Lắp hệ thống camera tại các mỏ đất cát để xử phạt xe quá tải

Quách Du |

Do tình trạng xe quá tải hoạt động phức tạp trên địa bàn, lực lượng chức năng đưa ra phương án lắp đặt các camera tại hầu hết những mỏ đất đá và tiến hành phạt nguội khi các xe chở quá tải.

Ngày 10.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân vừa triển khai phương án xử lý tình trạng xe quá tải trên địa bàn bằng cách lắp đặt các camera tại hầu hết những mỏ đất đá. Bước đầu, phương án này đã tạo ra hiệu quả rõ rệt trong việc xử lý xe quá tải.

 
Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) lắp đặt hệ thống camera tại các mỏ đất cát để xử lý xe quá tải. Ảnh: CATH

Theo đó, huyện Thọ Xuân là địa phương có số lượng mỏ đất, mỏ đá và bãi tập kết cát lớn của tỉnh Thanh Hóa. Toàn huyện có gần 300 xe ô tô tải, 18 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bến bãi, vật liệu xây dựng. Vậy nên, tình trạng xe chở đất cát quá tải tại địa phương trở nên nhức nhối.

Để hạn chế tình trạng trên, một giải phát được chính quyền sở tại đưa ra là, lắp đặt hệ thống camera tại hầu hết các mỏ đất đá trên địa bàn để giám sát, theo dõi và xử phạt các xe quá tải trọng.

Tính đến tháng 3.2019, huyện Thọ Xuân đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera kiểm soát tải trọng tại 13 điểm mỏ, bãi tập kết cát thuộc các xã gồm: Xuân Lai, Thọ Nguyên, Thọ Lâm, Thọ Hải, Hạnh Phúc, Thọ Trường, Xuân Khánh, Xuân Thành, Thọ Lập, thị trấn Thọ Xuân. Những camera được lắp đặt tại các khung hạn chế tải trọng ở các điểm mỏ.

Khi các phương tiện di chuyển qua đây, hệ thống camera ghi lại toàn bộ dữ liệu hình ảnh và truyền về trung tâm giám sát tại Ủy ban huyện và Công an huyện. Nếu phát hiện xe nào chở hàng quá khổ, quá tải thì lực lượng chức năng sẽ trực tiếp đến để xử lý, hoặc làm căn cứ để “phạt nguội”.

Được biết, tính từ đầu năm 2019 đến nay, nhờ hệ thống camera giám sát, Công an huyện Thọ Xuân đã xử lý 61 trường hợp vi phạm về tải trọng, tạm giữ 26 xe ôtô tải, trong đó, có 28 xe chở quá tải, 31 xe chở quá khổ và 2 xe cải tạo thùng không đúng quy định.

Theo trung tá Lê Xuân Tuân - Đội trưởng Đội CSGT - Công an huyện Thọ Xuân, việc ứng dụng khoa học công nghệ bằng cách lắp đặt hệ thống camera tại các điểm mỏ, bãi tập kết cát tạo thuận lợi cho lực lượng công an phát hiện, xử lý các xe vi phạm.

“Đây là cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả nhằm kiềm chế, làm giảm vi phạm cũng như tai nạn do xe quá tải gây ra”– trung tá Tuân đánh giá.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: CSGT phát hiện 16 xe quá tải 40% trên tuyến đường N5

QUANG ĐẠI |

Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 16 xe thuộc Công ty vận tải The Vissai Sông Lam (Công ty con của nhà máy xi măng The Vissai Sông Lam) chở quá tải lên đến 40% trên đường N5 và lập biên bản xử lý.

TPHCM: Đủ chiêu tài xế xe quá tải chống đối Thanh tra giao thông

MINH QUÂN |

Khi bị lực lượng Thanh tra giao thông phát hiện, yêu cầu kiểm tra thì tài xế xe tải vi phạm chống đối, đóng cửa bỏ đi, thậm chí có trường hợp xả bêtông xuống đường.

Nâng cấp tỉnh lộ 2 tại Quảng Bình: “Tóm” nhiều xe quá tải vào công trình

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến những phản ánh của báo Lao Động khi thi công nâng cấp tỉnh lộ 2 tại Quảng Bình, ngày 15.5 Công an huyện Bố Trạch đã ra quân cân kiểm tra trọng tải và đã phát hiện nhiều xe chở vật liệu quá trọng tải đang trên đường vào công trình.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nghệ An: CSGT phát hiện 16 xe quá tải 40% trên tuyến đường N5

QUANG ĐẠI |

Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 16 xe thuộc Công ty vận tải The Vissai Sông Lam (Công ty con của nhà máy xi măng The Vissai Sông Lam) chở quá tải lên đến 40% trên đường N5 và lập biên bản xử lý.

TPHCM: Đủ chiêu tài xế xe quá tải chống đối Thanh tra giao thông

MINH QUÂN |

Khi bị lực lượng Thanh tra giao thông phát hiện, yêu cầu kiểm tra thì tài xế xe tải vi phạm chống đối, đóng cửa bỏ đi, thậm chí có trường hợp xả bêtông xuống đường.

Nâng cấp tỉnh lộ 2 tại Quảng Bình: “Tóm” nhiều xe quá tải vào công trình

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến những phản ánh của báo Lao Động khi thi công nâng cấp tỉnh lộ 2 tại Quảng Bình, ngày 15.5 Công an huyện Bố Trạch đã ra quân cân kiểm tra trọng tải và đã phát hiện nhiều xe chở vật liệu quá trọng tải đang trên đường vào công trình.