Lào Cai: Phát hiện xe tải chở 2,8 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Tú Quỳnh |

Tổ kiểm soát liên ngành thuộc Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vừa phát hiện một chiếc xe tải chở 2,8 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Khoảng 18h50 phút ngày 5.8, trong khi tuần tra tại khu vực Km27+120, tỉnh lộ 156b thuộc địa phận xã Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai), Tổ kiểm soát liên ngành thuộc Công an huyện Bát Xát phát hiện chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 90C-040.27 đi từ thành phố Lào Cai vào huyện Bát Xát có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra hành chính và phát hiện trong thùng xe có nhiều bao tải nhựa màu xanh chứa 97 thùng carton đựng chân gà đông lạnh. Tổng trọng lượng lô hàng khoảng 2,8 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1994), trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng và bước đầu khai nhận chở thuê lô hàng trên cho một người đàn ông (không rõ tên tuổi) từ xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng) đến huyện Bát Xát để lấy tiền công 1,5 triệu đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Phát hiện 12 tấn chân gà "hết đát" nhưng không thể buộc tiêu hủy

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng quản lý thị trường Bình Dương đã phát hiện 12 tấn chân gà có nhãn mác, xuất xứ đã quá hạn sử dụng trong kho đông lạnh, tuy nhiên không thể buộc tiêu hủy vì vướng quy định.

Bắt quả tang thương lái xẻ thịt lợn chết để bán

BẢO TRUNG |

Khi ông Hùng đang tiến hành xẻ thịt lợn chết thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Hải Phòng: Xử lý hàng vạn chân gà thối, cá chết nổi trắng mặt sông

Mai Chi - Đặng Luân |

Nhiều năm nay, các hộ nuôi cá dọc sông Đa Độ đoạn qua thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão (Hải Phòng) thường xuyên đổ thức ăn bẩn, chân gà thối xuống trực tiếp lòng sông, gây ô nhiễm môi trường nước.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bình Dương: Phát hiện 12 tấn chân gà "hết đát" nhưng không thể buộc tiêu hủy

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng quản lý thị trường Bình Dương đã phát hiện 12 tấn chân gà có nhãn mác, xuất xứ đã quá hạn sử dụng trong kho đông lạnh, tuy nhiên không thể buộc tiêu hủy vì vướng quy định.

Bắt quả tang thương lái xẻ thịt lợn chết để bán

BẢO TRUNG |

Khi ông Hùng đang tiến hành xẻ thịt lợn chết thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Hải Phòng: Xử lý hàng vạn chân gà thối, cá chết nổi trắng mặt sông

Mai Chi - Đặng Luân |

Nhiều năm nay, các hộ nuôi cá dọc sông Đa Độ đoạn qua thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão (Hải Phòng) thường xuyên đổ thức ăn bẩn, chân gà thối xuống trực tiếp lòng sông, gây ô nhiễm môi trường nước.