Lào Cai: Không cho 9 người Trung Quốc nhập cảnh vì bị sốt

Tuấn Cường Thiện |

9 trường hợp người Trung Quốc có biểu hiện sốt khi thực hiện thủ tục nhập cảnh được lực lượng chức năng Việt Nam đưa vào khu cách ly tạm thời kiểm tra lại thân nhiệt, đồng thời phối hợp với lực lượng Biên phòng Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) gửi trả về nước.

Quy trình nghiêm ngặt

Ngày 30.1, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai) để ghi nhận tình hình kiểm soát và phòng chống dịch virus Corona đối với người dân và du khách khi thực hiện thủ tục nhập cảnh tại đây.

Lượng du khách Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đông hơn nhiều so với các ngày trước đó (ngày 29.1 là 1.941 lượt).

Theo quan sát của chúng tôi, quy trình khử trùng, khai báo y tế và làm thủ tục nhập cảnh được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt. Khi du khách Trung Quốc đến cửa khẩu Lào Cai sẽ được các cán bộ của Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Lào Cai hướng dẫn sát khuẩn tay nhanh bằng dung dịch SDS HAND RUB ngay từ đầu cầu và trực tiếp tại bàn kê khai tờ khai y tế.

Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lào Cai cũng áp dụng khai báo y tế cho tất cả hành khách nhập cảnh đến từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ 100% hành khách nhập cảnh qua hệ thống máy soi thân nhiệt từ xa.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Đức Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lào Cai cho biết: “Việc sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và khai báo y tế đối với tất cả các du khách Trung Quốc nhập cảnh được thực hiện nghiêm ngặt.

Không cho 9 người Trung Quốc nhập cảnh vì bị sốt

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trong 6 ngày từ 25 đến 30.01.2020, cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu đã tiếp nhận 4.627 khách nhập cảnh từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Toàn bộ du khách nhập cảnh đều phải trải qua quy trình sát khuẩn và kiểm tra y tế nghiêm ngặt.

Tính đến thời điểm 9h ngày 30.1, lực lượng chức năng đã phát hiện 20 trường hợp sốt, trong đó qua máy soi thân nhiệt 18 người (9 người Trung Quốc, 1 người Thái Lan làm việc tại Trung Quốc và 8 người Việt Nam) và 2 trường hợp người Việt Nam tự đến viện có tiền sử làm việc bên trung Quốc và tiếp xúc với người lao động bên Trung Quốc.

“Các trường hợp bị sốt trên đã được đưa vào khu cách ly tạm thời, kiểm tra lại thân nhiệt và lực lượng chức năng đã phối hợp với lực lượng Biên phòng Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) gửi trả 9 người Trung Quốc, 1 người Thái Lan về theo thỏa thuận đã được 2 bên cam kết”.

Phòng, chống dịch Corona tại Lạng Sơn: Kiểm soát lượng khách đến dự các lễ hội xuân

Lo ngại về sự lây lan của virus Corona loại chủng mới, Lạng Sơn đã yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị các trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực phục vụ phòng chống dịch, bảo đảm tốt quy trình giám sát dịch bệnh khu vực biên giới.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm và lan truyền dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona từ Trung Quốc vào nước ta, tỉnh Lạng Sơn đã thông báo đến các doanh nghiệp, tiểu thương việc phía Trung Quốc tạm dừng hoạt động các chợ và cửa khẩu phụ đến hết ngày 8.2 (15 tháng giêng). Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã tạm thời dừng cấp giấy thông hành cho công dân Việt Nam sang Trung Quốc từ nay đến hết ngày 8.2 nhằm tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh.

Trao đổi với Lao Động ngày 30.1, Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn Nguyễn Thế Toàn cho biết, từ khi dịch bệnh viêm phổi cấp bùng phát từ Trung Quốc, Sở Y tế đã liên tục tham mưu cho UBND tỉnh ra các văn bản tuyên truyền, khuyến báo phòng chống dịch bệnh ngay từ luồng nhập cảnh; quan sát tình trạng sức khỏe của tất cả các hành khách nhập cảnh về từ Trung Quốc.

Chánh văn phòng Sở Y tế Lạng Sơn Hoàng Văn Từ cho biết, đối với đường tiểu ngạch, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng tăng cường kiểm soát các đường mòn lối mở để ngăn chặn người dân xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, đề xuất tạm ngừng cấp giấy thông hành tránh nguy cơ lây lan mầm bệnh.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ các ca trực, tiếp nhận và phát tờ rơi có nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đã yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị các trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực phục vụ phòng chống dịch, bảo đảm tốt quy trình giám sát dịch bệnh khu vực biên giới; kiểm soát, cấm nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt Nam; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, giảm quy mô, hạn chế lượng khách đến dự các lễ hội xuân trên địa bàn tỉnh. Phạm Đông - Tạ Quang

Tuấn Cường Thiện
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh khu khám cách ly sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona

Thảo Anh - Phương Anh |

Thực hiện theo công văn ngày 28.1 của Bộ Y tế, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã bắt đầu tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona tại khu khám bệnh cách ly với đầy đủ những trang thiết bị cần thiết và an toàn.

Hạn chế các lễ hội là cách phòng dịch virus Corona

Lê Thanh Phong |

“Xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch”, đó là một trong các nội dung trong Công văn số 79-CV/TW của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Tin mới nhất dịch Corona: WHO ban bố khẩn cấp toàn cầu, 213 ca tử vong

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30.1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch virus Corona, vốn đã gây tử vong 213 người và làm 9.075 người nhiễm bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận cảnh khu khám cách ly sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona

Thảo Anh - Phương Anh |

Thực hiện theo công văn ngày 28.1 của Bộ Y tế, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã bắt đầu tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona tại khu khám bệnh cách ly với đầy đủ những trang thiết bị cần thiết và an toàn.

Hạn chế các lễ hội là cách phòng dịch virus Corona

Lê Thanh Phong |

“Xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch”, đó là một trong các nội dung trong Công văn số 79-CV/TW của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Tin mới nhất dịch Corona: WHO ban bố khẩn cấp toàn cầu, 213 ca tử vong

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30.1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch virus Corona, vốn đã gây tử vong 213 người và làm 9.075 người nhiễm bệnh.