Chuyến hồi hương gian nan và mất mát
Xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa là địa phương có số lượng người lao động trở về từ các tỉnh có dịch khá đông, với hơn 1.300 người. Đa phần họ hồi hương bằng xe máy và trải qua một quá trình đầy khó khăn, trắc trở. Thậm chí, có gia đình đã mất người thân trong cuộc hành trình đó.
Trở về quê ngót 2 tháng nay, nhưng gia đình bà Phạm Thị Vui (ở thôn Xuân Thịnh, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh) vẫn chưa thể nguôi ngoai đau đớn. Trước đó, bà Vui cùng chồng đi xe máy từ Bình Dương về quê tránh dịch, không may gặp nạn khi mới rời thành phố được vài trăm cây số. Vụ tai nạn khiến chồng bà Vui mãi mãi ra đi.
Cùng chuyến hồi hương đó, vợ chồng anh Phạm Văn Sáu (thôn Xuân Thịnh, xã Yên Thọ) sau khi trải qua hơn 1.500km (bằng xe máy) từ Bình Dương về quê an toàn. Kể về thời gian mưu sinh ở Bình Dương, anh Sáu cho biết, đầu năm 2021, vợ chồng anh quyết định gửi 2 đứa con cho ông bà ở quê để vào Bình Dương tìm việc làm. Nơi “miền đất hứa”, anh làm thợ xây, vợ làm công việc phụ hồ. Dù công việc có phần vất vả, nhưng mỗi ngày vợ chồng anh thu nhập từ 700.000 đến 800.000 đồng.
Những ngày yên bình chưa được bao lâu thì dịch COVID-19 bùng phát. Những tưởng dịch sẽ sớm qua, nên vợ chồng anh cố bám trụ. Tuy nhiên, dịch bệnh ngày càng phức tạp, không việc làm, tiền dự trữ cạn dần, cả 2 vợ chồng quyết định khăn gói về quê tránh dịch.
Tại xã Yên Thọ, có rất nhiều trường hợp như gia đình anh Sáu,… với hơn 1.300 người. Đến nay, hầu hết các trường hợp này đã hoàn thành xong cách ly và trở về nhà. Tuy nhiên, rất ít trong số họ tìm được công việc. Nếu có cũng chỉ là công việc tạm thời như phụ hồ, trèo dừa thuê…
Khoảng 30% người lao động có việc làm sau khi trở về địa phương
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hữu Đại - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) - cho biết, gần 600/1.300 lao động từ vùng dịch về địa phương là người từ miền Nam trở về. Các lao động sau khi hoàn tất việc cách ly y tế theo quy định đều đã trở về gia đình. Qua khảo sát, đa phần đều mong muốn khi dịch bệnh tạm ổn, sẽ trở lại thành phố làm do mức lương cao hơn ở quê.
“Trước mắt, xã đang khẩn trương tìm phương án hỗ trợ cho những lao động, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh khó khăn” - ông Đại nói.
Cũng theo ông Đại, các sở ngành của tỉnh, huyện đã có hướng dẫn, thông báo về phương án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch. Xã đã thông báo đến các thôn, lập danh sách báo cáo huyện, từ đó nắm bắt số liệu cụ thể, có phương án hỗ trợ khi kế hoạch được triển khai, thực hiện.
“Hiện khoảng 30% người lao động đã có việc làm sau khi trở về địa phương. Chúng tôi đang liên hệ với các doanh nghiệp, nhà máy có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn để kết nối, hướng dẫn và giải quyết việc làm cho người lao động. Ngoài ra, liên hệ với Chi nhánh Ngân hàng chính sách của địa phương, nắm bắt thông tin các gói cho vay ưu đãi đối với các trường hợp lao động hồi hương để giúp họ tiếp cận với gói vay này” - ông Đại cho biết.
Theo Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, toàn tỉnh có hơn 166.000 người từ các vùng dịch hồi hương về quê. Để đảm bảo nhu cầu về việc làm cũng như ổn định đời sống, UBND tỉnh Thanh Hóa giao các sở ngành, huyện thị, thành phố nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động trên địa bàn; nhu cầu việc làm, học nghề của NLĐ để có kế hoạch cụ thể kết nối cung - cầu lao động.
Ưu tiên vay vốn giải quyết việc làm cho NLĐ từ vùng dịch trở về bị mất việc tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa, với lãi suất cho vay bằng với lãi suất cho vay các hộ cận nghèo (0,66%/tháng), mức vay là 100 triệu đồng/lao động, thời hạn vay không quá 120 tháng. NLĐ có nhu cầu chỉ cần làm hồ sơ vay và gửi đến Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội nơi cư trú.