Lắp hệ thống xử lý nước thải ở 14 miệng cống xả ra vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Không chỉ còn nhiều rác, mà nước dọc tuyến đường bao biển đẹp nhất TP.Hạ Long vẫn bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là mùi hôi thối do nước thải không qua xử lý xả thẳng ra vịnh Hạ Long qua 14 cửa cống.

14 cửa cống này trải dài từ khu vực chợ Hạ Long 1 đến khu vực cây xăng cuối đường Trần Quốc Nghiễn (dài khoảng 6-7km). Đây là tuyến đường ven biển đẹp nhất Hạ Long, với những công trình phục vụ du khách và nhân dân chuẩn bị được đưa vào sử dụng.

1 trong 14 cửa cống trên tuyến đường bao biển đẹp nhất Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
1 trong 14 cửa cống trên tuyến đường bao biển đẹp nhất Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tuy nhiên, lâu nay, nước biển ven bờ dọc toàn bộ tuyến đường này luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, với mùi hôi thối nồng nặc, do nước thải cơ bản chưa qua xử lý đổ thẳng xuống vịnh Hạ Long. Những điểm được đánh giá là ô nhiễm nặng nhất là khu vực cửa cống gần chợ Hạ Long 1 – nơi có cây cầu ngắm cảnh đang được hoàn thiện và cửa cống gần khu vực bãi tắm chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Để khắc phục tình trạng này, UBND TP.Hạ Long quyết định đầu tư lắp hệ thống xử lý nước thải ở 14 miệng cống trên với công nghệ hiện đại.

Theo ông Nguyễn Công Huy – Giám đốc Ban quản lý dự án TP.Hạ Long – nước thải từ phía trong ra đến cửa cống sẽ bị chặn lại và có hệ thống thu hồi đưa về các nhà máy xử lý nước thải. “Đồng thời, với hệ thống cánh phai, nước biển dâng cỡ nào cũng không tràn vào phía trong, chỉ khi nào mưa thật to và kéo dài, cánh mới tự động mở để chống úng phía trong. Lâu nay, nước thải từ phía trong xả thẳng ra biển, nước biển dâng lên thì lại tràn vào trong. Vì thế, nước ở khu vực ven bờ luôn có mùi hôi thối” – ông Huy cho biết.

Cầu “check in” trước khu vực Vincom dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 5.2021. Hiện, nước tại khu vực này ô nhiễm nặng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu “check in” trước khu vực Vincom dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 5.2021. Hiện, nước tại khu vực này ô nhiễm nặng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hiện, đơn vị thi công đã lắp đặt được hệ thống xử lý nước thải ở 2 cửa cống. Dự kiến, đến hết 25.4.2020, sẽ hoàn tất việc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải ở 12 cửa cống còn lại. Ông Huy khẳng định, sau khi lắp đặt xong, nước ở khu vực ven biển trên tuyến đường bao biển đẹp nhất thành phố sẽ sạch, không còn mùi hôi thối.
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vì sao nhiều chủ tàu du lịch chưa ký lại hợp đồng hoạt động trên vịnh Hạ Long?

Nguyễn Hùng |

Từ nhiều năm nay, các tàu liên quan trực tiếp đến các vụ việc vi phạm quy định hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đều bị dừng hoạt động khoảng 6 tháng trở lên. Tuy nhiên, lần sắp ký lại hợp đồng mới này, các chủ tàu cho rằng một số điều khoản phạt của Ban Quản lý vịnh Hạ Long “nặng” hơn so với quy định.

Diễu hành tàu du lịch và trình diễn dù lượn trên vịnh Hạ Long dịp 30.4

Nguyễn Hùng |

Chương trình “Rực rỡ Hạ Long 2021”, diễn ra từ 30.4 - 2.5.2021, gồm chuỗi nhiều hoạt động hấp dẫn ở nhiều điểm du lịch trên khắp TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Du lịch vịnh Hạ Long: “4-5 tàu đón 1 du khách”

Nguyễn Hùng |

Thêm một năm rất khó khăn của du lịch Quảng Ninh dù rằng địa phương này luôn cho thấy khả năng kiểm soát rất tốt dịch COVID-19. Lượng khách vẫn èo uột, đến nỗi các chủ tàu du lịch ở vịnh Hạ Long ví von rằng, cứ một khách đến thì có 4-5 tàu phục vụ.

Hy vọng Vịnh Hạ Long sẽ sớm được đón du khách quốc tế

Nguyễn Hùng |

Khi đợt COVID-19 thứ 2 được dập tắt, các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, nhất là những tàu nghỉ đêm, hy vọng du khách quốc tế có thể bắt đầu trở lại vào cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Vì sao nhiều chủ tàu du lịch chưa ký lại hợp đồng hoạt động trên vịnh Hạ Long?

Nguyễn Hùng |

Từ nhiều năm nay, các tàu liên quan trực tiếp đến các vụ việc vi phạm quy định hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đều bị dừng hoạt động khoảng 6 tháng trở lên. Tuy nhiên, lần sắp ký lại hợp đồng mới này, các chủ tàu cho rằng một số điều khoản phạt của Ban Quản lý vịnh Hạ Long “nặng” hơn so với quy định.

Diễu hành tàu du lịch và trình diễn dù lượn trên vịnh Hạ Long dịp 30.4

Nguyễn Hùng |

Chương trình “Rực rỡ Hạ Long 2021”, diễn ra từ 30.4 - 2.5.2021, gồm chuỗi nhiều hoạt động hấp dẫn ở nhiều điểm du lịch trên khắp TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Du lịch vịnh Hạ Long: “4-5 tàu đón 1 du khách”

Nguyễn Hùng |

Thêm một năm rất khó khăn của du lịch Quảng Ninh dù rằng địa phương này luôn cho thấy khả năng kiểm soát rất tốt dịch COVID-19. Lượng khách vẫn èo uột, đến nỗi các chủ tàu du lịch ở vịnh Hạ Long ví von rằng, cứ một khách đến thì có 4-5 tàu phục vụ.

Hy vọng Vịnh Hạ Long sẽ sớm được đón du khách quốc tế

Nguyễn Hùng |

Khi đợt COVID-19 thứ 2 được dập tắt, các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, nhất là những tàu nghỉ đêm, hy vọng du khách quốc tế có thể bắt đầu trở lại vào cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022.