Lao động hồi hương tính toán an sinh lâu dài

NHẬT HỒ |

Hàng trăm ngàn lao động tự phát hồi hương về các tỉnh miền Tây. Thực tế này vừa gây nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng lao động khi các DN dần khôi phục sản xuất, vừa tạo sức ép lớn lên các địa phương trong nỗ lực đảm bảo an sinh, ổn định đời sống.

Cố gắng ổn định lao động tự phát về quê

Trước hiện tượng nhiều người tự phát hồi hương, các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng trưng dụng tất cả các điểm trường học để làm khu cách ly. Mọi dự kiến học trực tiếp vào ngày 4.10 đã không thực hiện được.

 
Một gia đình cách ly tại huyện U Minh, Cà Mau được nhận hỗ trợ gạo từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Hữu Lợi

Ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết, địa phương có hơn 3.000 công dân tự phát về quê. Để lo chỗ ăn, chỗ nghỉ cho hàng ngàn người trong thời điểm này không phải dễ. Tuy nhiên, trên tinh thần chỉ đạo của tỉnh, thị xã đã vận dụng linh hoạt, kêu gọi sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Hiện tại, các bếp ăn từ thiện của mạnh thường quân đảm bảo phục vụ hơn 1.000 suất ăn cho người dân trong các khu cách ly, mỗi ngày 3 bữa. Ngoài ra, thị xã cũng vận động chính thân nhân, gia đình của những người cách ly cùng tham gia nấu nướng, cung cấp thức ăn cho chính người thân của họ nếu có điều kiện để giảm tải cho chính quyền.

Ông Ngô Vũ Thăng, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cho biết huyện có 3.085 công dân tự phát về quê. Huyện huy động tổng lực để đón bà con, để sắp xếp chỗ ăn nghỉ, lo các vấn đề về cách ly y tế…

 
Hàng trăm ngàn lao động tự phát hồi hương về các tỉnh miền Tây. Thực tế này vừa gây nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng lao động khi các DN dần khôi phục sản xuất, vừa tạo sức ép lớn lên các địa phương trong nỗ lực đảm bảo an sinh, ổn định đời sống. Ảnh: Hải Nguyễn

Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng Nguyễn Văn Quận chia sẻ, thành phố có trên 1.200 dân về nên tất cả cùng chung tay để chăm lo. Trong khi đó, tại Cà Mau có trên 20.000 lao động tự phát về quê. Tỉnh Cà Mau đã huy động toàn lực để tạm ổn tình hình chỗ ăn, nghĩ, ổn định tinh thần cho nhân dân”.

Áp lực lớn cho các địa phương

Ông Ngô Vũ Thăng, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân cho biết: “Ngay từ bây giờ, chúng tôi đã lên phương án để hết giai đoạn cách ly thì tính toán đến chuyện an sinh: Bà con về lại các địa phương sẽ ổn định cuộc sống như thế nào, vấn đề an ninh trật tự phải đảm bảo, rồi các em nhỏ đến tuổi cũng phải được đến trường… Hàng loạt vấn đề như thế đã và đang được các cấp chính quyền một mặt triển khai thực hiện, một mặt lên kế hoạch để thực hiện theo từng giai đoạn trên tinh thần tất cả tốt nhất cho nhân dân”.

