Móng Cái (Quảng Ninh):

Lắp camera giám sát ngăn chặn nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, thượng tuần tháng 1.2021, UBND TP.Móng Cái - địa phương cửa khẩu có nhiều lối mở, đường biên tiếp giáp với phía Trung Quốc - đã tăng cường tối đa các lực lượng chức năng để chủ động tái lập các vòng kiểm soát phòng dịch, xuất nhập cảnh (XNC) trái phép, nhằm hạn chế, kiểm soát dịch COVID-19 trước và sau Tết Nguyên đán. Nhiều điểm trên tuyến biên giới được rào chắn, lắp đặt camera giám sát ngăn chặn hoạt động người xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu hàng hóa trái phép.

Kiểm soát nghiêm ngặt việc xuất nhập cảnh

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến (TP.Móng Cái), người và phương tiện qua trạm với số lượng lớn, tiềm ẩn những nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh về việc thiết lập lại cơ chế kiểm soát tại Km15, cùng với nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu hàng hóa, tất cả người trên phương tiện lưu thông qua đây đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2021.

Ông Nguyễn Huy Đông - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát liên hợp Km15, Bến tàu Dân Tiến (Móng Cái), cho biết: Từ ngày 12.1, Trạm kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến đã thiết lập lại cơ chế kiểm soát chặt chẽ 24/24h đối với người, phương tiện qua trạm, nhất là những người, phương tiện từ Móng Cái vào nội địa. Theo đó, bất cứ ai qua đây (chiều từ Móng Cái vào Hạ Long) đều phải chịu sự kiểm tra giấy tờ tùy thân bắt buộc của lực lượng chức năng, nhằm xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép.

“Ngay trong ngày 12.1, tại trạm đã phát hiện 2 trường hợp nghi nhập cảnh trái phép và đã tiến hành bàn giao cho Công an TP.Móng Cái tiếp tục xác minh, xử lý” - đại diện Trạm km15 cho hay.

Tại thời điểm này, trên toàn bộ tuyến biên giới, các cửa ngõ ra, vào TP.Móng Cái, tất cả chốt chặn đã được thiết lập. Do thời gian gần áp Tết Nguyên đán 2021, sẽ là thời điểm hàng hóa và người qua lại nhiều, nhiều điểm tuyến biên giới được rào chắn, lắp đặt camera giám sát ngăn chặn hoạt động người xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu hàng hóa trái phép.

Ngoài Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến, trên địa Móng Cái hiện nay cũng đang thực hiện duy trì hoạt động 52 chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, ngoài 48 chốt do lực lượng của các đồn biên phòng đảm nhiệm trên tuyến biên giới. TP.Móng Cái đã chỉ đạo lập thêm 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch, xuất nhập cảnh trái phép tại dốc U Bò, khu vực ngã ba đường Hải Sơn - Bắc Sơn, Hải Tiến và tại cổng Công ty Center Way (phường Trà Cổ) nhằm để kiểm tra giấy tờ tùy thân của tất cả người ra vào thành phố.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch

Theo Thiếu tá Lê Mạnh Hưng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Cổ, TP.Móng Cái, lực lượng biên phòng của đồn phối hợp với UBND phường Trà Cổ và Bình Ngọc khẩn trương tổ chức lực lượng, cơ sở vật chất đầy đủ, tái thành lập chốt kiểm soát dịch và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn. “Chúng tôi quán triệt cao nhất với tinh thần trách nhiệm, biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, kiểm soát tốt nhất các đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua địa bàn” - vị Thiếu tá này thông tin.

Với đặc thù của thành phố biên giới, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 với chiều hướng gia tăng về xuất nhập cảnh trái phép vào dịp Tết Nguyên đán 2021 qua địa bàn, TP.Móng Cái quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc tái lập các chốt kiểm soát dịch, ký cam kết tố giác người XNC trái phép trên địa bàn, phòng dịch tới 17/17 xã, phường.

Trả lời Báo Lao Động, ông Hồ Quang Huy - Chủ tịch UBND TP.Móng Cái cho hay: Nhiệm vụ kép là vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu. “Móng Cái đang vận hành tất cả các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm soát người nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất, quyết liệt nhất, nhưng vẫn phải đảm bảo, tạo điều kiện tối đa cho hàng hóa lưu thông xuất nhập khẩu một cách an toàn” - ông Huy cho biết.

Hiện tại, Móng Cái đang vận hành 3 cơ sở cách ly tập trung và khách sạn lưu trú với tổng số người thuộc diện giám sát là 232 người (trong đó phần lớn là người dân nhập cảnh trái phép). Do làm nghiêm ngặt việc ngăn chặn ngay từ biên giới, nhiều ngày nay, Quảng Ninh không ghi nhận trường hợp người dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về Việt Nam.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 7 công dân trốn qua đường mòn, nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Quang Trung - Phạm Đông |

Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn) vừa phát hiện, bàn giao 7 công dân trốn qua đường mòn, nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Kiểm soát chặt biên giới ngăn chặn nhập cảnh trái phép

QUANG ĐẠI - HƯNG THƠ |

Giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng lao động từ Lào và Thái Lan nhập cảnh trái phép về Việt Nam có xu hướng tăng nhanh. Để tránh nguy cơ lây lan dịch COVID-19, cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng lên biên giới và triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Từng người dân, mỗi gia đình chủ động phát hiện người nhập cảnh trái phép

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị UBND các cấp phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị người dân, từng gia đình... chủ động phát hiện, thông tin về các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện 7 công dân trốn qua đường mòn, nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Quang Trung - Phạm Đông |

Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn) vừa phát hiện, bàn giao 7 công dân trốn qua đường mòn, nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Kiểm soát chặt biên giới ngăn chặn nhập cảnh trái phép

QUANG ĐẠI - HƯNG THƠ |

Giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng lao động từ Lào và Thái Lan nhập cảnh trái phép về Việt Nam có xu hướng tăng nhanh. Để tránh nguy cơ lây lan dịch COVID-19, cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng lên biên giới và triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Từng người dân, mỗi gia đình chủ động phát hiện người nhập cảnh trái phép

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị UBND các cấp phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị người dân, từng gia đình... chủ động phát hiện, thông tin về các trường hợp nhập cảnh trái phép.