Lắp điện áp mái, không lo điện tăng giá!

HOÀNG THÚY |

“Trước đây, trời nóng quá, tôi bật điều hòa lên, bên ngoài thì mát mà bên trong thì nóng như lửa đốt vì xót tiền điện! Thế nhưng từ khi lắp hệ thống điện mặt trời trên mái nhà (điện áp mái), gia đình tôi không còn dùng điện… dè xẻn mà đã thoải mái hơn”.

Trên đây là chia sẻ của nhiều gia đình khi nói về điện áp mái, không chỉ tự tạo ra điện để kinh doanh, sinh hoạt, các gia đình còn bán lại điện cho ngành điện với giá cao, đặc biệt hạn chế nỗi lo điện tăng giá.

Gia đình anh Trương Quang Huy (khu dân cư Hùng Vương, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) vừa lắp đặt hệ thống điện áp mái với công suất 10 kWp, chi phí lắp đặt gần 200 triệu đồng. Với công suất này, 50% lượng điện tạo ra gia đình anh Huy sử dụng 3 máy lạnh bật cả ngày để phục vụ cho nhà thuốc và nhiều thiết bị điện khác. Sản lượng điện còn lại gia đình anh bán lại cho ngành điện qua công tơ đảo chiều tự động để hòa vào lưới điện quốc gia. Anh Huy hào hứng: “Trước đây, máy lạnh chỉ dám bật vài tiếng vào mỗi khi trời nóng, nay chúng tôi xài thoải mái vẫn không lo lắng đến việc trả nhiều tiền điện dù điện có tăng giá”.

Điện áp mái hứa hẹn sẽ “bùng nổ” trong thời gian tới vì mang lại hiệu quả cao
Điện áp mái hứa hẹn sẽ “bùng nổ” trong thời gian tới vì mang lại hiệu quả cao

Tương tự, kể từ khi lắp đặt hệ thống điện áp mái, khách sạn Moon (khu đô thị du lịch biển Phan Thiết) tiết kiệm đáng kể chi phí tiền điện. Ông Trần Trọng Tưởng, chủ khách sạn cho hay, khách sạn có 24 phòng, lắp đặt hệ thống này cách đây hơn 3 tháng, công suất 10kWp. Vào ban ngày, khi trời nắng, lượng điện đủ cung cấp cho các hoạt động trong khách sạn, sản lượng dư bán lại cho ngành điện. Anh Tưởng chia sẻ: “Trước đây, bình quân mỗi tháng khách sạn trả tiền điện khoảng 10 triệu đồng, còn nay giảm xuống còn 6,5 triệu đồng, tiết kiệm được khoảng 3,5 triệu đồng/tháng. Còn lượng điện dư tự động hòa vào lưới điện, đến kỳ là có tiền. Cách đây mấy ngày, phía công ty điện lực đã chi trả cho tôi 3,5 triệu đồng tiền bán điện của 3 tháng qua”. Anh Tưởng tự tin, vài năm nữa là anh sẽ lấy lại được số vốn bỏ ra, sau đó sẽ có thêm nguồn thu từ bán điện.

Ông Phan Minh Chính - Phó Giám đốc Cty Điện lực Bình Thuận, cho biết, tính đến giữa tháng 5.2018, công ty đã ký hợp đồng mua điện mặt trời của 82 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. 82 dự án này có tổng công suất 616 kWp, tổng sản lượng điện đã được phát trên lưới lũy kế đến nay là 99.099 kWh.

Gia đình ở Cần Thơ ký hợp đồng bán điện lại cho Điện lực Cần Thơ
Gia đình ở Cần Thơ ký hợp đồng bán điện lại cho Điện lực Cần Thơ

TCty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thông tin, khu vực phía Nam với 21 tỉnh, thành thuộc phạm vi quản lý của EVNSPC là nơi có lượng bức xạ mặt trời cao nhất cả nước, có nhiều tiềm năng, lợi thế để nhân rộng mô hình điện áp mái. Các công ty điện lực thành viên của EVN SPC đang tích cực vận động cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình tận dụng nguồn năng lượng tái tạo này ở ngay trên... mái nhà của mình.

So với trước đây, chi phí lắp đã giảm nhiều. Tùy nhu cầu sử dụng thực tế và điều kiện kinh tế gia đình, người dân có thể chọn công suất lắp đặt tương ứng với chi phí đầu tư, giao động từ 40 - 200 triệu đồng. Hiện ngành điện đã ban hành các chính sách khuyến khích người dân sử dụng điện áp mái rất thiết thực như cam kết mua điện với giá ổn, hợp đồng được ký 20 năm. Ngoài ra, theo chính sách hậu mãi, các nhà cung cấp thiết bị áp dụng chế độ bảo hành từ 12-25 năm, đồng thời liên kết với ngân hàng để hỗ trợ vốn vay cho khách hàng. Như vậy, người dân hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thiết bị tái tạo năng lượng sạch này.

HOÀNG THÚY
TIN LIÊN QUAN

Giá điện không “gánh” khoản lỗ đầu tư ngoài ngành của EVN

Phạm Dung - Cao Nguyên |

Báo cáo của Chính phủ gửi đến các Đại biểu Quốc hội khẳng định, các khoản chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện đã được kiểm toán và không bao gồm các khoản chi phí đầu tư ra ngoài ngành của EVN.

EVNCPC “mua” 922 triệu đồng tiền điện từ khách hàng lắp điện mặt trời

THUỲ TRANG |

Tính đến ngày 18.5.2019, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thanh toán 922,2 triệu đồng cho 134 khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Điện mặt trời “cấp cứu” đợt nắng nóng tháng 5

Duy Thiên |

Mặc dù chưa vào đợt nắng nóng đỉnh điểm nhưng từ đầu tuần tới nay, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới trên 41 độ C đã khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục. 

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Giá điện không “gánh” khoản lỗ đầu tư ngoài ngành của EVN

Phạm Dung - Cao Nguyên |

Báo cáo của Chính phủ gửi đến các Đại biểu Quốc hội khẳng định, các khoản chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện đã được kiểm toán và không bao gồm các khoản chi phí đầu tư ra ngoài ngành của EVN.

EVNCPC “mua” 922 triệu đồng tiền điện từ khách hàng lắp điện mặt trời

THUỲ TRANG |

Tính đến ngày 18.5.2019, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thanh toán 922,2 triệu đồng cho 134 khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Điện mặt trời “cấp cứu” đợt nắng nóng tháng 5

Duy Thiên |

Mặc dù chưa vào đợt nắng nóng đỉnh điểm nhưng từ đầu tuần tới nay, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới trên 41 độ C đã khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục.