Lào Cai: Một bé trai lớp 4 "được" tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 trong 10 phút

Đức Trọng |

Lào Cai - Một cháu trai học lớp 4 tại thị xã Sa Pa đã "được" tiêm nhầm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trong chỉ trong thời gian ngắn.

Theo đó, sáng 22.4, tại điểm tiêm Trường tiểu học Bản Khoang số 1, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa. Cháu bé trai tên là L.D.P (SN 2012, trú tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa) bị tiêm nhầm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Được biết, bé trai bị tiêm nhầm đang là hiện đang học sinh lớp 4 của Trường tiểu học Bản Khoang số 1.

"Sau tiêm, cháu bé không có biểu hiện phản ứng với vaccine, cháu vẫn đang đi học bình thường. UBND thị xã chỉ đạo ngành Y tế đã theo dõi cháu bé sát sao, nếu trường hợp bị tiêm nhầm có bất kỳ biểu hiện, triệu chứng gì lạ thì sẽ điều trị kịp thời cho cháu", vị lãnh đạo thị xã Sa Pa cho biết thêm.

Giáo viên phụ trách lớp cháu P. vào hôm tiêm chủng cho biết, sau khi tiêm vaccine, cháu vẫn đi học bình thường và không có phản ứng gì lạ.

Theo ông Nguyễn Bá Thành - Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Bản Khoang chia sẻ, ngay sau khi xảy ra sự cố, nhà trường đã cùng Trung tâm Y tế thị xã Sa Pa theo dõi sát sao sức khỏe của cháu, hiện cháu đang khỏe mạnh và đi học bình thường.

Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1 triệu trẻ em từ 5-11 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Thùy Linh |

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến chiều qua (27.4), số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 1.008.414 liều (mũi 1). Đây là số liệu báo cáo của 57 tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm và báo cáo về Bộ Y tế hàng ngày.

Những lý do trẻ em từ 5-11 tuổi cần được tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Khi chủng Omicron lưu hành thì tỉ lệ mắc COVID-19 ở trẻ em tăng rất cao so với giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, đa số là nhẹ, chủ yếu là tình trạng sốt cao và ho là phổ biến trong khi các biến chứng nặng ít được ghi nhận nếu so với người lớn, người cao tuổi và người có bệnh lý nền. 

Cả nước có hơn 11,8 triệu trẻ em từ 5 đến 12 tuổi tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Theo thống kê, cả nước có hơn 11,8 triệu trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt này. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện từ nhóm trẻ em ở độ tuổi lớn đến bé, từ dưới 12 tuổi (lớp 6) trước, sau đó hạ thấp dần.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 1 triệu trẻ em từ 5-11 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Thùy Linh |

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến chiều qua (27.4), số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 1.008.414 liều (mũi 1). Đây là số liệu báo cáo của 57 tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm và báo cáo về Bộ Y tế hàng ngày.

Những lý do trẻ em từ 5-11 tuổi cần được tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Khi chủng Omicron lưu hành thì tỉ lệ mắc COVID-19 ở trẻ em tăng rất cao so với giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, đa số là nhẹ, chủ yếu là tình trạng sốt cao và ho là phổ biến trong khi các biến chứng nặng ít được ghi nhận nếu so với người lớn, người cao tuổi và người có bệnh lý nền. 

Cả nước có hơn 11,8 triệu trẻ em từ 5 đến 12 tuổi tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Theo thống kê, cả nước có hơn 11,8 triệu trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt này. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện từ nhóm trẻ em ở độ tuổi lớn đến bé, từ dưới 12 tuổi (lớp 6) trước, sau đó hạ thấp dần.