Lắp đặt 100 trạm rửa tay dã chiến trên 63 tỉnh thành phòng dịch COVID-19

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị kêu gọi lắp đặt hơn 100 trạm rửa tay dã chiến trên cả nước nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

Sáng 23.3, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế, Công ty Unilever Việt Nam tổ chức chương trình Chung tay phòng chống dịch COVID-19 “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh”. Chương trình đã khánh thành trạm rửa tay dã chiến tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ với sự đồng hành, thực hiện của Thành đoàn – Hội LHTN TP Hà Nội.

Theo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong hơn 2 tháng qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng, chống dịch COVID-19 ở quy mô chưa từng có. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, lực lượng quân đội đã tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân phòng, chống dịch giai đoạn đầu hiệu quả.

Việc lắp đặt hơn 100 trạm rửa tay giúp nâng cao ý thức người dân trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Việc lắp đặt 100 trạm rửa tay giúp nâng cao ý thức người dân trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường – Bộ Y tế cho biết, việc lắp đặt hơn 100 trạm rửa tay trên cả nước nhằm lan tỏa tinh thần tích cực hơn nữa cho cộng đồng và tạo ra những hoạt động ý nghĩa thật sự, hướng đến các đối tượng khác nhau ở mọi lứa tuổi, tầng lớp, từ thành thị đến nông thôn.

Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với các bên phát động và tuyên truyền thử thách nhảy rửa tay với xà phòng dựa trên nền nhạc bài hát “Ghen Cô Vy 2.0” để gây Quỹ xây dựng “100 trạm rửa tay dã chiến - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Đại diện nhãn hàng Lifebuoy rửa tay tại trạm.
Đại diện nhãn hàng Lifebuoy rửa tay tại trạm.

Ông Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Hội Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, trong thời gian vừa qua, đã có nhiều hoạt động chung tay kêu gọi đoàn viên thanh niên đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, một việc rất quan trọng là kêu gọi người dân rửa tay đúng cách. Đặc biệt là việc phối hợp, lắp đặt xây dựng 100 trạm rửa tay trên toàn quốc, tạo thói quen cho người dân.

Trên địa bàn TP Hà Nội, sáng nay đã cho lắp đặt hơn 20 trạm rửa tay quan trọng như: nhà ga, bến xe, chợ Đông Xuân,…Sau đó Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai trên 63 tỉnh thành.

Ông Nguyễn Tường Lâm.
Anh Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Đại sứ chính thức của “Quỹ 100 trạm rửa tay dã chiến – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” - ca sĩ Chi Pu cho hay: "Với mỗi clip nhảy theo vũ điệu 6 bước rửa tay chuẩn trên nền nhạc "Ghen Cô Vy" 2.0 được mọi người tải lên Facebook, Youtube cá nhân dưới chế độ công khai kèm theo hashtag sẽ giúp đóng góp 25.000 đồng vào quỹ".

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng thiết bị cho Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng thiết bị, khẩu trang cho Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Trong dịp này, Trung ương Đoàn trao kinh phí 383 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô đại diện cho cán bộ, chiến sĩ cả nước, tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng 260 bộ đồ bảo hộ y tế, 333 khẩu trang N95, 3.000 khẩu trang y tế, 1.000 bánh xà phòng Lifebuoy cho đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly.

Lê Hoan - Hoàng Cường
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT: Cộng đồng lưu học sinh cần bình tĩnh chống dịch COVID-19

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo cộng đồng lưu học sinh tại nước ngoài cần bình tĩnh, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ thông tin về cách phòng, chống dịch bệnh.

Bác sĩ nói về công dụng của mũ ngăn giọt bắn phòng dịch COVID-19

Đình Trường |

Theo đánh giá của chuyên gia y tế, mũ ngăn giọt bắn là một biện pháp phòng dịch COVID-19 hiệu quả. Tuy nhiên, nó chỉ là một trong rất nhiều biện pháp khác cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Lí do người trẻ ở Việt Nam mắc COVID-19 nhiều hơn người cao tuổi?

Thùy Linh |

Tại Trung Quốc, độ tuổi trung bình mắc bệnh là 51, còn tại Italy, trên 57% người mắc trong độ tuổi trên 60. Trong khi đó, tại Việt Nam, độ tuổi trung bình mắc COVID-19 hiện là 37 tuổi, trong đó nhóm dưới 50 tuổi chiếm tới 75%.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bộ GDĐT: Cộng đồng lưu học sinh cần bình tĩnh chống dịch COVID-19

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo cộng đồng lưu học sinh tại nước ngoài cần bình tĩnh, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ thông tin về cách phòng, chống dịch bệnh.

Bác sĩ nói về công dụng của mũ ngăn giọt bắn phòng dịch COVID-19

Đình Trường |

Theo đánh giá của chuyên gia y tế, mũ ngăn giọt bắn là một biện pháp phòng dịch COVID-19 hiệu quả. Tuy nhiên, nó chỉ là một trong rất nhiều biện pháp khác cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Lí do người trẻ ở Việt Nam mắc COVID-19 nhiều hơn người cao tuổi?

Thùy Linh |

Tại Trung Quốc, độ tuổi trung bình mắc bệnh là 51, còn tại Italy, trên 57% người mắc trong độ tuổi trên 60. Trong khi đó, tại Việt Nam, độ tuổi trung bình mắc COVID-19 hiện là 37 tuổi, trong đó nhóm dưới 50 tuổi chiếm tới 75%.