Lao động ngoại tỉnh trở lại Hà Nội lo lắng vì chưa được tiêm vaccine

Vương Trần |

Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội tại Hà Nội, nhiều người lao động ngoại tỉnh bắt đầu quay trở lại thành phố để tìm kiếm việc làm. Song, nhiều người trong số họ lo lắng về việc chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Khi Hà Nội bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội cũng là lúc tiệm sửa xe máy ở Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) bắt đầu hoạt động trở lại. Anh Nguyễn Văn Kỳ (SN 1993, Xuân Trường, Nam Định) nhận được thông báo bắt đầu quay trở lại làm việc tại cửa hàng sửa xe.

Sau đợt dịch, nhu cầu sửa xe, thay thế phụ tùng, kiểm tra máy móc của khách hàng nhiều. Lượng nhân viên kỹ thuật lại nhiều người về quê từ trước giãn cách nên chủ yêu cầu mọi người phải trở lại công việc nhanh chóng.

Anh Nguyễn Văn Kỳ (Xuân Trường, Nam Định) quay trở lại Hà Nội làm việc nhưng chưa được tiêm vaccine. Ảnh T.Vương
Anh Nguyễn Văn Kỳ (Xuân Trường, Nam Định) quay trở lại Hà Nội làm việc nhưng chưa được tiêm vaccine. Ảnh T.Vương

Dành 1 ngày để chuẩn bị hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục như giấy xác nhận nơi cư trú, giấy xét nghiệm PCR, anh Kỳ bắt đầu quay trở lại công việc trước đây. Tuy nhiên, điều lo lắng nhất hiện nay của anh là chưa được tiêm vaccine COVID-19.

“Ở quê tôi chưa phổ cập vaccine tới tất cả mọi người. Chỉ mới có đối tượng ưu tiên được tiêm trước. Chưa được tiêm vaccine nên tôi cũng có chút lo lắng khi quay trở lại công việc” - anh Kỳ nói.

Tương tự anh Kỳ, anh Phạm Quang Trung (quê Hưng Hà, Thái Bình) cũng mới quay trở lại Hà Nội sau những ngày giãn cách xã hội. Mỗi ngày, anh Trung tiếp xúc khoảng chục khách hàng. Dù đã thực hiện đeo khẩu trang, phòng dịch “5K” nhưng anh Trung vẫn không khỏi lo lắng.

Đó cũng là lo lắng của nhiều lao động ngoại tỉnh khác quay trở lại làm việc nhưng chưa được tiêm vaccine. Họ cũng đã đề nghị chủ cửa hàng xin bổ sung danh sách tiêm nếu có đợt đăng ký. Với các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, nỗi lo thường trực hiện tại của họ cũng là đảm bảo đủ số lượng nhân công và biện pháp phòng chống dịch bệnh cho lực lượng lao động.

 
Bà Nguyễn Thị Thuý cho biết quán cơm thiếu nhiều nhân viên giao hàng. Ảnh T.Vương

Bà Nguyễn Thị Thuý (chủ một quán cơm ở phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, quán cơm của bà bắt đầu mở cửa trở lại sau ngày giãn cách. Cơ sở của bà Thuý hiện đang thiếu 50% người làm. Nhiều lao động ngoại tỉnh chưa thể lên kịp và một số người ở bộ phận ship nhưng chưa được tiêm vaccine.

"Một số nhân viên ở đây từ trước đã được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số nhân viên ship chưa được tiêm vaccine nên chưa quay trở lại làm việc. Trong khi nhu cầu ship dịp này rất lớn vì quán ăn chỉ được bán mang về" - bà Thuý nói và mong muốn địa phương rà soát lại để tiêm bổ sung cho những người chưa được tiêm.

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) cho biết, nhiệm vụ chủ yếu của các phường hiện nay là kiểm tra, lập các "hàng rào xanh" để giữ vững "vùng xanh an toàn", đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế.

Theo bà Hoa, đối với người dân trên địa bàn phường và những người cư trú trên địa bàn phường đa số đều đã được tiêm vaccine trước 15.9.

Từ sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, nhiều người lao động ngoại tỉnh cũng quay trở lại thành phố để tiếp tục công việc trước đây. Vừa qua, một số người lao động cũng đã được tiêm bổ sung. Hiện các tổ dân phố, cảnh sát khu vực cũng đang tiếp tục rà soát, thống kê những người này. "Đến khi có chương trình tiêm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay để tiêm cho người dân" - bà Hoa cho hay.

Đối với vấn đề tiêm vaccine cho lao động ngoại tỉnh, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn các đối tượng tiêm chủng.

Theo đó, những người lao động từ các địa phương khác đến Hà Nội làm việc mà chưa được tiêm, UBND phường, xã sẽ thống kê đầy đủ. Hiện Hà Nội đang chờ Bộ Y tế phân bổ nguồn vaccine, khi có sẽ tổ chức tiêm cho những người đăng ký.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thêm 1 ca COVID-19, 96,15% dân số trên 18 tuổi đã tiêm vaccine

Thùy Linh |

Trưa 27.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong sáng nay, TP ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới tại quận Hai Bà Trưng, đã được cách ly từ trước và thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt.

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine cho 4.000 lao động ngoại tỉnh trở lại sau giãn cách

THUỲ TRANG |

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, còn khoảng 4.000 lao động ngoại tỉnh chưa được tiêm vaccine COVID-19 do về quê, chưa trở lại TP.Đà Nẵng vì lệnh giãn cách.

TPHCM đủ vaccine cho người dân ngoại tỉnh trở về thành phố

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch cùng với mở cửa kinh tế dự kiến sẽ thực hiện chỉ thị mới từ 0h ngày 1.10.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội thêm 1 ca COVID-19, 96,15% dân số trên 18 tuổi đã tiêm vaccine

Thùy Linh |

Trưa 27.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong sáng nay, TP ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới tại quận Hai Bà Trưng, đã được cách ly từ trước và thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt.

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine cho 4.000 lao động ngoại tỉnh trở lại sau giãn cách

THUỲ TRANG |

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, còn khoảng 4.000 lao động ngoại tỉnh chưa được tiêm vaccine COVID-19 do về quê, chưa trở lại TP.Đà Nẵng vì lệnh giãn cách.

TPHCM đủ vaccine cho người dân ngoại tỉnh trở về thành phố

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch cùng với mở cửa kinh tế dự kiến sẽ thực hiện chỉ thị mới từ 0h ngày 1.10.