Lập biên bản mức cao nhất với tài xế vi phạm nồng độ cồn bị dân truy đuổi

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Tài xế va chạm giao thông rồi bỏ chạy, bị người dân truy đuổi, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn đã bị lập biên bản vi phạm hành chính mức cao nhất.

Ngày 12.9, tin từ Phòng CSGT Công an Thừa Thiên Huế, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với L.N.Q (SN 1984, ở xã Hương Thọ, TP. Huế) về vi phạm nồng độ cồn.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tại thời điểm kiểm tra, người này không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nên bị lập biên bản vi phạm ở mức cao nhất.

Đối với mức này, tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng. Ông Tuấn còn cho biết, tại buổi làm việc với tài xế và người ở ghế phụ, người này khai nhận có va quẹt với một phương tiện tại đường Phạm Văn Đồng.

Tuy nhiên, ngay sau đó lực lượng chức năng đến hiện trường, kiểm tra dọc tuyến thì không phát hiện tai nạn, đồng thời đến thời điểm hiện nay vẫn chưa nhận được trình báo.

Hiện, lực lượng chức năng đang đợi những người dân có va chạm giao thông với xe ôtô trên tới trình báo để tiến hành xử lí theo quy định

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 9.9, một chiếc xe ôtô biển số 75A do một nam thanh niên điều khiển, bên ghế phụ chở theo một người phụ nữ chạy vào hướng ngã 6 Hùng Vương (TP. Huế).

Truy đuổi phía sau là nhiều người đi xe máy, chạy bộ la hét “chặn lại”, “bắt lại”, một số người dân cho rằng người điều khiển phương tiện này gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Khu vực chiếc xe này đi qua có rất đông người đi đường, tài xế lạng lách để tránh các xe truy đuổi nên gây mất an toàn giao thông khiến nhiều người dân đi đường bức xúc.

Khi đến khu vực gần cầu An Cựu, người điều khiển xe buộc phải dừng xe. Lực lượng CSGT TP. Huế có mặt tại hiện trường, tuy nhiên đây là khu vực đường QL nên đã bàn giao cho PC08 Công an tỉnh để tiếp tục xử lý.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tạm giữ phương tiện của hàng loạt “ma men” ăn nhậu từ giữa trưa

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội – Hàng loạt “ma men” bị Đội CSGT số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma tuý từ ngày 1.3

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ huy động phương tiện, trang thiết bị để xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý từ ngày 1.3 đến hết ngày 31.12.2022.

Điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt như thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email dotamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồnthì bị xử phạt thế nào?

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội: Tạm giữ phương tiện của hàng loạt “ma men” ăn nhậu từ giữa trưa

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội – Hàng loạt “ma men” bị Đội CSGT số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma tuý từ ngày 1.3

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ huy động phương tiện, trang thiết bị để xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý từ ngày 1.3 đến hết ngày 31.12.2022.

Điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt như thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email dotamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồnthì bị xử phạt thế nào?