Lào Cai: Khối đá 20m3 lăn xuống ngăn cách lối đi lại của 30 hộ dân

Tú Quỳnh |

Sau mưa lớn, một khối đá to khoảng 20m3 cuốn theo nhiều bùn đất cùng rơi xuống chắn ngang đường, ngăn cách lối đi lại của 30 hộ dân thôn Lao Chải, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Ngày 17.8, Đồn Biên phòng Nậm Chảy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết, sau trận mưa đêm ngày 16.8 rạng sáng 17.8, làm đất đá sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ tại đường thôn Lao Chải, xã Nậm Chảy (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Theo đó, một khối đá to khoảng 20m3, cùng với đất từ trên núi sạt xuống, lấp hết đường đi vào thôn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của hơn 30 hộ dân sinh sống tại thôn, cũng như giao thông tại khu vực này.

Điểm khối đá sạt xuống nằm cách chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Nậm Chảy chỉ 200m. Khi sự việc xảy ra, rất may không gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Sau khi vụ việc xảy ra, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Chảy đã huy động lực lượng đến nạo vét bùn đất để bà con lấy đường đi lại tạm thời.

Hiện nay, bà con nhân dân có thể đi bộ qua được khu vực này, còn các phương tiện xe cơ giới vẫn chưa thể di chuyển qua vì tảng đá quá lớn.

Để khắc phục triệt để vấn đề này phải khoan nổ mìn tảng đá mới có thể thông đường. Tuy nhiên, mưa to kéo dài với điều kiện địa chất ở khu vực có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy, trong một vài ngày tới, mưa rào diện rộng vẫn tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh với cường độ lớn. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng, tâm điểm mưa nhiều khả năng rơi vào các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát, Văn Bàn, Bắc Hà, thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Lào Cai cũng đã ra công điện khẩn gửi các ngành, địa phương; yêu cầu tăng cường rà soát, cảnh báo, chủ động ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Mưa lớn khiến nước trên sông, suối tiếp tục dâng cao

Bạn đọc Trần Nga |

Mưa lớn xảy ra vào ngày 16.8 - 17.8 khiến nước tại một số dòng sông, suối xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tiếp tục dâng cao.

Mưa lũ ở Trung Quốc: 60.000 người dân Tứ Xuyên bị ảnh hưởng

Thanh Hà |

Mưa lớn ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới hơn 60.000 người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam nước này, giới chức thông tin ngày 16.8.

Hậu quả mưa lũ ở Hà Giang: Nhiều nhà cửa hư hại, tài sản bị cuốn trôi

Phạm Đông - Phương Linh |

Mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng ngập úng, sạt lở đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nặng nhất là tại TP Hà Giang. Nhiều nhà cửa đổ sập khiến nhiều người trắng tay sau mưa lũ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điện Biên: Mưa lớn khiến nước trên sông, suối tiếp tục dâng cao

Bạn đọc Trần Nga |

Mưa lớn xảy ra vào ngày 16.8 - 17.8 khiến nước tại một số dòng sông, suối xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tiếp tục dâng cao.

Mưa lũ ở Trung Quốc: 60.000 người dân Tứ Xuyên bị ảnh hưởng

Thanh Hà |

Mưa lớn ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới hơn 60.000 người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam nước này, giới chức thông tin ngày 16.8.

Hậu quả mưa lũ ở Hà Giang: Nhiều nhà cửa hư hại, tài sản bị cuốn trôi

Phạm Đông - Phương Linh |

Mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng ngập úng, sạt lở đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nặng nhất là tại TP Hà Giang. Nhiều nhà cửa đổ sập khiến nhiều người trắng tay sau mưa lũ.