Lập bàn thờ Bác Hồ trước nhà mừng xuân, mừng Đảng

NHẬT HỒ |

Nhiều người dân Bạc Liêu lập bàn thờ Bác Hồ trước cửa nhà mừng xuân, mừng Đảng.

Ông Nguyễn Văn Khoa - người giữ đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu - cho biết, người dân Vĩnh Lợi lâu nay vẫn lập bàn thờ Bác Hồ trang trọng trước cửa nhà mừng năm mới. Năm nay, ngày thành lập Đảng (3.2) đúng vào dịp Tết, nên nhiều người có thêm lá cờ Đảng. Đó là thể hiện lòng biết ơn của người dân đến Bác Hồ, đến Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mỗi nhà tùy theo điều kiện của mình, lập bàn thờ Bác Hồ bằng nhiều cách trang trí khác nhau, sao cho vừa trang nghiêm, tôn kính, vừa đẹp mắt.

Ông Nguyễn Văn Đạo (ngụ xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) lập một bàn thờ Bác ngay trước cửa nhà. Trên bàn thờ ngoài ảnh Bác, còn có cờ, nước, hoa, trái cây, đèn màu,… trông rất tươm tất.

Một bàn thờ ở một nhà dân có ảnh Bác với câu đối: "Độc lập tự do nhờ ơn Đảng/Áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ".

Năm nay trùng với ngày lành lập Đảng nên một số người có thêm câu đối đỏ nhớ về ơn Đảng, ơn Bác Hồ
Bàn thờ bày biện giản dị, trang nghiêm

Theo Sở Văn hóa Truyền thông, Thể thao, Du lịch Bạc Liêu (trước đây là Sở Văn hóa Thể Thao Du lịch), việc lập bàn thờ Bác Hồ vào những ngày xuân đã xuất hiện tại Bạc Liêu cách đây trên 25 năm tại ấp Họa Đồ, xã Đinh Thành, huyện Giá Rại (nay là huyện Đông Hải). Người dân tự nguyện lập bàn thờ Bác Hồ vào ngày xuân, sau đó lan tỏa ra các địa phương khác.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Người dân đổ về Vũng Tàu tắm biển những ngày Tết tăng đột biến

CHÍ VĂN |

Theo TP. Vũng Tàu, 2 ngày đầu năm Tết Kỷ Hợi 2019, lượng khách tại các bãi tắm ở TP. Vũng Tàu đã tăng đột biến với số lượng khách khoảng 31.200 lượt (tăng 30% so với lượng khách của Tết Mậu Tuất).

Năm Hợi nói chuyện… heo bản

YÊN MÃ SƠN |

"Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh". Câu đối người xưa đã lược tả cái tết cổ truyền giản dị, đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Trong đó có bóng dáng “thịt mỡ” mà đích thị là thịt heo, thứ vốn nằm trong “tam quý” xét về vật chất của hai câu trên (thịt mỡ, dưa hành và bánh chưng xanh) làm nên hương vị ngày tết.

Những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, tự hào của Việt Nam

Anh Vân- Kim Đồng |

Năm 2018 đánh dấu nhiều thành tựu khoa học khiến thế giới nể phục tài trí người Việt Nam.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Người dân đổ về Vũng Tàu tắm biển những ngày Tết tăng đột biến

CHÍ VĂN |

Theo TP. Vũng Tàu, 2 ngày đầu năm Tết Kỷ Hợi 2019, lượng khách tại các bãi tắm ở TP. Vũng Tàu đã tăng đột biến với số lượng khách khoảng 31.200 lượt (tăng 30% so với lượng khách của Tết Mậu Tuất).

Năm Hợi nói chuyện… heo bản

YÊN MÃ SƠN |

"Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh". Câu đối người xưa đã lược tả cái tết cổ truyền giản dị, đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Trong đó có bóng dáng “thịt mỡ” mà đích thị là thịt heo, thứ vốn nằm trong “tam quý” xét về vật chất của hai câu trên (thịt mỡ, dưa hành và bánh chưng xanh) làm nên hương vị ngày tết.

Những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, tự hào của Việt Nam

Anh Vân- Kim Đồng |

Năm 2018 đánh dấu nhiều thành tựu khoa học khiến thế giới nể phục tài trí người Việt Nam.