Lào Cai: Lật thuyền trên sông Chảy, 1 người tử vong

Long Nguyễn |

Sáng 9.5, một vụ lật thuyền tại địa phận thôn Hà Tiên, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà đã khiến một người tử vong là chị Vàng Thị C. người ở thôn Nậm Lúc Thượng, xã Nậm Lúc.

Theo lãnh đạo UBND xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, khoảng 6h30 sáng 9.5, có 9 người (cả lái thuyền) ở xã Nậm Lúc và xã Cốc Lầu đi thuyền từ thôn Hà Tiên (Cốc Lầu) qua sông đến thôn Bản Lắp (Nậm Đét) để thu hoạch quế.

Khi thuyền vừa ra giữa sông thì nước chảy mạnh khiến thuyền bị lật, 8 người đã thoát nạn vào được bờ, chỉ có chị Vàng Thị C. bị đuối nước.

Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã Cốc Lầu đã huy động các lực lượng tìm kiếm nạn nhân; đến khoảng 9h20 đã tìm thấy thi thể nạn nhân và làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Đại diện lãnh đạo xã Cốc Lầu cho biết, sau sự việc trên chính quyền địa phương sẽ tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đi thuyền của người dân địa phương trên sông Chảy.

Tuy nhiên, sông Chảy đi qua địa phận của nhiều xã khác, nên đề nghị các xã lân cận và cơ quan chức năng của huyện cùng vào cuộc để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong khu vực.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Người Việt là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tử vong tại Lào có bệnh lý nền

Song Minh |

Sáng 9.5, Đại sứ quán Việt Nam và Thành hội Người Việt Nam tại thủ đô Vientiane, Lào, xác nhận một bệnh nhân COVID-19 là người Việt Nam đã tử vong sau một tuần điều trị.

Cao Bằng khởi tố đối tượng giết người yêu đang mang thai 4 tháng

Long Nguyễn |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Tuấn Trường (SN 1997, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) về tội "Giết người".

Tuyên Quang: Ngăn chặn 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Long Nguyễn |

Đêm mồng 6 rạng sáng 07.5, qua tin báo tố giác của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng tỉnh đã bắt giữ 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Người Việt là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tử vong tại Lào có bệnh lý nền

Song Minh |

Sáng 9.5, Đại sứ quán Việt Nam và Thành hội Người Việt Nam tại thủ đô Vientiane, Lào, xác nhận một bệnh nhân COVID-19 là người Việt Nam đã tử vong sau một tuần điều trị.

Cao Bằng khởi tố đối tượng giết người yêu đang mang thai 4 tháng

Long Nguyễn |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Tuấn Trường (SN 1997, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) về tội "Giết người".

Tuyên Quang: Ngăn chặn 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Long Nguyễn |

Đêm mồng 6 rạng sáng 07.5, qua tin báo tố giác của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng tỉnh đã bắt giữ 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.