 
Hàng loạt vấn đề như thế đã và đang được các cấp chính quyền một mặt triển khai thực hiện, một mặt lên kế hoạch để thực hiện theo từng giai đoạn trên tinh thần tất cả tốt nhất cho nhân dân. Ảnh: HN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, số người Bạc Liêu đang làm việc tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An… rất nhiều. Dù đã xây dựng các kịch bản, nhưng tại một số địa phương, giải pháp còn bị động, chưa theo kịp diễn biến lượng người đổ về tỉnh ngày càng tăng. Bạc Liêu luôn luôn dang tay đón con em đi làm ăn xa trở về, nhưng về lúc này và về ào ạt như những ngày qua đã đặt chính quyền vào những tình huống hết sức nan giải. Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, tỉnh sẽ sẵn sàng hỗ trợ, tổ chức đưa người dân quay trở lại các nhà máy, xí nghiệp tại các tỉnh, thành phố nếu có yêu cầu trở lại làm việc khi tình hình ổn định.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết, tỉnh đã đón hơn 40.000 công dân về từ các tỉnh, thành phố và cơ bản thực hiện công tác cách ly y tế chu đáo. Đối với các trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung là những hộ nghèo, khó khăn được miễn phí toàn bộ tiền xét nghiệm, tiền ăn. Ông Lâu chia sẻ: “Bà con khó khăn mới bỏ quê đi làm ăn nay muốn trở về chỉ là bất khả kháng. Sau khi ổn định, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để lao động có việc làm”.

“Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh tuyển dụng số lao động tự phát về quê vào làm việc sau khi ổn định. Tuy nhiên, người đông việc ít sẽ dẫn đến thiếu việc làm. UBND tỉnh cam kết sẽ đưa người lao động trở lại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai.... nếu họ có yêu cầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết.

Áp lực việc làm tại các tỉnh miền Tây đã kéo dài nhiều năm nay. Tại quê nhà, việc làm thiếu ổn định, thu nhập thấp nên người lao động sẵn sàng rời quê hương mưu sinh. Làn sóng trở về như vừa qua chỉ là hiện tượng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 chứ không phải bản chất của vấn đề. Việc làm cho thanh niên, lao động sẽ ổn định trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Các tỉnh miền Tây bị động lo cho người lao động về quê tự phát

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

Tuần qua, lượng người quá đông cùng trở về một thời điểm khiến các tỉnh miền Tây gần như quá tải trong các khâu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cho đến ngày 4.10, hầu hết các tỉnh đã sàng lọc, cách ly, lo cho người dân được an toàn, an tâm, kể cả người vừa trở về lẫn người dân tại địa phương.

Những “trái tim hồng” ở cửa ngõ TPHCM về miền Tây

Kỳ Quan |

Trong mấy ngày qua, mỗi ngày có hàng ngàn người dân từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… đi xe máy về quê ở các tỉnh miền Tây. Có những "trái tim hồng" dọc đường chia sẻ khó khăn với họ.

Người dân ùn ùn về quê, các tỉnh miền Tây tái kích hoạt trạng thái có dịch

NHẬT HỒ |

Trước làn sóng người dân ùn ùn trở về quê tự phát, các tỉnh miền Tây đồng loạt đưa ra nhiều giải pháp ứng phó. Tất cả đều kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch bệnh COVID-19 cao nhất; tạm dừng những hoạt động dự kiến vào ngày hôm nay 4.10.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Các tỉnh miền Tây bị động lo cho người lao động về quê tự phát

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

Tuần qua, lượng người quá đông cùng trở về một thời điểm khiến các tỉnh miền Tây gần như quá tải trong các khâu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cho đến ngày 4.10, hầu hết các tỉnh đã sàng lọc, cách ly, lo cho người dân được an toàn, an tâm, kể cả người vừa trở về lẫn người dân tại địa phương.

Những “trái tim hồng” ở cửa ngõ TPHCM về miền Tây

Kỳ Quan |

Trong mấy ngày qua, mỗi ngày có hàng ngàn người dân từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… đi xe máy về quê ở các tỉnh miền Tây. Có những "trái tim hồng" dọc đường chia sẻ khó khăn với họ.

Người dân ùn ùn về quê, các tỉnh miền Tây tái kích hoạt trạng thái có dịch

NHẬT HỒ |

Trước làn sóng người dân ùn ùn trở về quê tự phát, các tỉnh miền Tây đồng loạt đưa ra nhiều giải pháp ứng phó. Tất cả đều kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch bệnh COVID-19 cao nhất; tạm dừng những hoạt động dự kiến vào ngày hôm nay 4.10.