Lào Cai tiêu huỷ 8 con chó thả rông sau vụ nam sinh bị cắn chấn thương

Văn Đức |

Lào Cai đang siết chặt công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm và quản lý chặt chẽ việc nuôi chó sau khi xảy ra vụ một nam sinh 16 tuổi bị 2 con chó dữ tấn công bị thương, phải vào viện cấp cứu.

Ngày 26.2, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Mường Khương cho biết, địa phương vừa tiến hành tiêu hủy 8 con chó thả rông, không đeo rọ mõm khi ra đường. Đồng thời vẫn đang quyết liệt rà soát, tiến hành các biện pháp xử lý đối với những chủ nuôi chó không tuân thủ theo quy định.

Cụ thể, UBND thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương đã ra quyết định và tiến hành tiêu hủy 8 con chó thả rông sau 72 giờ bị bắt giữ bởi tổ cơ động khi không có chủ nuôi đến nhận.

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, chiều 18.2, trong lúc chạy bộ thể dục tại khu đô thị Dragon (phường Bắc Cường, TP Lào Cai), nam sinh H.V (16 tuổi) bất ngờ bị 2 con chó to, hung dữ tấn công trong nhiều phút gây thương tích nặng và phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh Lào Cai đã có những chỉ đạo khẩn trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và siết chặt quản lý nuôi chó trên địa bàn.

Trong đó nhấn mạnh, chú trọng công tác quản lý đàn chó nuôi gồm tăng cường tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện đến người dân về bệnh dại, sự nguy hiểm của loại bệnh này, hiệu quả của việc tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo nuôi…

Các đội bắt, xử lý chó thả rông, không đeo rọ mõm được thành lập và đang triển khai quyết liệt tại các địa phương.
Các đội bắt, xử lý chó thả rông, không đeo rọ mõm được thành lập và đang triển khai quyết liệt tại các địa phương.

Hướng dẫn, yêu cầu các hộ nuôi chó thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành việc xích, nhốt, đeo rọ mõm khi cho chó ra đường, nơi công cộng.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý chặt chẽ đàn chó nuôi, yêu cầu các hộ nuôi chó phải thực hiện ký cam kết thực hiện các quy định quản lý đàn chó nuôi.

Ngoài ra, các địa phương cần thành lập đội bắt, xử lý chó thả rông, không đeo rọ mõm khi ra nơi công cộng, chó không tiêm phòng vắc xin dại... đặc biệt tại khu vực phát sinh bệnh dại, khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư, khách du lịch... Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tiêm phòng, quản lý đàn chó nuôi.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Mỹ lần đầu thăm Lào Cai, thảo luận phòng chống mua bán người

Ngọc Vân |

Ngày 21-22.2, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã đến thăm thành phố Lào Cai và thị trấn Sa Pa để thảo luận về những nỗ lực trong phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh bị 2 con chó dữ tấn công ở Lào Cai sức khoẻ đang hồi phục

L.N |

Theo bác sĩ, nam sinh trường Cao đẳng Du lịch Lào Cai bị hai con chó thả rông cắn gây thương tích đã qua nguy kịch.

Lào Cai cưỡng chế, hoãn xuất cảnh hàng loạt doanh nghiệp chây ì, nợ thuế

Long Nguyễn |

Chỉ trong tháng 2.2023, Cục thuế Lào Cai đã ban hành hơn 20 văn bản cưỡng chế với hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Người thừa kế của bà Hứa Thị Phấn sẽ thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho người thừa kế của bà.

Rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và xác định đầy đủ trong lộ trình thực hiện đối với tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu như Việt Nam đã cam kết.

Chưa tìm được nguyên vật liệu cách âm “không cháy và khó cháy" cho karaoke

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 23.3, trả lời về việc hơn 400 cơ sở karaoke, vũ trường tại Quảng Ninh tiếp tục bị dừng hoạt động, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là tình trạng chung của cả nước và vẫn phải đợi các bộ, ngành liên quan vào cuộc tháo gỡ.

Đại sứ Mỹ lần đầu thăm Lào Cai, thảo luận phòng chống mua bán người

Ngọc Vân |

Ngày 21-22.2, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã đến thăm thành phố Lào Cai và thị trấn Sa Pa để thảo luận về những nỗ lực trong phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh bị 2 con chó dữ tấn công ở Lào Cai sức khoẻ đang hồi phục

L.N |

Theo bác sĩ, nam sinh trường Cao đẳng Du lịch Lào Cai bị hai con chó thả rông cắn gây thương tích đã qua nguy kịch.

Lào Cai cưỡng chế, hoãn xuất cảnh hàng loạt doanh nghiệp chây ì, nợ thuế

Long Nguyễn |

Chỉ trong tháng 2.2023, Cục thuế Lào Cai đã ban hành hơn 20 văn bản cưỡng chế với hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế.