Lao động vùng nông thôn ĐBSCL ngày càng khan hiếm

HOÀNG TÂN |

Hiện nhiều vùng nông thôn ở ĐBSCL đang đứng trước nguy cơ thiếu lao động (LĐ) nông nghiệp. Việc người dân vùng nông thôn bỏ quê lên phố kiếm sống thật sự trở thành một vấn đề xã hội cần sớm có giải pháp khắc phục.

Đổ xô lên thành phố

Bước vào thời điểm cải tạo đất chuẩn bị vụ lúa thu đông 2017, nhiều nơi gặp khó khăn trong việc thuê mướn LĐ. Ông Khưu Tuấn Anh - ngụ ấp 18 (xã Tân Long, TX.Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) - cho biết: “Giờ thuê LĐ khó lắm! Trước đây, thuê LĐ làm đồng trả công 130.000 đồng/ngày, giờ trả 200.000 đồng/ngày, bao cả ăn uống vẫn không mướn được người; nhất là LĐ trẻ có thể làm được công việc nghề nông rất khó thuê mướn. Tới mùa vụ, nhiều người phải đi nơi khác thuê LĐ, nhưng phải trả công rất cao người ta mới chịu làm”.

Ngay những người chuyên sống bằng nghề làm thuê trên đồng ruộng nay cũng có tâm lý muốn bỏ nghề. Anh Đỗ Thành Nhân(36 tuổi - ngụ phường Thuận An (TX.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) - bộc bạch: “Nhìn thanh niên trai tráng trong xóm lên phố đi làm công nhân, tôi cũng muốn đi. Hồi nhỏ tui học lớp một 3 năm mới lên được lớp hai, rồi nghỉ học luôn. Nếu được học hết lớp chín hay lớp mười hai, tôi cũng bỏ nghề làm thuê ở quê đi lên thành phố tìm việc làm khác...”.

Các làng nghề truyền thống cũng đang đứng trước nguy cơ... teo tóp dần do nhiều nguyên nhân; trong đó có tình trạng thiếu thợ. Chị Trần Thị Hồng Xuyên - Trưởng ban làng nghề đan lục bình tại phường Thuận An (TX.Long Mỹ) - cho biết: “Mấy năm nay việc làm ăn của làng nghề gặp nhiều khó khăn. Ngày càng có ít người bám trụ với nghề. Những hộ ít đất sản xuất, nhà đông người đều đi thành phố làm việc trong các công ty, xí nghiệp”.

 “Ly nông” liệu có giàu?

Phần lớn những người đổ xô lên thành phố tìm việc là nông dân nghèo, ít đất sản xuất, không có công ăn việc làm, thu nhập bấp bênh… Họ chấp nhận xa quê để tìm cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, ước muốn này không dễ thực hiện. Gia đình ông Trương Văn Gành - ngụ ấp Long An (xã Vĩnh Tân Long, TX.Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) - có đến 6 người con đi làm ở TPHCM, nhưng cuộc sống của các con ông vẫn chật vật, khó khăn.

Ông Gành kể: “Hai vợ chồng con trai tôi đều đi làm để nuôi 2 đứa con. Dù rất cố gắng, nhưng cuộc sống gia đình nó vẫn thiếu trước hụt sau vì chi phí sinh hoạt ở thành phố rất cao". 

Những người lên thành phố làm thuê phần lớn chưa qua bất kỳ một lớp đào tạo nghề nào. Họ đi tìm việc với hai bàn tay trắng, không kinh nghiệm, thiếu kỹ năng. Tài sản và vốn liếng của họ chỉ là sức LĐ. Bởi vậy, họ luôn bị xếp vào nhóm LĐ công nhật và không ít người chẳng được hưởng các quyền, lợi ích chính đáng của người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…). 

Ông Quách Hoàng Em - Bí thư xã Tân Long (TX.Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) - cho biết: “Năm qua, tại xã có hàng trăm thanh niên bỏ ruộng, lên TPHCM tìm việc làm. Tuy nhiên, chỉ có vài chục người được học nghề và giới thiệu việc làm. Số LĐ không tìm được việc đành trở về quê tiếp tục cuộc sống đã khó nay còn khổ thêm do thiếu nợ vì vay tiền để đi thành phố.

Trước thực trạng này, xã cũng có nhiều giải pháp khuyến khích, thu hút LĐ ở lại quê nhà làm việc: Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ với nguồn thu nhập ổn định; nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cho nông dân ít đất sản xuất; phát huy vai trò của doanh nghiệp trong liên kết đào tạo và giải quyết việc làm; đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ tín dụng, vay vốn giải quyết việc làm… 

HOÀNG TÂN
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.