Ninh Bình:

Lập đoàn kiểm tra ATTP phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ đại biểu và du khách tham gia Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia và Lễ hội Hoa Lư năm 2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình tổ chức đoàn kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đoàn kiểm tra tập trung vào các khách sạn lớn như: The Reed, The Vissai, Hoàng Sơn, Quảng Trường, Tulip và khách sạn Hoa Lư trên địa bàn thành phố Ninh Bình và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư...

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở; các điều kiện ATTP về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm và phục vụ khách ăn uống; tiêu chuẩn người chế biến, phục vụ... Đồng thời lấy mẫu một số mặt hàng thực phẩm như cá, thịt, rau xanh, đồ uống, gia vị, phụ gia... để test nhanh kiểm tra chất bảo quản thực phẩm.

Việc kiểm tra nhằm đảm bảo ATTP tại các nhà hàng, khách sạn, nơi phục vụ bữa ăn cho các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia và Lễ hội Hoa Lư năm 2021. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông đảm bảo ATTP tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phấn đấu không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, bảo đảm ATTP cho các đại biểu và du khách.

Thời gian kiểm tra được thực hiện từ ngày 14.4 đến 20.4.2021.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp đồng tình việc bỏ phí thẩm định kiến thức an toàn thực phẩm

Vũ Long |

Nhiều doanh nghiệp bày tỏ đồng tình về việc Bộ Tài chính đề xuất bỏ thu phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến 383 người ngộ độc ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Tất cả các nguyên nhân có thể gây ra ngộ độc hàng loạt ở huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) đều đã được các cơ quan chức năng loại trừ.

Bệnh nhân ngộ độc patê chay được truyền huyết thanh kháng độc

TÂM AN |

Hai bệnh nhân ngộ độc patê chay được truyền huyết thanh kháng độc đã có những cải thiện về sức khoẻ.

Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Phạt quán ăn 30,5 triệu do vi phạm ATTP

Phạm Đông |

Quán ăn Nhắng nướng Hiền Thiện đã bị lực lượng chức năng xử phạt số tiền 30,5 triệu đồng do vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vụ cô gái bị ép quỳ gối ở Bắc Ninh: Kiểm tra an toàn thực phẩm các cửa hàng

Phạm Đông |

Sau vụ việc cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối, UBND TP Bắc Ninh vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Doanh nghiệp đồng tình việc bỏ phí thẩm định kiến thức an toàn thực phẩm

Vũ Long |

Nhiều doanh nghiệp bày tỏ đồng tình về việc Bộ Tài chính đề xuất bỏ thu phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến 383 người ngộ độc ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Tất cả các nguyên nhân có thể gây ra ngộ độc hàng loạt ở huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) đều đã được các cơ quan chức năng loại trừ.

Bệnh nhân ngộ độc patê chay được truyền huyết thanh kháng độc

TÂM AN |

Hai bệnh nhân ngộ độc patê chay được truyền huyết thanh kháng độc đã có những cải thiện về sức khoẻ.

Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Phạt quán ăn 30,5 triệu do vi phạm ATTP

Phạm Đông |

Quán ăn Nhắng nướng Hiền Thiện đã bị lực lượng chức năng xử phạt số tiền 30,5 triệu đồng do vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vụ cô gái bị ép quỳ gối ở Bắc Ninh: Kiểm tra an toàn thực phẩm các cửa hàng

Phạm Đông |

Sau vụ việc cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối, UBND TP Bắc Ninh vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.