Lào Cai: Nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19

Long Nguyễn |

Cho đến nay, tỉnh Lào Cai vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, do đó, UBND tỉnh quyết định từ 0h ngày 30.5 cho phép một số hoạt động kinh tế, dịch vụ ăn uống, vui chơi thể thao trên toàn tỉnh hoạt động trở lại.

Theo đó, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2242/UBND-VX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Quy định một số công việc hoạt động trở lại như việc thu hồ sơ, khai thác thông tin làm thẻ căn cước công dân, công tác tiếp công dân.

Đối với nhà hàng ăn uống, quán cơm, ăn sáng, quán café, các dịch vụ ăn uống trong Trung tâm thương mại, được hoạt động phục vụ khách tại chỗ nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Đo thân nhiệt; bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại cửa ra vào và yêu cầu khách sát khuẩn tay ít nhất 2 lần là lúc đến và lúc về; khoảng cách giữa khách với khách ít nhất 1m; trong một phòng ăn không được bố trí quá 20 chỗ ngồi.

Riêng các quán bia, bia hơi được mở cửa phục vụ khách nhưng phải bố trí giãn cách giữa khách với khách ít nhất 1m, tại một thời điểm không phục vụ quá 30 khách.

Các quán cắt tóc, gội đầu, làm nail, cơ sở làm đẹp được mở cửa trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn như: Đo thân nhiệt; người làm phải đeo khẩu trang, giãn cách giữa các khách hàng ít nhất 1m; bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại cửa ra vào và yêu cầu khách sát khuẩn tay ít nhất 2 lần là lúc đến và lúc về.

Các phòng tập gym, yoga, thể dục, thể thao, dạy múa được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, đo thân nhiệt, bố trí dụng cụ tập đảm bảo giãn cách, tạo mã QR-code cho khách hàng,...

Đơn vị khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị cần tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, khoảng cách giữa người với người ít nhất 1m, bắt buộc phải khai báo y tế điện tử và check mã QR-code đối với cán bộ ngoài cơ quan, đơn vị.

Các đám cưới hỏi được tổ chức nhưng không được quá 30 người, đặc biệt hạn chế tối đa khách ngoài tỉnh, tuyệt đối không mời khách từ các vùng đang có dịch.

Bên cạnh đó, cũng có các hoạt động được nhấn mạnh chưa được phép hoạt động trở lại bao gồm: Dịch vụ hát Karaoke, đám cưới tập trung quá 30 người, rạp chiếu phim, cơ sở massage, quán bar, vũ trường và các hoạt động lễ hội, nghệ thuật, tôn giáo.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, phân bổ cho công nhân nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sáng 30.5, ghi nhận 52 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 30.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 52 ca mắc mới ghi nhận trong nước.

Bất chấp cách ly nhiều công nhân từ Bắc Giang, Bắc Ninh trốn về Lào Cai

Long Nguyễn |

Những ngày gần đây, tại chốt kiểm dịch km237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện nhiều công nhân trở về từ các khu công nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh. Lào Cai coi đây đều là những trường hợp “tương đương F1" cần phải cách ly tập trung 21 ngày.

Chủ tịch Lào Cai: "Giúp Bắc Giang chống dịch cũng là giúp chính mình"

Long Nguyễn |

Sau Yên Bái, Lào Cai là tỉnh tiếp theo tại khu vực miền núi Tây Bắc cử đoàn công tác tới hỗ trợ Bắc Giang dập dịch, dù ở xa và trình độ y tế còn hạn chế.

Lào Cai gửi 32 cán bộ y tế chi viện Bắc Giang chống dịch

Long Nguyễn |

UBND tỉnh Lào Cai mới đây ban hành Văn bản số 2172/UBND-VX ngày 26.5.2021 về việc cử 32 cán bộ y tế chi viện hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong có thu nhập tốt trong năm mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tặng quà Tết tới người lao động ở nhiều địa phương; Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương; Mong ước của công nhân trong năm mới...

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Sáng 30.5, ghi nhận 52 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 30.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 52 ca mắc mới ghi nhận trong nước.

Bất chấp cách ly nhiều công nhân từ Bắc Giang, Bắc Ninh trốn về Lào Cai

Long Nguyễn |

Những ngày gần đây, tại chốt kiểm dịch km237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện nhiều công nhân trở về từ các khu công nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh. Lào Cai coi đây đều là những trường hợp “tương đương F1" cần phải cách ly tập trung 21 ngày.

Chủ tịch Lào Cai: "Giúp Bắc Giang chống dịch cũng là giúp chính mình"

Long Nguyễn |

Sau Yên Bái, Lào Cai là tỉnh tiếp theo tại khu vực miền núi Tây Bắc cử đoàn công tác tới hỗ trợ Bắc Giang dập dịch, dù ở xa và trình độ y tế còn hạn chế.

Lào Cai gửi 32 cán bộ y tế chi viện Bắc Giang chống dịch

Long Nguyễn |

UBND tỉnh Lào Cai mới đây ban hành Văn bản số 2172/UBND-VX ngày 26.5.2021 về việc cử 32 cán bộ y tế chi viện hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.