Lập bàn thờ tại khu cách ly cho người thanh niên vái vọng mẹ mất ở quê

ĐÌNH TRỌNG |

Ban điều hành khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã lập bàn thờ tạm để người thanh niên từ Nhật Bản mới về, đang cách ly có thể vái vọng tưởng nhớ mẹ mới mất ở quê Nghệ An.

Hoàn cảnh mẹ mất trong lúc anh M.T.Q (30 tuổi, quê ở thành phố Vinh, Nghệ An) đang cách ly, khiến nhiều người tại khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng xúc động, chia sẻ.

Ngày 16.10, Ban điều hành khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã lập bàn thờ tạm để anh Q có thể chịu tang mẹ.

Theo Ban điều hành khu cách ly, khi đơn vị tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, gọi tên trên loa nhiều lần nhưng anh Q không xuống.

Cán bộ y tế lên phòng kiểm tra thì thấy anh Q đang trùm kín chăn nằm im lặng. Khi cán bộ gặng hỏi, một lúc sau anh Q chia sẻ mới nhận được tin mẹ ở Nghệ An mất do bệnh ung thư.

Anh Q đau buồn vì không thể về kịp để được gặp mẹ lần cuối và cũng không thể chịu tang mẹ.

Người thanh niên đứng lặng tưởng nhớ về mẹ. Ảnh: TTYT BB
Người thanh niên thắp hương tưởng nhớ về mẹ. Ảnh: TTYT BB

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Trưởng Ban điều hành khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng cho biết, anh Q đi du học Nhật Bản, sau đó ở lại lao động; vừa mới về Việt Nam thì phải thực hiện cách ly để phòng dịch bệnh. Mẹ mất là nỗi đau lớn với mỗi người, hiểu được tâm trạng của anh Q, Ban điều hành đã động viên anh kìm nén đau thương.

Sau đó, Ban điều hành khu cách ly đã chuẩn bị đồ lập bàn thờ trong một phòng riêng để anh Q có thể vái vọng, tưởng nhớ mẹ của mình.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 15.10, Ban điều hành khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng đã tiếp nhận 353 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản. Đây tiếp tục là đợt cách ly đặc biệt, có 63 thai phụ và 25 người mắc bệnh hiểm nghèo. Ban điều hành đã liên hệ với bệnh viện chuyên khoa để thăm khám chăm sóc tốt nhất cho các thai phụ và người bệnh.

Khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận cách ly y tế 353 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản. Ảnh: TTYT BB
Khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận cách ly y tế 353 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản. Ảnh: TTYT BB
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương tiếp nhận cách ly 353 người có hoàn cảnh đặc biệt về từ Nhật Bản

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận cách ly y tế 353 người về từ Nhật Bản, trong đó có 63 thai phụ và 25 người mắc bệnh hiểm nghèo.

Bắc Giang: Chuẩn bị cách ly y tế hơn 800 lao động nước ngoài

Bảo Hân |

Theo kế hoạch, từ ngày 16.10 đến ngày 23.10, sẽ có 829 người lao động nước ngoài từ Cửa khẩu Quốc tế sân bay Nội Bài và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn vào làm việc tại tỉnh Bắc Giang.

Đồng Nai khảo sát thành lập các khu cách ly tập trung tự trả phí ở resort

MINH CHÂU |

Ngày 4.10, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, đang khẩn trương khảo sát và thành lập thêm các khu cách ly tự trả phí tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để phục vụ người đến cách ly.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương tiếp nhận cách ly 353 người có hoàn cảnh đặc biệt về từ Nhật Bản

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận cách ly y tế 353 người về từ Nhật Bản, trong đó có 63 thai phụ và 25 người mắc bệnh hiểm nghèo.

Bắc Giang: Chuẩn bị cách ly y tế hơn 800 lao động nước ngoài

Bảo Hân |

Theo kế hoạch, từ ngày 16.10 đến ngày 23.10, sẽ có 829 người lao động nước ngoài từ Cửa khẩu Quốc tế sân bay Nội Bài và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn vào làm việc tại tỉnh Bắc Giang.

Đồng Nai khảo sát thành lập các khu cách ly tập trung tự trả phí ở resort

MINH CHÂU |

Ngày 4.10, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, đang khẩn trương khảo sát và thành lập thêm các khu cách ly tự trả phí tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để phục vụ người đến cách ly.