Lập fanpage giả mạo trang thông tin điện tử của Báo điện tử Lâm Đồng

Nhiệt Băng |

Lực lượng an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng phát hiện 1 fanpage ẩn danh có tên “N.L.Đ” ngoài việc đăng tin sai sự thật còn có hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của Báo điện tử Lâm Đồng.

Ngày 8.9, thông tin của Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay, lực lượng an ninh mạng phát hiện nhiều fanpage ẩn danh, có đông người theo dõi (“N.L.Đ”, “T.T.Y.K.P.Đ”, “L.V.T”...) nhưng đăng tải, đưa tin không kiểm chứng, sai sự thật khiến cộng đồng bất an, tác động, ảnh hưởng tiêu cực rất lớn và nghiêm trọng đến dư luận ở địa phương.

Các hành vi vi phạm lần này thường là đăng tải, đưa tin sai sự thật về việc khẩu trang tái chế nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam có chứa COVID-19, có người nhiễm COVID-19 ở Lâm Đồng, đăng tải công khai văn bản chuyên môn nội bộ của ngành y tế không đúng mục đích phòng, chống dịch khiến nhân dân hiểu sai nội dung thông tin nên rất hoang mang và lo lắng.

Đặc biệt, trong số các fanpage nêu trên, lực lượng an ninh mạng đã phát hiện 1 fanpage ẩn danh có tên “N.L.Đ” (với lượng theo dõi lên đến hơn 100.000 người) ngoài việc đăng tin sai sự thật còn có hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của Báo điện tử Lâm Đồng. Hành vi này của fanpage “N.L.Đ” đã ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động bình thường của Báo điện tử Lâm Đồng. Qua điều tra làm rõ, Công an tỉnh xác định ông T.V.N (trú tại TP Bảo Lộc) chính là người quản trị trang fanpage nêu trên.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, ông T.V.N đã thừa nhận tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của bản thân. Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.V.N về 2 hành vi: “đưa thông tin sai sự thật” và “giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác” với tổng mức phạt 20 triệu đồng.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Phát hiện 930 áo phông có dấu hiệu giả mạo hàng CHANEL

HẢI ĐĂNG |

Qua kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, cơ quan quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phát hiện 930 áp phông gắn nhãn hiệu nổi tiếng CHANEL nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo.

Thanh Hoá: Công chứng dựa trên... giấy tờ giả mạo

Xuân Hùng |

Văn phòng công chứng Lê Văn Khang (TP. Thanh Hoá) công chứng di sản thừa kế dựa trên giấy tờ giả mạo. Hậu quả người dân chịu thiệt còn Trưởng phòng công chứng thì... vẫn vô can?

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng

PHÚC ĐẠT |

Một người ở Huế bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Nghệ An: Phát hiện 930 áo phông có dấu hiệu giả mạo hàng CHANEL

HẢI ĐĂNG |

Qua kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, cơ quan quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phát hiện 930 áp phông gắn nhãn hiệu nổi tiếng CHANEL nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo.

Thanh Hoá: Công chứng dựa trên... giấy tờ giả mạo

Xuân Hùng |

Văn phòng công chứng Lê Văn Khang (TP. Thanh Hoá) công chứng di sản thừa kế dựa trên giấy tờ giả mạo. Hậu quả người dân chịu thiệt còn Trưởng phòng công chứng thì... vẫn vô can?

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng

PHÚC ĐẠT |

Một người ở Huế bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.