Lập 8 chốt kiểm soát liên ngành ở các tuyến đường vào tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Các chốt kiểm soát liên ngành ra vào cửa ngõ tỉnh Kiên Giang hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần (cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ), bắt đầu từ 0 giờ, ngày 1.6.2021 cho đến hết ngày 15.6.2021.

Ngày 31.5, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định thành lập 8 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông trên các tuyến đường bộ vào địa phận tỉnh Kiên Giang để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Chốt 1: Quốc lộ N1, khu vực cầu Kênh Ranh, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành. Chốt 2: Đường tỉnh 970 (đường Tám Ngàn), khu vực cầu Ninh Phước, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất. Chốt 3: Quốc lộ 80 thuộc Kênh B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp. Chốt 4: Quốc lộ 61 (cầu Cái Tư) thuộc xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao. Chốt 5: Khu vực nút giao Đường tỉnh 963, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp. Chốt 6: Nút giao cuối tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với đường Võ Văn Kiệt (tuyến tránh thành phố Rạch Giá), khu vực cầu Tà Nôm (hướng tuyến ra về thành phố Rạch Giá), xã Giục Tượng, huyện Châu Thành. Chốt 7: Nút giao cuối tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với đường Võ Văn Kiệt (tuyến tránh thành phố Rạch Giá), khu vực cầu Tà Nôm A (hướng tuyến ra về huyện Châu Thành), xã Giục Tượng, huyện Châu Thành. Chốt 8: Quốc lộ 63 khu vực cống Ranh Hạt, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận.

Mỗi chốt kiểm soát gồm 26 nhân sự chia thành 2 tổ, trong đó gồm lực lượng công an, y tế, thanh tra giao thông, quân sự, tỉnh đoàn Kiên Giang, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ.

Các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh Kiên Giang, yêu cầu phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, test nhanh với những người có biểu hiện nghi ngờ và những người đến từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Lập danh sách những người đến địa bàn tỉnh và dự kiến địa điểm lưu trú nơi đến để tổng hợp và thông báo ngay cho các địa phương nắm, kiểm soát.

Nhắc nhở yêu cầu chủ phương tiện thực hiện các biện pháp phòng dịch, xử lý nghiêm hoặc báo cáo cấp thẩm quyền các sai phạm của chủ phương tiện, hành khách nếu vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Phun khử khuẩn các phương tiện đi từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh, các xe chở đối tượng F1, F2 và đối tượng có nguy cơ cao.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế bố trí lực lượng cùng tham gia làm nhiệm vụ kiểm tra y tế ở các chốt. Phải bảo đảm đầy đủ thiết bị, phương tiện, vật tư y tế, khẩu trang, găng tay, máy đo thân nhiệt, máy phun hóa chất khử khuẩn và các phương tiện cần thiết khác phục vụ hoạt động các chốt.

Sở Y tế phải có phương án đảm bảo y tế cho người tham gia giao thông khi có trường hợp nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm và phương án bảo vệ sức khỏe cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động thành lập thêm các chốt liên ngành để kiểm soát các tuyến đường liên huyện giáp với các tỉnh, thành phố khác để thực hiện tốt công tác kiểm soát và phòng chống dịch.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAYbên dưới.

.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Khẩn trương rà soát, quản lý người đến và về từ nơi có dịch

NGUYÊN ANH |

Học sinh, sinh viên, người lao động, người đến/trở về địa phương từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố theo thông báo của Ban chỉ đạo tỉnh Kiên Giang về những địa điểm có liên quan đến dịch COVID-19 và các ca bệnh sẽ được hướng dẫn và tổ chức cách ly theo quy định.

Kiên Giang: Ngày 6.6 sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND

NGUYÊN ANH |

Có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định nên tỉnh Kiên Giang đã ấn định bầu thêm vào Chủ nhật, ngày 6.6 tới đây.

Lập chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 các tuyến đường vào Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường đi vào địa phận tỉnh Kiên Giang từ 0 giờ ngày 1.6 đến hết ngày 15.6.2021.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Kiên Giang: Khẩn trương rà soát, quản lý người đến và về từ nơi có dịch

NGUYÊN ANH |

Học sinh, sinh viên, người lao động, người đến/trở về địa phương từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố theo thông báo của Ban chỉ đạo tỉnh Kiên Giang về những địa điểm có liên quan đến dịch COVID-19 và các ca bệnh sẽ được hướng dẫn và tổ chức cách ly theo quy định.

Kiên Giang: Ngày 6.6 sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND

NGUYÊN ANH |

Có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định nên tỉnh Kiên Giang đã ấn định bầu thêm vào Chủ nhật, ngày 6.6 tới đây.

Lập chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 các tuyến đường vào Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường đi vào địa phận tỉnh Kiên Giang từ 0 giờ ngày 1.6 đến hết ngày 15.6.2021.