Gỡ vướng chính sách
Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), tỉ lệ lao động phi chính thức hiện nay được ghi nhận là mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây cho thấy, dịch COVID-19 đã đẩy hơn 1,4 triệu người rơi vào trạng thái dễ tổn thương do không có việc làm chính thức.
Sự bùng phát dịch COVID-19 trong thời gian qua khiến lao động phi chính thức gặp nhiều khó khăn, công việc bị ngừng lại và thu nhập giảm. Để hỗ trợ cho nhóm lao động này, nhiều tỉnh đã có những chính sách riêng để chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho người lao động.
Qua rà soát sơ bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, hiện có khoảng 106.000 lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không cố định. Các cơ quan chức năng thành phố tiếp tục dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ người lao động.
Trong quá trình triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ (gói 26.000 tỉ đồng) với nhóm lao động tự do có một số khó khăn khiến họ khó tiếp nhận được sự hỗ trợ.
Hà Nội đã tiến hành tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách với nhóm lao động tự do.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã đề nghị và được UBND thành phố cho phép UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị có liên quan tổ chức tiếp nhận hồ sơ người lao động tự do bằng nhiều hình thức (trực tiếp, bưu điện, email, trực tuyến...); đồng thời linh hoạt trong việc giảm thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
Việc gửi thông tin người lao động đã được nhận hỗ trợ đến nơi người lao động đăng ký thường trú/tạm trú cũng cần được triển khai bằng các hình thức linh hoạt (qua email, hòm thư công vụ, bưu điện...).
Thay vì phải niêm yết công khai danh sách các trường hợp được hỗ trợ bằng nhiều hình thức, các cơ quan chức năng chỉ cần công khai trên trang thông tin của đơn vị, nhằm bảo đảm người lao động tự do được hưởng trong thời gian sớm nhất.
Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hà Nội cố gắng không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở. Do đó, trường hợp có nhu cầu hỗ trợ về nơi ở, lương thực, thực phẩm, gọi đến số điện thoại đường dây nóng của nhiều cơ quan chức năng hoặc phản ánh đến chính quyền các địa phương để được trợ giúp.
Trên thực tế, thời gian qua, người lao động tự do ngoại tỉnh nhận được nhiều sự quan tâm từ các cơ quan chức năng và cộng đồng.
208 tỉ đồng đến tay lao động tự do
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông Đỗ Thị Minh Loan cho biết, từ thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội (ngày 24.7 đến nay), quận đã hỗ trợ cho khoảng 18.000 lượt lao động tạm trú.
Hiện tại, các cơ quan chức năng trên địa bàn quận đã vận động thêm được 10.000 túi an sinh để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho lao động tự do ngoại tỉnh, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, đến cuối ngày 12.9, toàn thành phố đã có quyết định hỗ trợ với tổng kinh phí gần 1.012 tỉ đồng cho hơn 2,6 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh.
Đáng chú ý, số người tiếp cận, thụ hưởng chính sách, nguồn lực hỗ trợ có nhiều đối tượng là lao động tự do, lao động ngoại tỉnh.
Cụ thể, theo gói hỗ trợ của Chính phủ, Hà Nội đã có hơn 138.000 lao động tự do được hỗ trợ với số tiền gần 208 tỉ đồng. Nguồn lực xã hội hóa cũng được các đơn vị, địa phương ưu tiên hỗ trợ cho người dân, lao động ngoại tỉnh...
Nhiều quận, huyện như: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Ba Đình, Tây Hồ, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Đống Đa đã phê duyệt và thực hiện tương đối nhanh nhóm chính sách này.