cuộc họp với lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành liên quan để chỉ đạo triển khai phương án đưa người dân Bình Thuận từ nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trở về.

Để việc đưa người dân Bình Thuận trở về tỉnh thuận lợi, chặt chẽ, an toàn và đảm bảo các phương án phòng chống dịch COVID-19, ông Dương Văn An chỉ đạo thành lập kênh thông tin (qua điện thoại, zalo, email...) để người dân có nhu cầu cấp thiết trở về tỉnh biết chủ trương của tỉnh và đăng ký.

Chuẩn bị phương tiện vận tải hành khách để phục vụ đón, đưa người dân Bình Thuận từ các tỉnh, thành phố nêu trên trở về và đưa đến nơi cách ly theo quy định. Đội ngũ y tế và phương tiện để xét nghiệm nhanh, trang bị phương tiện bảo hộ cho đội ngũ y tế, lái xe và người dân, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình di chuyển.

Chuẩn bị thêm cơ sở cách ly đầy đủ các điều kiện cần thiết để bố trí, tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành phố nêu trên trở về tỉnh, thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định đối tượng, số lượng, thời gian đưa về từng đợt, đảm bảo phù hợp với điều kiện, khả năng tổ chức đón, đưa, phòng chống dịch và khả năng tiếp nhận của tỉnh.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận cho phép tàu nước ngoài có thuyền viên mắc COVID-19 cập cảng

Huỳnh Hải |

Chiều 16.7, ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - vừa ký văn bản về việc cho phép tiếp nhận tàu Fareast Honesty vào bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Bình Thuận lên phương án đưa người dân từ nơi thực hiện Chỉ thị 16 trở về

Huỳnh Hải |

Tối 16.7, ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - vừa ký văn bản gửi các sở, địa phương về việc chuẩn bị phương án đưa người dân Bình Thuận từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16 trở về.

Ông Lê Tuấn Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 16.7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bình Thuận cho phép tàu nước ngoài có thuyền viên mắc COVID-19 cập cảng

Huỳnh Hải |

Chiều 16.7, ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - vừa ký văn bản về việc cho phép tiếp nhận tàu Fareast Honesty vào bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Bình Thuận lên phương án đưa người dân từ nơi thực hiện Chỉ thị 16 trở về

Huỳnh Hải |

Tối 16.7, ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - vừa ký văn bản gửi các sở, địa phương về việc chuẩn bị phương án đưa người dân Bình Thuận từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16 trở về.

Ông Lê Tuấn Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 16.7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.