Sáng 9.9, bà Võ Thị Kiều Linh, Phó Chủ tịch UBND nhân huyện Đắk R'lấp cho biết, từ ngày 5.9 đến nay địa phương liên tiếp ghi nhận 98 ca mắc COVID-19. Từ 12h trưa 7.9, toàn huyện Đắk R’lấp đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch bệnh.
Trước tình hình này, UBND huyện Đắk R'lấp đã chỉ đạo Hội liên hiệp Phụ nữ huyện thành lập 11 hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn các xã, thị trấn thực hiện mô hình đội “shipper 0 đồng”. Trên tinh thần đó, 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đắk R'lấp đã thành lập thêm 110 đội “shipper 0 đồng” ở trong các thôn, bon, tổ dân phố.
Mỗi đội “shipper 0 đồng” có 5-7 thành viên là chị em phụ nữ hàng ngày sẽ nhận đơn hàng đi chợ của các hộ dân và thực hiện việc mua sắm, giao hàng tận cổng nhà theo đơn. Các hội viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế.
Khi giao hàng đến với các hộ gia đình không tiếp xúc trực tiếp mà để các đồ nhu yếu phẩm tại cổng cho bà con thuận lợi việc lấy đồ và đảm bảo quy định phòng dịch. Mô hình này sẽ được Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Đắk R’lấp duy trì trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Tính từ chiều 5.9 đến nay, sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 là nữ sinh Trường THCS & THPT dân tộc nội trú Đắk R'lấp, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã truy vết phát hiện thêm 98 trường hợp liên quan khác dương tính với SARS-CoV- 2. Qua đó, huyện Đắk R'lấp là địa phương trở thành ổ dịch lớn nhất tỉnh Đắk Nông.