Lắp đặt camera giám sát trên tuyến phố, nơi công cộng để xử lý vi phạm

Ái Vân |

Hà Nội - Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa đã khảo sát, lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến phố, nơi công cộng nhằm hỗ trợ phát hiện hành vi vi phạm và làm căn cứ xử lý hiệu quả các vụ việc.

Ứng dụng công nghệ để đảm bảo trật tự đô thị

Không mái che, mái vẩy; không lấn chiếm vỉa hè; các cửa hiệu được lắp đặt đúng quy cách; vỉa hè được lát đá phong quang, sạch đẹp… là những hình ảnh trên tuyến đường Khâm Thiên, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Tây Sơn và Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa) sau thời gian thực hiện chỉnh trang tuyến phố văn minh đô thị.

Trước đó, tuyến phố Khâm Thiên – Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn thường được biết đến là phố nhỏ, nhếch nhác, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, sau khi được cải tạo, đến nay tuyến phố này đã khang trang, thông thoáng hơn trước.

Thông tin này được Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa cho biết sau thời gian các lực lượng chức năng của quận cùng phối hợp và kết hợp các biện pháp xử lý vi phạm, chỉnh trang đô thị.

Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa cho biết, để phát huy hiệu quả hơn nữa sau chỉnh trang tại các tuyến phố, thời gian gần đây, quận Đống Đa đã áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra, thông báo vi phạm và công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị để kịp thời nắm bắt, xử lý, không để vi phạm kéo dài.

Tuyến phố Thái Hà sau khi được chỉnh trang.
Tuyến phố Thái Hà sau khi được chỉnh trang.

Theo đó, khi phát hiện vi phạm, các thành viên đăng hình ảnh lên nhóm mạng Zalo kèm theo yêu cầu xử lý. Qua đó, các vi phạm được xử lý trực tiếp, giảm bớt các khâu trung gian, đảm bảo kịp thời, chính xác. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị và ý thức của Nhân dân.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp quận xử lý vụ việc trên địa bàn nhanh chóng, cả trong ngày nghỉ. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 197 quận đã khảo sát, lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến phố, nơi công cộng nhằm hỗ trợ phát hiện hành vi vi phạm và làm căn cứ xử lý hiệu quả các vụ việc.

Từng bước xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn

Để thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025” và Chỉ thị số 09-CT/QU của Quận uỷ Đống Đa về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý trật tự văn minh đô thị, chỉnh trang đồng bộ các tuyến phố trên địa bàn quận”, UBND quận Đống Đa đã xây dựng kế hoạch chung và các kế hoạch chuyên đề nhằm thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong thực hiện.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trực tiếp kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị trên tuyến phố Khâm Thiên.
Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trực tiếp kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị trên tuyến phố Khâm Thiên.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, quận Đống Đa có 80 tuyến phố, trong đó có 2 tuyến đường vành đai và 5 trục phố xuyên tâm, hạ tầng kỹ thuật cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu so với sự phát triển về kinh tế xã hội. Giai đoạn từ 2017 - 2021, UBND quận đã từng bước rà soát, đánh giá hiện trạng, tập trung đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè, chỉnh trang đô thị tại các tuyến đường Chùa Bộc - Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn, Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Khâm Thiên.

Thực hiện đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, văn minh đô thị, văn minh thương mại và đảm bảo các tiêu chí công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Từ đó làm mô hình mẫu để nhân rộng ra các tuyến phố khác trên địa bàn. Trước mắt, trong năm 2022 là tại 2 tuyến phố Nguyễn Chí Thanh và Trịnh Hoài Đức.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trực tiếp kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị trên tuyến phố Tây Sơn.
Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trực tiếp kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị trên tuyến phố Tây Sơn.

Theo Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định, với những nỗ lực và quyết tâm của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở mà thời gian qua, tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép trên địa bàn quận đã giảm rõ rệt.

Quận cũng duy trì việc sắp xếp phương tiện gọn gàng theo quy định của TP; giải tỏa nhiều chợ cóc hoạt động lâu năm trong các ngõ, ngách, sân tập thể gây mất trật tự, mất mỹ quan đô thị và từng bước xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn quận.

Theo lãnh đạo quận Đống Đa, để phát huy hiệu quả các mặt đã được, bên cạnh việc tăng cường quản lý, giám sát thông qua việc ban hành các Chỉ thị, Đề án, quận Đống Đa đặc biệt chú trọng vai trò tham gia, đóng góp của cộng đồng trong công tác thực hiện, giám sát sau thực hiện chỉnh trang.

Trong đó, ưu tiên phát huy các sáng kiến phù hợp tại cộng đồng nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức tự giác thực hiện các tổ chức, người dân trong việc cải thiện môi trường và nếp sống đô thị.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cấm nhiều tuyến đường phục vụ thi công đường Vành đai 3

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo từ nay đến hết ngày 31.12.2021, sẽ cấm phương tiện qua một số tuyến đường để phục vụ thi công đường Vành đai 3 dưới thấp qua hồ Linh Đàm...

Học sinh khối 9 ở Hà Nội trở lại trường từ 22.11: "Thầy - trò cùng khắc phục, hổng chỗ nào bù chỗ đó"

THIỀU TRANG |

Từ ngày 22.11, hơn 20.000 học sinh khối 9 các trường trung học cơ sở thuộc 10 huyện của Hà Nội đã được đi học trực tiếp. Bên cạnh niềm vui, sự phấn khởi vì được trở lại trường, học sinh cũng mong muốn sẽ được bù đắp nhiều mảng kiến thức bị hổng do thời gian dài phải học trực tuyến để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Người bán gà nghi mắc COVID-19, tạm đóng cửa chợ Quang

Tô Thế |

Người bán gà ở chợ Quang (Yên Xá, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) nghi mắc COVID-19 nên khu chợ này tạm thời phải đóng cửa.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội: Cấm nhiều tuyến đường phục vụ thi công đường Vành đai 3

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo từ nay đến hết ngày 31.12.2021, sẽ cấm phương tiện qua một số tuyến đường để phục vụ thi công đường Vành đai 3 dưới thấp qua hồ Linh Đàm...

Học sinh khối 9 ở Hà Nội trở lại trường từ 22.11: "Thầy - trò cùng khắc phục, hổng chỗ nào bù chỗ đó"

THIỀU TRANG |

Từ ngày 22.11, hơn 20.000 học sinh khối 9 các trường trung học cơ sở thuộc 10 huyện của Hà Nội đã được đi học trực tiếp. Bên cạnh niềm vui, sự phấn khởi vì được trở lại trường, học sinh cũng mong muốn sẽ được bù đắp nhiều mảng kiến thức bị hổng do thời gian dài phải học trực tuyến để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Người bán gà nghi mắc COVID-19, tạm đóng cửa chợ Quang

Tô Thế |

Người bán gà ở chợ Quang (Yên Xá, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) nghi mắc COVID-19 nên khu chợ này tạm thời phải đóng cửa.